Nắm chắc diễn biến của mưa, lũ để chủ động ứng phó

08:16, 17/10/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lớn, có thể kéo dài, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình mưa, lũ trên địa bàn để chủ động ứng phó. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIII.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu chỉ đạo ứng phó với mưa lũ, tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIII.

Trước tình hình mưa, lũ diễn phức tạp đang xảy ra tại các tỉnh miền Trung nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng, tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIII (sáng 16/10), Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải bám sát, nắm chắc tình hình diễn biến của mưa, lũ để có phương án kịp thời ứng phó; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. 

Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung cao độ, chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng phó với thiên tai, để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân, nhà nước cũng như các công trình hạ tầng, nhất là công trình hồ, đập, không để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân kiểm tra công tác ứng phó mưa, lũ của huyện Nghĩa Hành vào tháng 10/2022.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa, lũ ở huyện Nghĩa Hành (ảnh chụp tháng 10/2022).

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, từ sáng ngày 16/10 đến sáng ngày 18/10, khu vực tỉnh Quảng Ngãi khả năng tiếp tục có mưa to đến rất to và có nơi có dông, với lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 250mm. Cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh trong dông.

Trong 48-72 giờ tới mưa trên khu vực tỉnh chỉ còn có mưa rào rải rác. Mưa lớn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp; mưa lớn gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. 

Tin, ảnh: N.ĐỨC

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Xuất bản lúc: 08:16, 17/10/2023

Ý kiến bạn đọc


.