Từ một tiểu thương với nguồn thu nhập bấp bênh, chị Lê Thị Ngọc Duyên (xã Ba Động, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) đã xây dựng được mô hình kinh doanh ổn định giúp cải thiện đáng kể kinh tế gia đình, đồng thời hỗ trợ bà con nơi đây vươn lên cải thiện đời sống. Hiện chị Duyên đang là chủ đại lý cấp Một phân phối con giống và cám của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) tại địa phương.
![]() |
Người chăn nuôi tại xã Ba Động, huyện Ba Tơ lựa chọn gắn bó với đại lý Ngọc Duyên. |
Xuất phát điểm là một người buôn bán rau, chị Duyên và gia đình phải chật vật mưu sinh qua ngày. Nhận thấy nhu cầu chăn nuôi ngày càng tăng, năm 2012, chị quyết định dốc toàn bộ vốn liếng để xây dựng trại nuôi 50 con heo thịt và mở cửa hàng kinh doanh cám Japfa Việt Nam. Chưa có nền tảng kinh nghiệm, nhưng với tinh thần học hỏi không ngừng, chị Duyên dần nắm vững kỹ thuật chăn nuôi và quản lý kinh doanh.
Tuy nhiên, hành trình thành công không hề dễ dàng. Vùng đất Ba Tơ chủ yếu là cộng đồng người Hrê, nơi bà con còn thiếu kinh nghiệm chăn nuôi và gặp khó khăn về vốn. Chị Duyên cho biết: “Để tháo gỡ khó khăn, tôi quyết định cho bà con mua nợ cám và chỉ hoàn trả chi phí sau khi đã xuất bán heo. Nhiều thời điểm, tôi còn hỗ trợ bà con bán thịt tại chợ để tiêu thụ sản phẩm nhanh chóng. Trường hợp bà con vẫn còn heo chưa bán, tôi ưu tiên tìm kiếm thị trường tốt, giá cao cho bà con, còn bản thân tôi sẽ xuất bán ở những thị trường xa hơn, rẻ hơn 1 đến 2 giá”.
Không những thế, chị Duyên còn thể hiện sự nhiệt huyết qua việc chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức về cách chăm sóc, tiêm vắc xin phòng bệnh cũng như phát triển đàn heo cho bà con chăn nuôi. Đặc biệt, chị còn tích cực mở rộng kết nối với các thương lái trong và ngoài tỉnh. Nhờ sự nỗ lực và uy tín mà chị xây dựng, các khách hàng chăn nuôi hoàn toàn an tâm khi đồng hành gắn bó với đại lý Ngọc Duyên dù qua bao thăng trầm do giá cả lên xuống, dịch bệnh hoành hành. Đến nay, lợi nhuận từ việc chăn nuôi heo không chỉ giúp chị nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình mà còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho nhiều lao động địa phương, đặc biệt là người Hrê tại vùng núi Ba Tơ.
![]() |
Chị Duyên đánh giá cao ứng dụng đặt hàng của công ty Japfa với tính năng hiển thị chính sách hợp tác, khuyến mãi và chiết khấu rõ ràng |
Một trong những yếu tố quan trọng giúp chị Duyên thành công chính là lựa chọn sản phẩm chất lượng. Theo kinh nghiệm của chị, heo ăn cám Japfa lớn nhanh, thịt đỏ đẹp, nạc nhiều, được thương lái ưa chuộng hơn hẳn. Trước đây, chị Duyên đã thử nghiệm sử dụng cám của một vài công ty khác cho giống heo Japfa, kết quả heo có ngoại hình to nhưng khi cân trọng lượng thì không nặng ký bằng heo ăn cám của Japfa. “Heo ăn cám Japfa khi đạt 50-60kg chuyển sang dòng cám 653 thì phát triển nhanh, nở mông, bung đùi, trọng lượng xuất chuồng đạt 110-120kg/con”, chị chia sẻ.
Bên cạnh đó, sự đồng hành của Japfa Việt Nam với các chính sách hỗ trợ đại lý như chiết khấu minh bạch, ứng dụng đặt hàng tiện lợi đã giúp chị kinh doanh hiệu quả hơn. Nhờ đó, chị có thể theo dõi công nợ và quản lý đơn hàng dễ dàng, tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí.
Sau hơn một thập kỷ gắn bó với ngành chăn nuôi, chị Duyên không chỉ đổi đời mà còn góp phần thay đổi cuộc sống của nhiều hộ dân tại Ba Tơ. Anh Phạm Choa, một trong những khách hàng lâu năm của đại lý Ngọc Duyên, chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi làm nhiều nghề nhưng thu nhập không ổn định. Nhờ chị Duyên hỗ trợ, vợ chồng tôi chuyển sang chăn nuôi và có cuộc sống tốt hơn hẳn”.
Nhận thấy tín hiệu tích cực từ thị trường và tiềm năng phát triển, chị Duyên đang lên kế hoạch mở rộng quy mô chăn nuôi lên 1.000 con heo thịt trong năm nay. Từ một tiểu thương nhỏ lẻ, chị đã vươn lên thành chủ đại lý kinh doanh thành công và góp phần phát triển ngành chăn nuôi địa phương.
LÊ VÂN