UBND tỉnh họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2023

14:08, 02/08/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng ngày 2/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2023 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023.

 KINH TẾ TIẾP TỤC ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong tháng 7, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục có bước phát triển. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7/2023 ước tăng 2,38% so với tháng 6/2023 và tăng 9,78% so với tháng 7/2022. Thị trường của một số ngành bắt đầu phục hồi dần nên các doanh nghiệp gia tăng sản lượng như: Thép, sản xuất trang phục...

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2023 tăng 0,4% so với tháng trước, tăng 2,41 % so với tháng 7/2022. Bình quân 7 tháng, CPI tăng 3,07% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước đạt 5.993 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 227 triệu USD, tăng 0,6% so với tháng trước, tăng 10,4% so với tháng 7/2022. Lũy kế 7 tháng ước đạt 1.430 triệu USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2023.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2023.

Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 306 triệu USD, tăng 17,5% so với tháng trước, giảm 9,3% so với 7/2022. Lũy kế 7 tháng ước đạt 2.099 triệu USD, giảm 3,4% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 451 tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 10,3% so với cùng kỳ; lũy kế 7 tháng ước đạt 2.995 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ 2022.

Ước đến ngày 31/7/2023, giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 2.883 tỷ đồng, bằng 42,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 41,5% kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao.

Lãnh đạo Sở KH&ĐT báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2023.
Lãnh đạo Sở KH&ĐT báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2023.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh tháng 7 ước đạt 2.058 tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm 2023 ước đạt 14.709 tỷ đồng, bằng 75,1% so với cùng kỳ, bằng 61,6% dự toán năm do HĐND tỉnh giao và 62,8% dự toán trung ương giao. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 2.506 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng ước đạt 8.174 tỷ đồng, tăng 40,2% so với cùng kỳ và bằng 46,6% dự toán năm.

Ngành nông nghiệp phát triển ổn định; giá cả nhìn chung tương đối bình ổn, không xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại phiên họp.
Các đại biểu phát biểu thảo luận tại phiên họp.

Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức sôi nổi, nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân tăng cao đã góp phần thúc đẩy các hoạt động thương mại. Các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội tiếp tục quan tâm, chú trọng triển khai. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được quan tâm đẩy mạnh. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn như: Một số sản phẩm giảm sản lượng do nhu cầu của thị trường giảm, đầu tư trong nước và nước ngoài gặp nhiều khó khăn, giải ngân vốn đầu tư đạt thấp, số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động nhiều...

NỖ LỰC HƠN NỮA TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt được trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023; đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc và để xuất các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 8 và thời gian tới.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành trong thời gian qua.
Lãnh đạo Sở NN&PTNT báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành trong thời gian qua.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn cho rằng trong tháng 7, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục khởi sắc và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, những tồn tại, hạn chế trên một số mặt công tác vẫn còn, đòi hỏi các ngành, các địa phương phải quyết tâm nỗ lực tập trung khắc phục. 

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2023 và những tháng còn lại của năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 theo Kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn phát biểu kết luận phiên họp.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn phát biểu kết luận phiên họp.

Đề nghị các cấp, các ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; 3 Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Tăng cường đôn đốc các đơn vị đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, đảm bảo đúng tiến độ, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2023.

Thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm thu ngân sách Nhà nước, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án thu tiền sử dụng đất và các cơ sở nhà, đất công sản dôi dư năm 2023. Tập trung xây dựng Kế hoạch tái cơ cấu ngành Công thương giai đoạn 2021 -2030. Triển khai sản xuất, chăm sóc cây trồng vụ hè thu 2023, nạo vét kênh mương, đảm bảo nước tưới cho cây trồng, đảm bảo thu hoạch an toàn trước mùa mưa bão…

Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, dự toán ngân sách Nhà nước của tỉnh năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 3 năm 2024 - 2026 đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện. Tiếp tục triển khai lập đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phù hợp với Quy hoạch chung KKT Dung Quất theo tiến độ đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn cũng đề nghị Sở VHTT&DL khẩn trương xây dựng Đề án phát triển huyện đảo Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển - đảo, trong đó, ưu tiên kêu gọi nhà đầu tư có tiềm lực xây dựng cơ sở hạ tầng đảo Lý Sơn.

Các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, nhất là ở các huyện miền núi. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện trong tỉnh. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn cũng lưu ý thủ trưởng các sở, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, theo đuổi đến cùng các công việc, nhiệm vụ đã được giao; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp và có kế hoạch giải quyết công việc cụ thể, phù hợp nhất để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh. 

Tin, ảnh: N.ĐỨC

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Xuất bản lúc: 14:08, 02/08/2023

Ý kiến bạn đọc


.