Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện Sơn Tịnh

15:26, 22/03/2025
.
(Baoquangngai.vn)- Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tịnh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện Sơn Tịnh (25/3/1975 - 25/3/2025).
 
Lễ kỷ niệm được tổ chức sáng 22/3, tại Quảng trường trung tâm huyện Sơn Tịnh (thị trấn Tịnh Hà).
 
Tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại lễ kỷ niệm.
Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Dự lễ kỷ niệm có Trung tướng Trịnh Đình Thạch - Chính ủy Quân khu 5; Đại tá Lương Đình Chung - Phó Chính ủy Quân khu 5. 

Về phía lãnh đạo tỉnh có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Võ Thanh An; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Văn Quỳnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; lãnh đạo huyện Sơn Tịnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các huyện kết nghĩa với huyện Sơn Tịnh và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, người dân trong huyện. 

 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang và đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.
 
Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu và nhân dân huyện Sơn Tịnh tham dự lễ kỷ niệm.
 
Tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh Phạm Xuân Vinh đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc và quá trình xây dựng, phát triển của huyện suốt 50 năm qua. 

Là địa phương sớm có truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng, Sơn Tịnh là nơi bị kẻ thù tập trung đánh phá ác liệt. Từ năm 1960 đến 1975, kẻ thù đã gây ra trên mảnh đất này 123 vụ thảm sát, mà điển hình là vụ thảm sát Diên Niên - Phước Bình tháng 10/1966 với 180 thường dân vô tội bị tàn sát; đặc biệt vụ thảm sát Sơn Mỹ ngày 16/3/1968, đã giết hại cùng lúc 504 thường dân, làm rúng động hàng triệu trái tim nhân loại. Toàn huyện có 86 thôn bị hủy diệt, xóm làng quê hương bị cày ủi thành vành đai trắng. 

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh Phạm Xuân Vinh đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh Phạm Xuân Vinh đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Trong suốt cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, quân và dân huyện nhà đã kiên trì bám trụ, vượt qua mọi gian khổ hy sinh, chiến đấu dũng cảm ngoan cường, giành nhiều thắng lợi trên chiến trường. Đặc biệt là chiến thắng Ba Gia lẫy lừng vào tháng 5/1965, góp phần làm thất bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ trên chiến trường miền Nam và chiến thắng ngày 25/3/1975 đã và sẽ mãi là bản anh hùng ca bất diệt, là điểm son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của quân và dân Sơn Tịnh anh hùng.

Sau ngày giải phóng, quân và dân huyện Sơn Tịnh cùng chung sức khắc phục hậu quả chiến tranh. Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, của tỉnh và căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, huyện Sơn Tịnh đã cụ thể hóa các nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, xác định đúng đắn phương hướng, mục tiêu phát triển cho từng chặng đường cách mạng, tập trung phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng và đem lại nhiều thành tựu đáng tự hào.

Thực hiện Nghị quyết số 123/NQ-CP ngày 12/12/2013 của Chính phủ, 9 xã và 1 thị trấn của huyện sáp nhập vào TP.Quảng Ngãi, kể từ ngày 1/2/2014 huyện Sơn Tịnh chỉ còn 11 xã. Địa bàn và các vùng động lực phát triển kinh tế bị thu hẹp, kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu,… đã gây không ít khó khăn trong công tác quản lý, điều hành thực hiện các tiêu chí về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Với sự nỗ lực vượt bậc, ý chí kiên cường và được sự quan tâm của các cấp, ngành, sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân,… toàn Đảng bộ, quân và dân huyện nhà tiếp tục vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đời sống nhân dân ổn định. Đến nay, sau hơn 10 năm xây dựng huyện mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2024 bình quân hằng năm đạt 11,5%. Cuối năm 2024, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Công nghiệp - xây dựng đạt 71,3%; nông - lâm - ngư nghiệp đạt 14,9%; thương mại - dịch vụ đạt 13,8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng/người/năm.
 
Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh Nguyễn Công Hoàng; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phạm Xuân Vinh tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Minh.
Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh Nguyễn Công Hoàng và Chủ tịch UBND huyện Phạm Xuân Vinh tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Minh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang chúc mừng, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân huyện Sơn Tịnh đạt được trong chặng đường 50 năm qua. Những thành tựu đó đã góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của tỉnh và đất nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Để tiếp bước truyền thống ấy, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân huyện Sơn Tịnh nêu cao hơn nữa quyết tâm, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương Sơn Tịnh ngày càng giàu đẹp. Trong đó, cần tăng cường đầu tư xây dựng, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, ưu tiên các trục giao thông quan trọng ở khu vực trung tâm huyện, tạo sự liên kết, hình thành không gian phát triển mới.

Đồng thời, thực hiện chuyển đổi số toàn diện, hiệu quả, thực chất, bền vững trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; chăm lo giữ gìn, phát huy và bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống gắn với xây dựng nếp sống văn minh, đời sống văn hóa; tiếp tục triển khai thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức theo chủ trương của Đảng một cách chủ động, tích cực,…

Với bề dày truyền thống cách mạng vẻ vang và rất đỗi tự hào của vùng “đất tướng”, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân huyện Sơn Tịnh sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng xây dựng quê hương Sơn Tịnh nói riêng và tỉnh nhà nói chung tiến bước vững chắc trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 50 năm xây dựng và phát triển huyện Sơn Tịnh.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 50 năm xây dựng và phát triển huyện Sơn Tịnh.
Các tập thể được khen thưởng có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng quê hương.
Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng quê hương Sơn Tịnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện Sơn Tịnh; Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh cũng khen thưởng cho 30 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng quê hương.

Tin, ảnh: T.ÂN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 15:26, 22/03/2025

Ý kiến bạn đọc


.