(Báo Quảng Ngãi)- Trên địa bàn huyện Sơn Tây hiện có nhiều công trình, dự án đang thi công và theo kế hoạch phải hoàn thành trong năm 2025. Do đó, ngay từ đầu năm, UBND huyện Sơn Tây đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.
Đẩy nhanh tiến độ thi công
Tháng Ba, không khí thi đua lao động trên các công trường xây dựng ở huyện Sơn Tây khá nhộn nhịp. Tại khu vực trung tâm huyện có 2 công trình lớn đang triển khai xây dựng, mỗi ngày có hàng trăm phương tiện cơ giới và nhân công đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Anh Nguyễn Văn Thanh, công nhân Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt, đang thi công cầu Sơn Mùa cho biết, từ ngày 5/2 đến nay, tôi cùng 40 công nhân khác làm việc liên tục tại đây. Bình thường chỉ làm ca ngày nhưng mấy hôm khoan cọc nhồi, chuẩn bị cho việc gác dầm thì phải tăng ca vào ban đêm. Anh em công nhân được công ty động viên bám trụ tại công trường, tranh thủ thời tiết ổn định, thi công theo kiểu "cuốn chiếu", rút ngắn thời gian so với hợp đồng đã ký kết.
![]() |
Công trình Kè chống sạt lở trung tâm huyện Sơn Tây đang trong giai đoạn hoàn thiện. |
Không để phát sinh nợ đọng Cùng với việc tháo gỡ khó khăn, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tây còn tập trung hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt quyết toán các công trình, dự án theo thẩm quyền. Đây là thủ tục bắt buộc trong quy trình đầu tư công, nhằm xác định khối lượng chưa thanh toán để có kế hoạch trả nợ dứt điểm cho nhà thầu, không gây phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. |
Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tây, công trình cầu Sơn Mùa khởi công cuối năm 2023, có tổng mức đầu tư hơn 79 tỷ đồng. Cầu được làm bằng bê tông cốt thép, quy mô gồm 6 trụ, 2 mố và đường dẫn 2 đầu cầu. Cầu Sơn Mùa bắc qua sông Đăkđrinh, khi hoàn thành sẽ thay thế chiếc cầu cũ đã bị nước lũ làm hư hỏng năm 2020. Ngoài ra, cây cầu này còn có mục tiêu cải tạo cảnh quan, góp phần làm khang trang diện mạo khu vực trung tâm huyện. Hiện nay, huyện Sơn Tây đang tiếp tục nghiên cứu bổ sung thêm hạng mục điện chiếu sáng trang trí trên cầu, tạo điểm nhấn cho khu vực trung tâm huyện khi về đêm. Theo kế hoạch, công trình hoàn thành vào tháng 10/2025, nhưng nhà thầu quyết tâm rút ngắn thời gian thi công, phấn đấu hoàn thành trong tháng 8/2025.
Tại khu vực trung tâm huyện Sơn Tây còn có công trình kè chống sạt lở bờ sông Đăkđrinh, có tổng mức đầu tư 75 tỷ đồng, khởi công đầu năm 2023. Theo kế hoạch, công trình này sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong quý IV/2025. Hiện nay, tiến độ thi công đạt khoảng 90%, nhiều vị trí đạt 95%; riêng một số đoạn thân và mặt kè, nhà thầu đang huy động nhiều phương tiện, máy móc thi công cùng lúc để sớm hoàn thành toàn bộ công trình. Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện, so với hợp đồng ký kết thì tiến độ thi công có bị chậm, do gặp thời tiết bất lợi vào những tháng cuối năm 2024 và đầu năm 2025. Ban Quản lý đang đôn đốc nhà thầu tăng cường máy móc, phương tiện để thi công, hoàn thành công trình trong tháng 6/2025, để giải ngân vốn. Đồng thời, hoàn thiện thủ tục để khi nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng sẽ lập hồ sơ quyết toán công trình, kết thúc dự án.
![]() |
Cầu Sơn Mùa đang được đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ. |
Tập trung tháo gỡ khó khăn
Năm 2025, tổng vốn đầu tư công của huyện Sơn Tây là hơn 136 tỷ đồng; trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương khoảng 62 tỷ đồng, vốn trung ương (nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia) khoảng 74 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn vốn này chưa được phân bổ. Nguyên nhân là vốn của địa phương thì chưa có nguồn; còn vốn trung ương thì UBND huyện chưa đề xuất nhu cầu nên chưa được tỉnh giao vốn. Công tác đầu tư công của huyện Sơn Tây từ đầu năm 2025 đến nay chủ yếu là tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục để đủ điều kiện khởi công các dự án từ năm 2024 chuyển sang.
Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tây Đinh Văn Dương cho biết, huyện đã và đang khởi công một số công trình, dự án giao thông trên địa bàn. Đây là công trình chuyển tiếp từ năm 2024 sang, có tổng mức đầu tư thấp, quy mô nhỏ, đã được bố trí vốn. Đó là đường vào thác Lụa ở xã Sơn Tinh (khoảng 500m), tổng mức đầu tư khoảng 2 tỷ đồng. Công trình sẽ khởi công trong tháng 3/2025 và phấn đấu hoàn thành trong thời gian 30 ngày. Riêng công trình nâng cấp đường ĐH83 đoạn qua xã Sơn Lập (khoảng 2km), tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách địa phương, hiện đã khởi công. Theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong tháng 10/2025, nhưng UBND huyện yêu cầu phải tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trong tháng 4/2025.
![]() |
Thi công tuyến đường ĐH83 đoạn qua xã Sơn Tinh (Sơn Tây). |
Ngoài ra, trong tháng 3/2025, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tây còn tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng phần diện tích mặt bằng còn lại của hạng mục cầu C04 thuộc dự án Đường Trường Sơn Đông đi qua địa bàn xã Sơn Bua. Phần diện tích còn lại tuy không lớn, nhưng do nhiều năm huyện Sơn Tây chưa xác định được giá đất cụ thể, đồng thời tính chất pháp lý của thửa đất chưa đảm bảo nên không đủ cơ sở để lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất. Mới đây, huyện Sơn Tây đã tháo gỡ vướng mắc và thu hồi đất của một trường hợp, bàn giao cho chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 46 (Bộ Quốc phòng). Đến nay vẫn còn 6 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, UBND huyện Sơn Tây đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với xã Sơn Bua tập trung đẩy nhanh tiến độ. Trong tháng 4/2025 phải phê duyệt phương án bồi thường, kịp thời thu hồi đất, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công, hoàn thành hạng mục cuối cùng của dự án Đường Trường Sơn Đông qua địa bàn huyện Sơn Tây...
Bài, ảnh: THANH NHỊ
TIN, BÀI LIÊN QUAN: