Lan tỏa yêu thương và trách nhiệm

14:24, 06/02/2025
.

(Báo Quảng Ngãi)- Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, huyện Nghĩa Hành nỗ lực huy động các nguồn lực để chăm lo chu đáo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, nhất là vào dịp Tết đến, xuân về.

Mỗi đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Nghĩa Hành đã huy động nguồn lực tổ chức các mô hình, chương trình chăm lo Tết gắn với xóa nhà tạm, nhà dột nát phù hợp với từng trường hợp cần sự hỗ trợ. Qua đó, lan tỏa tình yêu thương và trách nhiệm, góp phần mang đến không khí Tết đoàn viên, hạnh phúc và đủ đầy với mỗi người, mỗi nhà.

Ấm áp trong những ngôi nhà mới

Tết Nguyên đán Ất Tỵ đã qua, nhưng dư vị ấm áp, vui tươi của Tết dường như vẫn còn lắng đọng trong ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Hồng Luyến, ở thôn Tình Phú Bắc, xã Hành Minh. Vừa sửa sang lại chậu hoa cúc nở vàng rực rỡ trước nhà, bà Luyến vừa hồ hởi cho biết, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp và hàng xóm láng giềng, mà tôi có được niềm vui nhà mới. Tết vừa qua là cái Tết vui nhất, hạnh phúc nhất đối với tôi, vì sau bao năm mong chờ, tôi được đón Tết trong ngôi nhà vững chãi, an toàn và sạch đẹp.

Bà Nguyễn Thị Hồng Luyến, ở thôn Tình Phú Bắc, xã Hành Minh (Nghĩa Hành), phấn khởi trong ngôi nhà mới được sửa chữa khang trang, kiên cố.
Bà Nguyễn Thị Hồng Luyến, ở thôn Tình Phú Bắc, xã Hành Minh (Nghĩa Hành), phấn khởi trong ngôi nhà mới được sửa chữa khang trang, kiên cố.

Bà Luyến thuộc diện hộ nghèo, neo đơn lại thường xuyên ốm đau bệnh tật. Thế nên, dù ngôi nhà bị hư hỏng, nhưng bà Luyến chưa có điều kiện sửa chữa. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, đầu tháng 1/2025, cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã Hành Minh đã huy động các lực lượng tích cực tham gia hỗ trợ sửa chữa nhà cho bà Luyến. Cùng với nguồn hỗ trợ của Nhà nước, sự chung tay góp sức của các lực lượng đã giúp ngôi nhà của bà Luyến trở nên khang trang, sạch đẹp ngay trước thềm tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

"Điểm sáng trong công tác chăm lo tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cũng như xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện là sự chung tay của toàn xã hội. Nhiều tổ chức, cá nhân có nghĩa cử cao đẹp, lòng nhân ái cùng sự gắn kết của hệ thống chính trị ở cơ sở, cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần bảo đảm mọi nhà, mọi người “không ai bị bỏ lại phía sau”. Đây là kết quả từ sự nỗ lực, quyết tâm, trách nhiệm, tình cảm của mỗi người dân, đơn vị, cơ quan trên địa bàn huyện Nghĩa Hành. Dù vẫn còn đó những khó khăn, thách thức nhưng tin rằng, sự quan tâm, động viên này tiếp thêm động lực để mỗi gia đình, cá nhân có thêm niềm tin, nghị lực để vượt lên hoàn cảnh, ổn định cuộc sống”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành 
NGUYỄN NGỌC TUẤN

Tương tự, bà Nguyễn Thị Kim Chung, ở thôn Long Bàn Bắc, xã Hành Minh, cũng lâng lâng niềm vui có nhà mới sau bao năm mong ước. Bà Chung cho biết, tôi sống một mình trong ngôi nhà nhỏ tạm bợ, mưa tạt, nắng nóng. Thu nhập bấp bênh, lại thường xuyên ốm đau, bệnh tật nên việc sửa sang nhà cửa là điều tôi không dám nghĩ đến. 

Thế nhưng, với sự hỗ trợ của Nhà nước, sự chung tay hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương, ước mơ của bà Chung đã trở thành hiện thực. Ngôi nhà nhỏ khang trang, có gác lửng kiên cố giúp bà Chung vơi nỗi lo mỗi khi có mưa to bão lớn. “Chưa bao giờ nhà tôi đông vui như Tết vừa rồi. Nhà mới, lại được người thân, xóm giềng đến chia vui và chúc mừng nên tôi thấy ấm lòng”, bà Chung xúc động nói.

Cùng với bà Luyến, bà Chung, trên địa bàn xã Hành Minh còn có 3 hộ nghèo, cận nghèo đã hoàn thành việc sửa chữa nhà ở ngay trước Tết. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hành Minh Nguyễn Thị Nhật Lệ chia sẻ, có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cấp ủy và chính quyền các cấp, cùng sự chung tay góp sức của cộng đồng đã giúp người dân vững tin vươn lên trong cuộc sống. “Nối tiếp niềm vui ấy, từ ngày 15/2 tới, xã tiếp tục triển khai sửa chữa và xây dựng mới 6 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách... Hiện nay, cấp ủy, chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể ở địa phương nỗ lực huy động kinh phí giúp người dân sớm hoàn thành việc sửa chữa, xây dựng mới nhà ở", bà Lệ cho biết.

Trọn nghĩa vẹn tình

Tết đi qua, nhưng tình người vẫn còn ở lại trong ngôi nhà của ông Đinh Thanh Nguyên, ở thôn Trung Mỹ, xã Hành Dũng. Ông Nguyên cho biết, là thương binh, nhà lại neo người nên những lúc trái gió trở trời, vết thương cũ tái phát, tôi được hàng xóm láng giềng động viên, thăm hỏi. Chính quyền thôn, xã còn cử người hỗ trợ vật chất, tinh thần cho tôi. Các cháu đoàn viên, thanh niên thường đến chuyện trò, giúp đỡ dọn dẹp vệ sinh vườn, nhà nên ngôi nhà luôn rộn ràng, nhộn nhịp. Mỗi độ Tết đến, xuân về, tôi lại nhận nhiều tình cảm, sự quan tâm cùng những món quà ý nghĩa, thiết thực từ chính quyền, cộng đồng, nên tôi cảm thấy ấm lòng, vơi bớt những nhọc nhằn.

Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Đinh Xuân Sâm thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Cao Thị Quế, ở thôn An Chỉ, 
xã Hành Phước.
Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Đinh Xuân Sâm thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Cao Thị Quế, ở thôn An Chỉ, xã Hành Phước.
Huyện Nghĩa Hành có 710 nhà ở cần được hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa, với tổng kinh phí 28,5 tỷ đồng; trong đó, xây dựng mới 240 nhà (14,4 tỷ đồng) và sửa chữa 470 nhà (14,1 tỷ đồng). Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp và hội, đoàn thể chính trị trên địa bàn huyện đã tập trung huy động các nguồn lực để hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ đối với xây nhà mới, 30 triệu đồng/hộ đối với sửa chữa nhà. Riêng hộ nghèo, hộ cận nghèo có người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng, không có khả năng đối ứng kinh phí thì các địa phương có phương án, kế hoạch huy động nguồn lực hỗ trợ thêm để đảm bảo xây dựng, sửa chữa nhà ở. Đến ngày 4/2, các địa phương trên địa bàn huyện đã hoàn thành việc sửa chữa 43 nhà ở cho người có công, hộ nghèo và cận nghèo.

Không riêng gì ông Nguyên, mà hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Nghĩa Hành luôn nhận được sự sẻ chia, hỗ trợ và đồng hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và cộng đồng. Đặc biệt, mỗi độ Tết đến, xuân về, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, sẻ chia đối với các trường hợp yếu thế trên địa bàn huyện Nghĩa Hành diễn ra rộng khắp. Tinh thần "xuân ấm tình người" ngày càng lan rộng và chan chứa tình thương, trách nhiệm thể hiện qua sự vào cuộc, tham gia của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, cùng các tổ chức thiện nguyện, doanh nghiệp và cá nhân trong, ngoài huyện.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nghĩa Hành Nguyễn Tấn Anh, với hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn thì sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ, đồng hành của các cấp chính quyền, cộng đồng xã hội không chỉ là tình cảm, mà còn là nguồn động viên để họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Thấu hiểu điều ấy, hệ thống chính trị huyện triển khai thực hiện chuỗi hoạt động thiết thực, trong đó có việc vận động, kêu gọi các nguồn lực xã hội để chăm lo cho người nghèo, người dân ở các vùng khó khăn. Huyện cũng đã phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ thực hiện chỉ tiêu mỗi tổ chức, cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo.

Các hoạt động chăm lo cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nghĩa Hành không chỉ là truyền thống tốt đẹp, thấm đẫm tinh thần tương thân, tương ái, mà còn thể hiện trách nhiệm, sự nhân văn của Đảng và Nhà nước, cùng hướng tới mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

Bài, ảnh: MỸ HOA

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 14:24, 06/02/2025

Ý kiến bạn đọc


.