Khuyến khích phụ nữ sinh con

18:34, 28/02/2025
.

(Báo Quảng Ngãi)- Bộ Y tế đang dự thảo Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số năm 2003. Trong đó, Bộ Y tế đề xuất mỗi cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh. Người dân mong chờ sửa đổi quy định tại Điều 10 Pháp lệnh Dân số vì không còn phù hợp với thực tiễn.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thành phố Hồ Chí Minh đã đi trước một bước khi có chính sách khuyến khích phụ nữ sinh con thứ ba sẽ được trợ cấp ưu đãi. Tuy số tiền ưu đãi không lớn, nhưng điều đó chứng tỏ TP.Hồ Chí Minh đã nhận ra nguy cơ phụ nữ thành phố ít muốn sinh con, nhiều người chỉ muốn sinh một con, thậm chí không sinh con vì nhiều lý do. Mức sinh trên toàn quốc đang có xu hướng giảm thấp dưới mức sinh thay thế, từ 2,11 con/phụ nữ (2021) xuống 2,01 con/phụ nữ (2022), 1,96 con/phụ nữ (2023) và 1,91 con/phụ nữ (2024) - thấp nhất trong lịch sử và được dự báo tiếp tục xuống thấp trong các năm tiếp theo. Đó là một nguy cơ nhãn tiền, nếu không có những biện pháp chiến lược để thay đổi thì sẽ kéo theo nhiều hệ lụy.

Hàn Quốc cũng đang lâm vào nguy cơ mức sinh giảm. Chính phủ nước này đã triển khai nhiều biện pháp tháo gỡ, nhưng chưa có hiệu quả. Việt Nam nên nhìn vào Hàn Quốc để những biện pháp tháo gỡ không chỉ dừng lại ở thay đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số, không chỉ dừng ở mức không kỷ luật đảng viên, công chức, viên chức khi sinh con thứ ba, mà phải có chính sách khuyến khích phụ nữ sinh con. 

Chuyện giảm sinh là nguy cơ không chỉ ở Hàn Quốc hay Việt Nam, mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Các nước cũng đã có những biện pháp cụ thể để khắc phục, dù mức độ thành công thì khác nhau. Tin tưởng rằng, Việt Nam sẽ có giải pháp, chính sách phù hợp để khắc phục nguy cơ giảm sinh.

THANH THẢO

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 18:34, 28/02/2025

Ý kiến bạn đọc


.