(Baoquangngai.vn)- Với mong muốn làm đẹp, tạo điểm nhấn cho làng quê, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở huyện Bình Sơn đã phối hợp với các tổ chức tôn giáo xây dựng những đường hoa và cây xanh. Những con đường ngập tràn sắc hoa, xanh sạch đẹp này không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết tôn giáo mà còn phát huy sức mạnh toàn dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương.
Sắc hoa trên đường quê
Những ngày này, về tổ dân phố An Châu, thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn), chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp rực rỡ của tuyến đường hoa dài hơn 1km trải đều hai bên vệ đường. Những sắc màu tím, hồng, vàng của hoa sao nhái, hoa cánh bướm... khoe sắc trong nắng, hòa cùng màu xanh mướt của cánh đồng lúa tạo nên một bức tranh làng quê thanh bình, tràn đầy sức sống. Vào những ngày nắng đẹp, không khó để bắt gặp hình ảnh các gia đình, nhóm bạn trẻ dừng chân check-in, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ giữa không gian thơ mộng. Con đường hoa này do Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Châu Ổ phối hợp với Tổ đình sắc tứ Viên Quang xây dựng vào tháng 12/2024 và được đặt tên là đường hoa đoàn kết.
![]() |
![]() |
Tuyến "đường hoa đoàn kết" do Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Châu Ổ và Tổ đình sắc tứ Viên Quang xây dựng rực rỡ sắc hoa. |
Đại đức Thích Đức Tuệ - trụ trì Tổ đình sắc tứ Viên Quang cho biết, đoạn đường này không có nhà dân, 2 bên là cánh đồng ruộng nên thời gian trước, không có ai chăm sóc, dọn dẹp, cỏ dại mọc khắp hai bên đường. Đến cuối năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn gặp mặt và họp bàn với tổ đình về kế hoạch xây dựng “đường hoa đoàn kết”, tạo điểm nhấn cho làng quê, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình thì chúng tôi nhất trí cao. “Tổ đình đã đóng góp 5 triệu đồng để mua hạt giống các loại để trồng hai bên đường và huy đồng gần 100 phật tử tham gia cùng với chính quyền, Mặt trận và các hội đoàn thể, người dân cải tạo đất, xuống giống và chăm sóc hoa. Những buổi chiều, hình ảnh các cụ già, phật tử và thanh niên, trẻ nhỏ cùng nhau tưới nước, nhổ cỏ, chăm sóc con đường hoa đã trở thành một hình ảnh đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết xây dựng quê hương, làm đẹp làng quê. Thời gian đến, sau khi những bông hoa sao nhái này tàn đi, tổ đình sẽ tiếp tục hỗ trợ kinh phí để mua một số giống hoa khác như mười giờ và huy động phật tử góp công để trồng thay thế, xây dựng tuyến đường hoa rực rỡ quanh năm”, đại đức Thích Đức Tuệ chia sẻ.
![]() |
![]() |
Tuyến đường hoa đoàn kết ở tổ dân phố An Châu, thị trấn Châu Ổ ( Bình Sơn) rực rỡ, thơ mộng, thu hút nhiều người dân đến chiêm ngưỡng, chụp hình. |
Ngoài những bông hoa sao nhái, cánh bướm rực rỡ, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn còn trồng thêm các loại cây lâu năm, tạo bóng mát xen kẽ như mai vạn phúc, hồng lộc, huyết dụ với kinh phí hơn 20 triệu đồng. Đồng thời, ở thôn còn xây dựng thêm tuyến đường cờ Tổ quốc treo vào dịp lễ, Tết, tạo khí thế cho người dân địa phương. Dạo trên con đường quê đầy hoa, chị Nguyễn Thị Thu Ny, ở tổ dân phố An Châu cho biết, khoảng giữa tháng Chạp, con đường hoa nỡ rộ, đẹp mắt làm cho ai đi qua cũng cảm thấy khí thế, vui vẻ và dừng lại chụp một vài tấm ảnh làm kỷ niệm. “Con đường hoa không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, hạn chế tình trạng vứt rác bữa bãi. Mọi người có trách nhiệm hơn trong việc chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh chung. Hơn nữa, tuyến đường hoa nằm giữa cánh đồng lúa còn thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh, tạo thêm niềm vui trong cuộc sống thường ngày”, chị Ny phấn khởi nói.
Tạo cảnh quan xanh sạch đẹp
Con đường quê trước chùa Quang Lộc, ở thôn 3, xã Bình Hòa (Bình Sơn) trước đây cũng toàn cỏ dại mọc ven đường thế nhưng từ tháng 9/ 2022, cấp ủy, chi bộ và các hội đoàn thể trong thôn phối hợp với chùa Quang Lộc đã xây dựng tuyến đường cây xanh tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Cán bộ, nhân dân và các phật tử trong thôn đã ra quân làm đất, dọn vệ sinh, trồng 250 cây cau dọc 2 bên đường với chiều dài hơn 1km. Sau gần 3 năm trồng, chăm sóc, đến nay hàng cau đã phát triển xanh tốt, cao hơn 1,5m, tạo bóng mát cho đường quê.
![]() |
Hàng cau xanh mướt ở thôn 3, xã Bình Hoà (Bình Sơn) tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại địa phương. |
![]() |
Hằng ngày, Trưởng thôn 3, xã Bình Hoà Nguyễn Thanh Hùng tích cực tưới tiêu và chăm sóc cây. |
Trưởng thôn 3 Nguyễn Thanh Hùng, chia sẻ, lúc đầu, nhiều người lo lắng cây khó sống vì chất đất ở đây toàn đất đá, khô hạn, đoạn đường lại thưa dân sinh sống. Thế nhưng nhờ sự đoàn kết, chung sức chăm sóc, tưới nước của người dân trong thôn, đặc biệt là bà con phật tử, các cây cau đã phát triển xanh tốt. Khoảng vài năm nữa, cây cau sẽ cho trái, thu hoạch được, thôn lại có thêm nguồn kinh phí để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.
Hàng cau xanh tốt ở thôn 3, xã Bình Hòa không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết tôn giáo, chung tay xây dựng quê hương. Người dân nâng cao ý thức, có trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn đường làng sạch sẽ, bảo vệ cây xanh, hạn chế vứt rác bừa bãi. Nhìn những hàng cây đang vươn cao từng ngày, người dân trong thôn càng có thêm động lực để duy trì và phát triển thêm nhiều đoạn đường cây xanh khác. Trong tương lai, chính quyền địa phương dự kiến sẽ tiếp tục trồng thêm nhiều cây xanh, tạo thêm bóng mát, góp phần mang lại môi trường sống trong lành, sạch đẹp cho người dân.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn Võ Văn Tâm cho biết, thực hiện mô hình dân vận khéo “Đoàn kết tôn giáo, đồng hành cùng phát triển” do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai, những năm qua, các địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã tăng cường vận động, phối hợp với các tổ chức tôn giáo thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, tín đồ tôn giáo; đồng thời xây dựng các tuyến đường hoa, cây xanh, đường điện thắp sáng tạo cảnh quan sáng, xanh sạch đẹp. Những phần việc, công trình ý nghĩa này không chỉ góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo mà còn góp sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giúp cuộc sống người dân thêm tốt đẹp hơn.
Bài, ảnh: H.THUẬN - H.THU
TIN, BÀI LIÊN QUAN: