(Báo Quảng Ngãi). Những ngày này, người dân huyện Ba Tơ phấn khởi hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi.
Lan tỏa ngọn lửa cách mạng
Thời Pháp thuộc, Ba Tơ là một châu miền núi của tỉnh. Tại đây, thực dân Pháp xây dựng một đồn sơn phòng và một "căng an trí" giam tù chính trị. Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp trên toàn cõi Đông Dương, ngay lập tức Tỉnh ủy lâm thời Quảng Ngãi quyết định khởi nghĩa. Đêm 11/3/1945, đội quân khởi nghĩa do các đồng chí Phạm Kiệt, Nguyễn Đôn, Nguyễn Khoách... chỉ huy được sự hưởng ứng của đông đảo đồng bào Kinh, Thượng đã chiếm Nha Kiểm lý, đồn Ba Tơ và thành lập chính quyền cách mạng nhân dân. Cuộc khởi nghĩa tạo đà cho phong trào cách mạng Quảng Ngãi phát triển mạnh mẽ, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn tỉnh.
![]() |
Du khách tham quan Tượng đài Khởi nghĩa Ba Tơ. Ảnh: BÙI THANH TRUNG |
Phát huy truyền thống vẻ vang của Cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ và Đội Du kích Ba Tơ anh hùng, quân và dân huyện Ba Tơ tiếp tục lập nên nhiều chiến công trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Trong đó, bước vào cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp trường kỳ gian khổ, huyện Ba Tơ tiếp tục là vùng An toàn khu (ATK) của trung ương và của tỉnh, đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến đánh bại thực dân Pháp ở Kon Plông, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1954. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện đã phát huy tinh thần yêu nước, tích cực tham gia kháng chiến và giải phóng Ba Tơ vào ngày 30/10/1972, trở thành huyện được giải phóng sớm nhất tỉnh.
Với những thành tích, chiến công vang dội trong kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, quân và dân Ba Tơ được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang cho Đội Du kích Ba Tơ; phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho cán bộ và nhân dân huyện Ba Tơ; tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 20/20 xã, thị trấn trong huyện và 3 cá nhân được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, huyện Ba Tơ từng bước khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh; đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội; ổn định, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, cán bộ, nhân dân huyện Ba Tơ vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ba Tơ.
![]() |
Học sinh huyện Ba Tơ tham quan Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ. Ảnh: BÁ SƠN |
Nguyên Bí thư Huyện ủy Ba Tơ Phạm Viết Nho cho biết, sau giải phóng, đời sống nhân dân trên địa bàn huyện gặp vô vàn khó khăn, cơ sở hạ tầng lạc hậu, trình độ dân trí thấp, dẫn đến tỷ lệ đói, nghèo khá cao. Tuy nhiên, được sự quan tâm đầu tư của trung ương và của tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các hội đoàn thể của huyện đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Huyện lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra. Nhờ đó, năm 2005, huyện Ba Tơ được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Địa điểm về Cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ được Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt; công nhận 5 xã và thị trấn Ba Tơ thuộc ATK của Trung ương ở tỉnh Quảng Ngãi trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
Vững vàng trên chặng đường mới
Từ một huyện miền núi thuần nông, đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu kinh tế của Ba Tơ. Nếu như năm 1995, công nghiệp, xây dựng chỉ chiếm tỷ trọng 0,95%, thì đến năm 2024 tăng lên 36,6% và giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 1.033 tỷ đồng. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ phát triển mạnh, các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, các hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ, cơ sở dịch vụ sản xuất ra đời hoạt động đã thúc đẩy kinh tế phát triển. Nếu năm 1995, ngành thương mại, dịch vụ chỉ chiếm tỷ trọng 0,43%, thì đến năm 2024 đã tăng lên 15,7%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 960 tỷ đồng. Quá trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, bình quân đạt 13,5 tiêu chí/xã và có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận.
![]() |
Phụ nữ xã Ba Thành (Ba Tơ) gắn bó với nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Hrê. Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG LÂM |
Trong những năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ba Tơ tập trung thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn, nhất là Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi... Nhờ vậy, công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả rất tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân giai đoạn 2021 - 2024 là 5,7%/năm; đến nay, toàn huyện còn 2.815 hộ nghèo, chiếm 15,95% trên tổng số hộ và 1.543 hộ cận nghèo, chiếm 8,74%. Hệ thống giao thông của huyện được mở rộng, thông suốt; nhiều công trình hạ tầng quan trọng được triển khai. Ngoài ra, huyện Ba Tơ có các tuyến Quốc lộ 24 và 24B nối Quảng Ngãi với các tỉnh Tây Nguyên đi qua; đồng thời, tuyến đường tỉnh ĐT.624 nối các huyện Nghĩa Hành, Minh Long và TP.Quảng Ngãi với Ba Tơ đã được đầu tư xây dựng hoàn thiện. Huyện cũng triển khai thực hiện nhiều dự án quan trọng, từng bước hoàn thiện phát triển kết cấu hạ tầng giao thông... Bên cạnh đó, huyện Ba Tơ tập trung đầu tư nhiều công trình, dự án tạo động lực mới để phát triển như kè chống sạt lở sông Liên, sông Tô, thuộc các xã Ba Chùa (cũ), Ba Cung và thị trấn Ba Tơ (giai đoạn 1 xây dựng kè sạt lở sông Liên qua thị trấn Ba Tơ), khu dân cư chỉnh trang phía tây bắc suối Tài Năng, khu dân cư chỉnh trang phía đông... Hiện nay, đô thị thị trấn Ba Tơ đạt 42/49 tiêu chí, đô thị mới Ba Vì đạt 38/49 tiêu chí của đô thị loại V.
Có thể khẳng định, 80 năm sau ngày khởi nghĩa, huyện Ba Tơ đã và đang phát huy truyền thống hào hùng trong thời đại mới. "Những kết quả đạt được của ngày hôm nay càng thể hiện rõ tấm lòng son sắt, thủy chung của người dân luôn tự hào về những kết quả đạt được, kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng; tranh thủ khai thác mọi tiềm năng và lợi thế để đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Thực hiện có kết quả công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đồng thời, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo đảm phát triển kinh tế, xã hội theo hướng nhanh, bền vững. Xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh", Bí thư Huyện ủy Ba Tơ Đinh Ngọc Vỹ nhấn mạnh.
THANH THUẬN - BÁ SƠN
TIN, BÀI LIÊN QUAN: