Nỗ lực phát triển kinh tế gia đình

17:38, 27/06/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thông qua phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, nhiều hội viên cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn huyện Sơn Tịnh đã nêu cao tinh thần tự lực, vươn lên phát triển kinh tế.

Rời quân ngũ, trở về cuộc sống đời thường với nhiều khó khăn, nhưng ông Bùi Tấn Minh, ở thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong luôn nỗ lực vươn lên. Gia đình ông Minh vay và mượn vốn để phát triển kinh tế. May mắn nữa là, ông Minh được hội viên CCB động viên, giúp đỡ, góp ý về kinh nghiệm, con giống, nên vợ chồng ông mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, trồng trọt. Ông Minh cho biết, năm 2011, tôi thuê đất mở trang trại nuôi gà thịt thả đồi, mua thêm bò về chăn. Làm ăn thuận lợi, tích lũy được vốn, tôi mở rộng trang trại, nuôi heo nái đẻ và heo thịt. Trang trại nuôi heo được xây khép kín, có hệ thống xử lý thoáng khí, chất thải được xử lý bằng chế phẩm vi sinh nên không gây mùi, thân thiện với môi trường. Ngoài ra, tôi còn trồng lúa, bắp, mì, khổ qua, dưa leo với tổng diện tích là 7 sào.

Ông Bùi Tấn Minh, ở thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh) chăm sóc đàn bò của gia đình.
Ông Bùi Tấn Minh, ở thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh) chăm sóc đàn bò của gia đình.

Nhờ cần cù, chịu khó học hỏi, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào chăn nuôi nên đàn bò, gà và heo của ông Minh phát triển ổn định. Bình quân mỗi năm, gia đình ông Minh có thu nhập từ 300 - 350 triệu đồng/năm nhờ chăn nuôi và trồng trọt.

Không chỉ ông Minh, huyện Sơn Tịnh còn nhiều tấm gương CCB tiêu biểu, vượt qua khó khăn phát triển kinh tế. Điển hình như ông Đỗ Ngọc Vân chăn nuôi vịt, bò sinh sản kết hợp trồng rừng, thu nhập hơn 50 triệu đồng/năm; ông Nguyễn Ánh Phước kinh doanh dịch vụ thú y và trồng rừng, thu nhập hơn 60 triệu đồng/năm; ông Nguyễn Tấn Thương kinh doanh mặt hàng trang trí nội thất, thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm; ông Trần Công Dũng chăn nuôi bò vỗ béo, heo thịt, tráng bánh gạo kết hợp trồng rừng lợi nhuận hơn 50 triệu đồng/năm...

Triển khai phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, các cấp hội CCB huyện Sơn Tịnh thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên nỗ lực vươn lên trong cuộc sống; khuyến khích CCB đứng ra thành lập các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, xây dựng trang trại, gia trại. Hội còn phối hợp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Huyện Sơn Tịnh hiện có 24 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ trên 62 tỷ đồng, với hơn 1 nghìn hộ hội viên CCB vay. Hằng năm, hội viên CCB vay vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội, với số tiền từ 5 - 7 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Các chi hội cũng quan tâm rà soát, vận động nguồn lực hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hầu hết hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, nâng cao thu nhập cho gia đình. 

Bên cạnh đó, từ nguồn kinh phí của trung ương, các nhà hảo tâm, hội viên CCB, giai đoạn 2019 - 2024, hội CCB các cấp trên địa bàn huyện đã giúp CCB xóa được 180 nhà tạm, nhà xuống cấp. Hội viên CCB vận động đóng góp trên 100 triệu đồng, hỗ trợ 2 hội viên xây nhà mới, với 50 triệu đồng/nhà.

Chủ tịch Hội CCB huyện Sơn Tịnh Nguyễn Kim Biên cho biết, từ năm 2018 đến nay, Hội CCB huyện Sơn Tịnh không còn hộ hội viên CCB nghèo, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao. Qua đó cho thấy, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã đạt được kết quả tích cực, tạo cơ sở để các cấp hội CCB trong huyện hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, hội tiếp tục chủ động phát huy nội lực, tranh thủ huy động các nguồn vốn, đoàn kết giúp đỡ nhau làm giàu chính đáng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho hội viên. Đồng thời, gắn phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” với xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, hội viên gương mẫu.

Bài, ảnh: TRUNG ÂN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 17:38, 27/06/2024

Ý kiến bạn đọc


.