(Baoquangngai.vn)- Chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế dành cho người dân ở các xã vùng An toàn khu của Ba Tơ đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp người thụ hưởng được chăm sóc sức khỏe thuận lợi, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Giảm gánh nặng về y tế
Chị Phạm Thị Thiên (42 tuổi), ở thôn Uy Năng, thị trấn Ba Tơ, từng là cán bộ bán chuyên trách, phụ trách công tác văn thư, lưu trữ ở xã Ba Chùa. Sau khi xã Ba Chùa sáp nhập vào thị trấn Ba Tơ và xã Ba Dinh, chị nghỉ việc để tìm kiếm một công việc phù hợp hơn với năng lực bản thân.
Chị Thiên cho hay, kể từ khi nghỉ việc, chị tự mua bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng không đều đặn vì kinh tế khó khăn. Có lần thẻ hết hạn, chị không có khả năng gia hạn và không dám đến trung tâm y tế để khám, chữa bệnh vì lo ngại chi phí. Tuy nhiên, nhờ chính sách hỗ trợ BHYT cho người dân vùng An toàn khu (ATK), chị và gia đình cảm thấy yên tâm hơn.
“Giờ đây, tôi không còn phải lo lắng về kinh phí mua BHYT. Bản thân yên tâm hơn khi ốm đau, bệnh tật. Bên cạnh đó, tôi còn tiết kiệm được một ít tiền để tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhận lương hưu khi về già, phòng khi mất sức lao động”, chị Thiên chia sẻ.
![]() |
Chị Phạm Thị Thiên (42 tuổi), ở thôn Uy Năng, thị trấn Ba Tơ được chuyên viên phụ trách mảng truyền thông của Bảo hiểm xã hội huyện Ba Tơ chia sẻ những kiến thức về bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện. |
Chị Phạm Thị Sẻ (37 tuổi), ở thôn Làng Teng, xã Ba Thành cũng có quan điểm như chị Thiên. Gia đình chị có 4 người, tất cả đều được hỗ trợ miễn phí BHYT. Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời dành cho người dân vùng ATK, gia đình chị không biết bấu víu vào đâu trong những lúc ốm đau, bệnh tật. Bởi lẽ, nghề dệt thổ cẩm mỗi ngày cũng chỉ vừa đủ để lo cuộc sống hằng ngày, nuôi con đi học. Từ khi được hỗ trợ BHYT, chị có động lực trong việc phát triển kinh tế gia đình, không ngừng nỗ lực vươn lên, nuôi dạy các con trưởng thành; chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
![]() |
Được quan tâm, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, chị Phạm Thị Sẻ (37 tuổi), ở xã Ba Thành (Ba Tơ) có động lực vươn lên làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. |
Theo anh Nguyễn Hải Danh, chuyên viên phụ trách mảng truyền thông của Bảo hiểm xã hội huyện Ba Tơ, những năm gần đây, số lượt khám, chữa bệnh thông qua BHYT càng tăng. Năm 2024, toàn huyện có 3.676 lượt khám, chữa bệnh, tăng hơn 13% với gần 1,8 tỷ đồng so với năm 2023.
"Những con số này cho thấy, BHYT đã góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính cho đồng bào vùng cao ở vùng ATK, từng bước thay đổi nhận thức cộng đồng trong vấn đề chăm sóc sức khỏe cho bản thân ở các trung tâm y tế. Ở nơi còn nhiều khó khăn như Ba Tơ, BHYT đã trở thành một điểm tựa an sinh vững chắc, giúp người dân không còn phải lo lắng mỗi khi cần chăm sóc sức khỏe, nhất là khi chi phí điều trị ốm đau, bệnh tật có thể là một rào cản lớn đối với những gia đình có thu nhập thấp", anh Danh khẳng định.
Chính sách nhân văn
Việc công nhận các xã vùng ATK là cơ sở quan trọng để Đảng và Nhà nước thực hiện các chính sách nâng cao mức sống cả về vật chất, tinh thần,... cho người dân sinh sống ở các xã ATK bằng hoặc cao hơn mức trung bình chung của cả nước và từng địa phương.
Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định công nhận các xã, gồm: Ba Vinh, Ba Giang, Ba Động, Ba Thành và thị trấn Ba Tơ là vùng ATK trong kháng chiến chống Pháp. Từ đó, hệ thống an sinh xã hội tại địa phương đã không ngừng củng cố và phát triển.
Mặc khác, trong những năm qua, cũng nhờ vào chính sách hỗ trợ kinh phí mua BHYT của trung ương và của tỉnh dành cho người dân là hộ nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn;... nên hầu hết người dân vùng cao Ba Tơ nói chung và các xã vùng ATK nói riêng đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh tại các trung tâm y tế, với mức đóng hỗ trợ lên đến 100%.
Tuy nhiên, từng có thời điểm, người dân ở các xã vùng ATK như thị trấn Ba Tơ và xã Ba Động bị gián đoạn việc hỗ trợ mức đóng BHYT khi được công nhận là xã nông thôn mới.
Sau đó, Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT (Nghị định 75) được ban hành, đã đáp ứng được kỳ vọng của người dân tại các xã ở vùng ATK; trong đó, có xã Ba Động và thị trấn Ba Tơ.
![]() |
Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cuộc sống mới ở các xã trên vùng An toàn khu của Ba Tơ có nhiều khởi sắc. |
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ba Động Trần Ngọc Tuyền cho hay, khi địa phương được công nhận là xã nông thôn mới vào năm 2018, người dân ai cũng phấn khởi. Thế nhưng, điều trăn trở là từ khi được công nhận xã nông thôn mới, người dân ở đây không còn được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ về BHYT như các địa phương khác. Trong khi đó, đời sống của một bộ phận nông dân vẫn còn nhiều khó khăn.
"Nghị định 75 được ban hành, Đảng và Nhà nước có chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT cho người dân vùng ATK. Kể từ đó, cùng với người dân ở các địa phương khác, người dân ở xã Ba Động cũng đã được nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Cả xã ai cũng vui mừng", anh Tuyền bày tỏ.
Phó trưởng Phòng Truyền thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lê Thành Vĩnh cho hay, thực hiện Nghị định 75, từ ngày 1/1/2023 đến ngày 5/3/2025, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã cấp 4.605 thẻ BHYT cho người dân ở xã Ba Động và thị trấn Ba Tơ. Công tác lập danh sách và cấp thẻ BHYT cho người dân luôn được thực hiện và cập nhật kịp thời, đảm bảo quyền lợi khi đi khám, chữa bệnh. Qua đó, những người làm công tác bảo hiểm xã hội cũng mong muốn được tri ân công lao của người dân vùng ATK ở Ba Tơ, với nhiều đóng góp ý nghĩa trong công cuộc đấu tranh, gìn giữ nền độc lập, tự do cho dân tộc.
Bài, ảnh: T.HẬU
TIN, BÀI LIÊN QUAN: