Tác giả - Tác phẩm: Nhà văn Đoàn Minh Tuấn với nhiều tác phẩm để đời

10:20, 03/08/2024
.

(Báo Quảng  Ngãi)- Đoàn Minh Tuấn là nhà văn nổi tiếng quê Quảng Ngãi. Lối hành văn gần gũi, mộc mạc của Đoàn Minh Tuấn cũng như chính con người của tác giả vậy. Vì thế mà bạn đọc nhiều thế hệ luôn yêu thích tác phẩm văn học của ông. 

Nhà văn Đoàn Minh Tuấn sinh năm 1932. Ông gốc họ Đoàn khoa bảng với Đoàn Khắc Cung, Đoàn Khắc Nhượng, Đoàn Duy Trinh, quê làng Nhơn Hòa, nay thuộc xã Bình Tân Phú (Bình Sơn). Ông nội của Đoàn Minh Tuấn là Cử nhân Đoàn Thúc Vĩ kết duyên với con gái của Đông Các Đại học sĩ Trương Quang Đản, về sống ở làng Mỹ Lại, nay thuộc xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi). Đến đời cha của ông là Đoàn Khắc Huỳnh, vượt sông Trà Khúc qua định cư ở Thu Xà, nay thuộc xã Nghĩa Hòa (Tư Nghĩa). Ông Đoàn Khắc Huỳnh sáng tác nhiều thơ thất ngôn bát cú đường luật, có 10 bài thơ liên hoàn "Thu cảm" được soạn giả Phạm Trung Việt in trong 2 tập sách "Non nước xứ Quảng", "Thi ca & giai thoại miền Ấn Trà" trước năm 1975.

Đoàn Minh Tuấn lớn lên ở Thu Xà nên ông có nhiều kỷ niệm ấu thơ nơi phố cổ. Thời kháng chiến chống Pháp, ông đi bộ đội, năm 1950 học Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn, năm 1951 - 1954 chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên. Sau đó ông tập kết ra Bắc, học ở Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, rồi làm biên tập ở Đài Tiếng nói Việt Nam. Năm 1969 ông vào Nam công tác. Sau giải phóng miền Nam, ông giữ chức trợ lý Giám đốc Đài Truyền hình TP.Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Biên tập của đài, rồi làm Giám đốc Nhà xuất bản Thông tin chi nhánh phía Nam, Phó Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Tổng Biên tập Tạp chí Toàn cảnh. Ông được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 1974. Đoàn Minh Tuấn rất thân với nhà văn Nguyễn Tuân.

 Một số tác phẩm của Đoàn Minh Tuấn.
Một số tác phẩm của Đoàn Minh Tuấn.

Tác phẩm thuộc loại sớm nhất của ông là truyện "Thầy giáo vùng cao" xuất bản từ năm 1958. Tính đến nay, ông có trên 20 tác phẩm văn xuôi, bao gồm truyện ngắn và ký. Là người viết văn xuôi nhưng Đoàn Minh Tuấn không thiên về truyện mà thiên về thể ký văn học. Ông nắm bắt vấn đề rất nhạy, viết rất nhanh, câu văn không cốt trau chuốt mà theo cung bậc cảm xúc, gần với ngôn ngữ đời thường như kể lể, thủ thỉ. Thân thiết với Nguyễn Tuân nên ông có tập ký "Với bác Nguyễn" (1997). Gặp gỡ, thân tình với nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng trong nước nên ông có tác phẩm kể về những nhà văn thân hữu, mang dáng dấp thể loại chân dung văn học "Trăm năm một thuở" (1995), "Khuôn mặt và tác phẩm" (2000). Ông đi nhiều nước và đã viết tập bút ký "Đất nước phương trời" (2002).

Đặc biệt, tác phẩm ghi được dấu ấn sâu đậm nhất của Đoàn Minh Tuấn trong lòng bạn đọc là "Núi sông hùng vĩ" (1989) viết về đất nước ta và tác phẩm "Bác Hồ cây đại thọ" viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều nhà xuất bản đã tái bản hai tác phẩm này. Quyển sách "Bác Hồ cây đại thọ" của Đoàn Minh Tuấn được các nhà xuất bản tái bản hàng chục lần. Năm 2003, NXB Văn học xuất bản "Tuyển tập Đoàn Minh Tuấn" với độ dày gần 1.000 trang sách, chia làm các phần: (1) Viết về Bác Hồ, (2) phần truyện, (3) viết về Nguyễn Tuân, (4) chân dung nghệ sĩ, (5) du ký, tùy bút - ký, (6) tác phẩm và dư luận.

Với quê hương Quảng Ngãi, Đoàn Minh Tuấn có những bài viết cảm động: "Tết kháng chiến ở quê nhà Sơn Mỹ", "Quê nhà bác Tám" (Thủ tướng Văn Đồng), "Ba Tơ ngày ấy", "Trà Bồng rừng quế - rừng chông". Ông cũng viết về quê mẹ Thu Xà xưa, về Trường Trung học Lê Khiết thời kháng chiến chống Pháp.

Đoàn Minh Tuấn hiện sống tại TP.Hồ Chí Minh. Thi thoảng ông lại gặp gỡ anh em văn nghệ sĩ. Là người gắn bó với quê hương, nên trước đây Đoàn Minh Tuấn thường về quê gặp lại những người đồng chí thời kháng chiến, thăm bà con họ hàng, láng giềng. Ông luôn sôi nổi vui vẻ. Giờ đây, tuổi đã cao, đi lại khó khăn nên ông không còn về thăm quê như trước. Dẫu vậy, lòng ông vẫn luôn nhớ về quê nhà.

Bài, ảnh:  CAO CHƯ

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 10:20, 03/08/2024

Ý kiến bạn đọc


.