Cùng nhau xây dựng quê hương 

20:56, 17/06/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, huyện Sơn Tây đã cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa. Qua đó, xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Đảng viên tiên phong, gương mẫu

Hiện nay, từ các trục đường liên xã, liên thôn đến những con đường làng, ngõ xóm ở xã Sơn Bua (Sơn Tây) đều đã được mở rộng, bê tông kiên cố. Có được điều đó là nhờ đảng viên ở xã Sơn Bua đã tiên phong, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới. Với vai trò là Bí thư Chi bộ thôn Nước Tang, năm 2021, anh Đinh Văn Nhân là người tiên phong hưởng ứng và hiến hơn 300m2 đất của gia đình để mở rộng đường giao thông trong thôn. Anh Nhân chia sẻ, xây dựng nông thôn mới là phong trào toàn dân, do người dân làm chủ thể thực hiện và thụ hưởng. Tuy nhiên, không phải người dân nào cũng hiểu rõ lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới, nên với vai trò là đảng viên, tôi phải gương mẫu, đi đầu trong việc hiến đất, thì người dân mới tin tưởng và chung sức thực hiện.

Từ việc tiên phong hiến đất của đảng viên, người dân ở xã Sơn Bua đã làm theo, chung sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.                          Ảnh: Khánh DUYÊN
Từ việc tiên phong hiến đất của đảng viên, người dân ở xã Sơn Bua đã làm theo, chung sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.                          Ảnh: Khánh DUYÊN

Để người dân trong thôn tích cực hưởng ứng phong trào hiến đất mở đường, Trưởng thôn Mang Tà Bể (xã Sơn Bua) Đinh Như Trai xác định bản thân anh phải nêu gương thực hiện trước. Anh Trai đã hiến gần 200m2 đất của gia đình để mở rộng đường giao thông trong thôn. Nhờ đó, anh đã tuyên truyền, thuyết phục được người dân trong thôn thống nhất với tinh thần “đường mở đến đâu, người dân hiến đất đến đó”. Sau hơn 2 năm phát động, đến nay, đã có hàng chục hộ dân ở thôn Mang Tà Bể không ngần ngại hiến hàng trăm mét vuông đất để mở đường.

“Đời sống còn nhiều khó khăn, nên ban đầu việc hiến đất cũng khiến tôi trăn trở mãi, vì đất đai là tài sản có giá trị lớn. Khi thấy lực lượng đảng viên trong thôn tiên phong hiến đất, nên tôi đã thay đổi suy nghĩ, mạnh dạn hiến đất, để chung sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới. Từ ngày có các con đường bê tông kiên cố, đã đem lại rất nhiều lợi ích, làm thay đổi đời sống và diện mạo nông thôn, nên tôi rất phấn khởi”, ông Đinh Văn Gành, ở thôn Mang Tà Bể, cho hay.

“Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt; nhân rộng những mô hình, cách làm hay, ý nghĩa của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch lạc, những cách làm mang tính hình thức; kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, nói và làm trái với chủ trương, đường lối của Đảng. Cùng với đó là chú trọng thực hiện tốt các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình kinh tế - xã hội thiết thực, nhằm khơi dậy khát vọng trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Sơn Tây ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Bí thư Huyện ủy Sơn Tây LÊ VĂN TÙNG

 

Nhân rộng những mô hình thiết thực

Thực hiện việc học tập và làm theo lời Bác, hơn 3 tháng qua, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở xã Sơn Tân (Sơn Tây) đã thực hành tiết kiệm, để có kinh phí nấu cháo dinh dưỡng cho hơn 70 trẻ em nghèo ở độ tuổi mầm non tại thôn Tà Dô, xã Sơn Tân. Đều đặn vào chiều thứ 2 và thứ 4 hằng tuần, chính quyền xã Sơn Tân lại sắp xếp thời gian, phân chia nhau chuẩn bị, sơ chế thực phẩm, để nấu những suất cháo thơm ngon, đầy đủ dinh dưỡng.

Công an xã Sơn Bua (Sơn Tây) tiết kiệm mỗi tháng 300 nghìn đồng, để thực hiện mô hình Tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.       Ảnh: KHÁNH DUYÊN    
Công an xã Sơn Bua (Sơn Tây) tiết kiệm mỗi tháng 300 nghìn đồng, để thực hiện mô hình "Tiếp sức đến trường" cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.       Ảnh: KHÁNH DUYÊN    

Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tân Võ Thế Vinh cho biết, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở địa phương đã tiết kiệm mỗi ngày 1 nghìn đồng để nấu cháo cho trẻ em nghèo. Tuy số tiền không nhiều, nhưng thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn các em có được bữa ăn ngon để cải thiện sức khỏe.

Cầm suất cháo nhận được từ cán bộ công tác tại UBND xã Sơn Tân trên tay, anh Đinh Văn Phân, ở thôn Tà Dô chia sẻ, cuộc sống gia đình rất thiếu thốn, nên thường ngày, các con tôi thường ăn cơm với rau rừng, ít khi có thịt, cá. Do đó, khi được UBND xã Sơn Tân hỗ trợ hằng tuần 2 suất cháo dinh dưỡng cho con của tôi, tôi cảm thấy rất xúc động và biết ơn chính quyền địa phương đã thực hiện mô hình ý nghĩa này.

Thời gian qua, Hội LHPN huyện Sơn Tây cũng đã phối hợp với các cơ sở hội đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo lời Bác, thông qua các mô hình, hoạt động gây quỹ đồng hành cùng hội viên phụ nữ khó khăn. Điển hình như mô hình “Thu gom phế liệu gây quỹ” của Hội LHPN xã Sơn Long. Sau gần 2 năm triển khai thu gom phế liệu, Hội LHPN xã Sơn Long đã thu về gần 10 triệu đồng, để thăm hỏi cho 18 hội viên phụ nữ gặp khó khăn, bệnh tật. Hay như mô hình “Góp vốn xoay vòng” của Hội LHPN xã Sơn Dung đã huy động được 55 hội viên phụ nữ tham gia góp vốn, tiết kiệm được hơn 35 triệu đồng để giúp các chị em phụ nữ khó khăn có thêm điều kiện vươn lên phát triển kinh tế. Các mô hình ý nghĩa như “Em nuôi của công an”, “Tiếp sức đến trường”, “Bữa trưa cho em” cũng được lực lượng công an trên địa bàn huyện Sơn Tây duy trì, nhân rộng thực hiện...

Cán bộ, nhân viên UBND xã Sơn Tân (Sơn Tây) nấu cháo dinh dưỡng cấp cho hơn 70 trẻ em nghèo ở thôn Tà Dô.                             ẢNH: MỸ DUYÊN
Cán bộ, nhân viên UBND xã Sơn Tân (Sơn Tây) nấu cháo dinh dưỡng cấp cho hơn 70 trẻ em nghèo ở thôn Tà Dô.                             ẢNH: MỸ DUYÊN

Bí thư Huyện ủy Sơn Tây Lê Văn Tùng cho biết, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn xác định rõ những nội dung trọng tâm, trọng điểm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để tập trung chỉ đạo các chi bộ, cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm đã được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc kiểm tra, giám sát công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên được các cấp ủy, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện, góp phần thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả thiết thực.

M.DUYÊN - T.KHÁNH
 

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 


Ý kiến bạn đọc


.