Cần xử lý dứt điểm tàu cá “3 không”

17:51, 25/10/2024
.

(Baoquangngai.vn)- Cả nước hiện có hơn 84,7 nghìn tàu cá, trong đó có hơn 77,7 nghìn tàu cá đã đăng ký. Có hơn 28,3 nghìn tàu có chiều dài từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt 98,6%. Bên cạnh đó, cả nước hiện còn hơn 7.000 tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép).

Chiều 25/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị lần thứ XI về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi. 

Sau 7 năm thực hiện chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC), tình hình chống khai thác IUU của Việt Nam đã đạt được một số kết quả như: Hoàn thiện khung pháp lý; lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS); xây dựng cơ sở dữ liệu nghề cá Quốc gia (VNFishbase), kiểm soát sản phẩm thủy sản nhập khẩu theo quy định tại Hiệp định các biện pháp quốc gia có cảng (PSMA), thực thi pháp luật, xử phạt vi phạm khai thác IUU được tăng cường hơn trước… 

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, cả nước hiện có hơn 84,7 nghìn tàu cá, trong đó có hơn 77,7 nghìn tàu cá đã đăng ký. Có hơn 28,3 nghìn tàu có chiều dài từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt 98,6%. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chống khai thác IUU vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Cả nước hiện còn hơn 7.000 tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép).

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Từ đầu năm 2024 đến nay, đã xảy ra 61 tàu, với 418 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, xử lý, tăng 12 tàu, 16 ngư dân so với cùng kỳ năm 2023. Lực lượng chức năng trong nước cũng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 20 tàu vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài tại các tỉnh Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng.  

Từ sau đợt thanh tra lần thứ 4 (tháng 10/2023) đến nay, đã phát hiện, xử lý 466 tàu cá từ 15m trở lên vượt ranh giới cho phép trên biển; hơn 20,6 nghìn tàu mất kết nối VMS trên 6 giờ đến dưới 10 ngày trên biển.

Cơ quan chức năng đã xử phạt 4.237 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, với tổng số tiền trên 109 tỷ đồng. Trong đó, từ đầu năm 2024 đến nay đã xử phạt 3.387 trường hợp, với tổng số tiền trên 75 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2023. Xử phạt vi phạm liên quan đến hành vi vi phạm VMS trên 38 tỷ đồng; xử phạt 21 vụ khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, với tổng số tiền trên 23 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cần chủ động, phối hợp kịp thời trong công các chia sẻ thông tin, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm khai thác IUU. Trong đó, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Khẩn trương hoàn thành công tác quản lý đội tàu, xử lý dứt điểm tàu cá “3 không”.

Tổ chức rà soát, triển khai thực hiện nghiêm túc, minh bạch, đảm bảo hợp pháp trong công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Mở chiến dịch cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, quyết liệt trong công tác thực thi pháp luật, xử lý các hành vi khai thác IUU. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo các chương trình, nội dung, kế hoạch làm việc với Đoàn thanh tra của EC lần thứ 5…

Tin, ảnh: H.HOA

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 


 

Xuất bản lúc: 17:51, 25/10/2024

Ý kiến bạn đọc


.