Sơ kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

16:47, 09/07/2024
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 9/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
 
Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức; thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở; Trưởng Ban Chỉ đạo các huyện, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức việc về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc công khai để dân biết, dân bàn, quyết định, giám sát, góp ý được các địa phương thực hiện nghiêm túc, bằng nhiều hình thức phù hợp; gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội.
 
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
 
Bí thư 13/13 huyện, thị, thành ủy đã tổ chức 16 cuộc đối thoại trực tiếp với dân tại các xã, phường, thị trấn. Bí thư đảng ủy 151/173 xã, phường, thị trấn tổ chức 191 cuộc đối thoại trực tiếp với dân tại các thôn, tổ dân phố. Qua đối thoại, bí thư cấp ủy các cấp đã kịp thời ban hành 207 thông báo kết luận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết các kiến nghị người dân phản ánh tại buổi đối thoại. Tỷ lệ giải quyết sau đối thoại của bí thư cấp ủy cấp huyện đạt khoảng 80%; cấp xã đạt khoảng 85%.
 
Việc thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt 65,6%; tỷ lệ thủ tục hành chính có giao dịch thanh toán trực tuyến đạt 95,09%. Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến của tỉnh đạt 96,8%, xếp vị trí 1/63 tỉnh, thành phố về thanh toán trực tuyến.
 
Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ được nâng lên. Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp đã góp phần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, đánh giá về những kết quả đã đạt được và đề xuất các giải pháp để thực hiện QCDC ở cơ sở trong 6 tháng cuối năm 2024. Trong đó, thảo luận về kết quả nắm bắt tình hình, tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với các chủ trương, chính sách của địa phương.
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh phát biểu kết luận hội nghị.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh phát biểu kết luận hội nghị.
 
Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh yêu cầu, thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại các địa phương, đơn vị. 
 
Phát huy dân chủ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vận động người dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. 
 
Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân; tránh để kéo dài gây phát sinh điểm nóng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao đạo đức, trách nhiệm công vụ, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
 
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG
 
TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 
Xuất bản lúc: 16:47, 09/07/2024

Ý kiến bạn đọc


.