Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo

20:08, 22/08/2024
.
(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh đã làm việc với Sở GD&ĐT về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong 8 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện những tháng còn lại của năm 2024 và công tác chuẩn bị cho năm học 2024 - 2025.
 
Buổi làm việc diễn ra vào chiều 22/8. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn.
 
Tính đến ngày 31/7/2024, toàn tỉnh có 584 đơn vị, cơ sở giáo dục, với gần 9.200 lớp, 287 nghìn học sinh (HS), học viên; hơn 18,2 nghìn cán bộ quản lý, giáo viên (GV), nhân viên; 420 trường đạt chuẩn quốc gia. Năm 2024, Sở GD&ĐT được giao 15 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 13 nhiệm vụ, 1 nhiệm vụ xin tạm dừng và 1 nhiệm vụ đang trình UBND tỉnh.
 
Mạng lưới, quy mô trường, lớp học tiếp tục được quan tâm đầu tư. Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục địa phương đảm bảo đúng theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Năm học 2023 - 2024, Quảng Ngãi có 49 HS đoạt giải HS giỏi quốc gia, tăng 31 HS so với năm học 2022 - 2023. 
 
Công tác tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đảm bảo, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Tỷ lệ HS đỗ tốt nghiệp THPT đạt 98,38%, tăng 1,11% so với năm 2023.
 
Sở GD&ĐT đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện quy trình lựa chọn sách giáo khoa và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2024 - 2025.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Để chuẩn bị cho năm học 2024 - 2025, Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 8/8/2024 về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Các đơn vị, cơ sở giáo dục đã kịp thời sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón HS tựu trường…

 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở GD&ĐT kiến nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt Kế hoạch thi tuyển giáo viên năm học 2024 - 2025 để đáp ứng yêu cầu dạy và học. Cần có quy chế để vinh danh HS, GV hướng dẫn HS đoạt giải tại các cuộc thi, kỳ thi quốc tế, khu vực và quốc gia. Tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng trường lớp học, trang thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông 2018...
 
Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đánh giá cao tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý, GV, nhân viên của ngành giáo dục, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của toàn ngành. 
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị toàn ngành tập trung bám sát Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT và Kết luận số 91 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; bám sát các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND; Kế hoạch của UBND tỉnh. 

 
Đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền đạo đức nhà giáo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, đầu tư xây dựng trường lớp học. Rà soát, nghiên cứu các cơ chế, chính sách về luân chuyển GV để họ yên tâm công tác.
 
Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh có cơ chế chính sách đặc thù cho HS ở các huyện miền núi, hải đảo. Toàn ngành cần chuẩn bị tốt các điều kiện để đón HS tựu trường, tạo không khí vui tươi, phấn khởi giúp HS, GV bước vào năm học mới, với niềm tin và khí thế mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2024 - 2025.

Tin, ảnh: ÁI KIỀU

TIN, BÀI LIÊN QUAN:
Xuất bản lúc: 20:08, 22/08/2024

Ý kiến bạn đọc


.