Mở rộng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế

17:42, 13/03/2025
.
(Báo Quảng Ngãi)- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2024 có nhiều điểm mới, mở rộng quyền lợi cho người tham gia BHYT.

Nhiều điểm mới

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025. Luật có 8 nội dung mới: Mở rộng đối tượng tham gia BHYT bắt buộc; điều chỉnh mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT; bổ sung quy định về đăng ký khám, chữa bệnh (KCB) BHYT ban đầu và chuyển tuyến; thay đổi quyền lợi và mức hưởng BHYT; điều chỉnh tỷ lệ chi từ quỹ BHYT; cơ chế thanh toán thuốc, thiết bị y tế linh hoạt; xử lý vi phạm trong đóng BHYT; phương thức đóng BHYT được điều chỉnh linh hoạt hơn, phù hợp với đặc thù của từng nhóm đối tượng.

Từ ngày 1/7/2025, người tham gia BHYT có nhiều quyền lợi hơn khi khám, chữa bệnh.
 Trong ảnh: Bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn thăm khám cho bệnh nhân. 		                    Ảnh: Hồng hoa
Từ ngày 1/7/2025, người tham gia BHYT có nhiều quyền lợi hơn khi khám, chữa bệnh. Trong ảnh: Bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Hồng hoa

Một trong những nội dung mới của Luật BHYT năm 2024 được người dân quan tâm, đó là người tham gia BHYT được hưởng 100% mức bảo hiểm trong các trường hợp KCB tại cơ sở đăng ký ban đầu trong cả nước (không phân biệt địa giới hành chính theo tỉnh). Đặc biệt, đối với những ca bệnh nặng, phức tạp, bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo không còn phải chờ đợi thủ tục chuyển tuyến mà có thể tới ngay các trung tâm chuyên sâu để điều trị.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/7/2025, dịch vụ KCB tại nhà và từ xa sẽ được áp dụng, mang lại lợi ích lớn cho người cao tuổi, người khuyết tật và bệnh nhân ở vùng sâu, vùng xa. Sự đổi mới này có ý nghĩa quan trọng, phù hợp với xu hướng số hóa y tế. Ngoài ra, theo Luật BHYT năm 2024, nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT. Đây là chính sách thỏa đáng nhằm động viên, khích lệ đối với những người làm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ở vùng sâu, vùng xa.

Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia

Thời gian qua, tình trạng nợ đóng BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của người lao động. Do đó, Luật BHYT năm 2024 đã bổ sung những quy định cụ thể về chậm đóng, trốn đóng BHYT và các biện pháp xử lý đối với trường hợp này. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHYT cho người lao động nhưng không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra sẽ phải hoàn trả toàn bộ chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT do chậm đóng, trốn đóng…

Theo BHXH tỉnh, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2024 đã thể hiện rõ tinh thần cải cách hành chính, thủ tục KCB, giảm hồ sơ giấy tờ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phân cấp, phân quyền tối đa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức tham gia BHYT và thi hành Luật BHYT. Qua đó, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đảm bảo an sinh xã hội, quyền lợi của người tham gia BHYT, các cơ sở KCB, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trương Quang Hùng cho biết, BHXH tỉnh đã và đang tích cực phối hợp với các cơ sở y tế trong tỉnh đẩy mạnh truyền thông về những điểm mới của Luật BHYT năm 2024, nhằm đưa thông tin chính sách BHYT mới nhất đến người dân một cách nhanh chóng, kịp thời. Từ đó, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đáp ứng tốt hơn nhu cầu KCB ngày càng tăng của người dân; xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, minh bạch và công bằng.

HỒNG HOA

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 17:42, 13/03/2025

Ý kiến bạn đọc


.