Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi tham gia chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực thủy sản

19:26, 15/08/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 15/8, trong khuôn khổ chương trình Phiên họp thứ 25, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực và trách nhiệm của Bộ NN&PTNT.

Phiên chất vấn được kết nối truyền hình trực tuyến với 62 Đoàn ĐBQH tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tham dự phiên chất vấn tại điểm cầu tỉnh Quảng Ngãi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Huỳnh Thị Ánh Sương; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị ĐBQH tỉnh cư trú trên địa bàn tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành có liên quan.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp. (Ảnh: Quốc hội).
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp. (Ảnh: Quốc hội).

Tham gia chất vấn Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Huỳnh Thị Ánh Sương cho rằng, hiện nay có nhiều nhà đầu tư nuôi trồng thủy sản trên các vùng biển nhưng yêu cầu phải đúng quy hoạch, tuy nhiên các quy định hiện nay chưa rõ nên cơ quan chuyên môn, nhà đầu tư còn lúng túng trong thực hiện các thủ tục đầu tư. Đề nghị Bộ trưởng cho biết về vấn đề này và có giải pháp gì để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, nuôi trồng thủy sản trên biển.

Bên cạnh đó, đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương cũng cho biết, hiện nay, tình trạng các tàu đánh bắt hải sản công suất lớn, tàu trên 15m sau khi đánh bắt không về cập cảng ở địa phương, bởi nhiều lý do khác nhau, dẫn đến địa phương khó khăn trong việc quản lý, giám sát hoạt động tàu cá theo yêu cầu của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác thủy sản IUU. Đề nghị Bộ NN&PTNT có giải pháp hiệu quả để bảo đảm việc quản lý chặt chẽ, đầy đủ các tàu cá này trên toàn quốc.

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Huỳnh Thị Ánh Sương chất vấn Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan.
Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Huỳnh Thị Ánh Sương chất vấn Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan.

Trả lời nội dung của câu hỏi chất vấn của đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nêu rõ: Việc phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển là một trong những giải pháp để thay thế cho hoạt động khai thác trên biển và giải quyết việc làm cho những ngư dân phải chuyển đổi nghề nghiệp trong điều kiện chúng ta giảm lượng tàu khai thác… Tuy nhiên, việc đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản hiện nay đang vướng quy hoạch về không gian biển. Dự kiến trong tháng 12/2023, Bộ Chính trị sẽ nghe và cho ý kiến về quy hoạch không gian biển. 

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, nếu chưa có quy hoạch không gian biển thì sẽ không có quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên biển. Khi quy hoạch không gian biển và quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên biển được thông qua sẽ tháo gỡ “nút thắt”, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương kêu gọi và thu hút các doanh nghiệp đầu tư, nuôi trồng thủy sản trên biển.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan trả lời các nội dung đại biểu chất vấn. (Ảnh: Quốc hội).
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan trả lời các nội dung đại biểu chất vấn. (Ảnh: Quốc hội).

Đối với tình trạng các tàu đánh bắt hải sản công suất lớn, tàu trên 15m sau khi đánh bắt không về cập cảng ở địa phương, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho rằng, đây là thực trạng rất khó kiểm soát vì ngư dân đánh bắt theo ngư trường, theo mùa, luồng hải sản và “tiện đâu, bán đó”. Trong thời gian tới, Bộ sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ số vào việc quản lý tàu thuyền. Để làm sao chúng ta vẫn tuân thủ theo quy luật dịch chuyển của các tàu đánh bắt hải sản mà vẫn quản lý được đội tàu, cũng như truy xuất được nguồn gốc thủy sản. 

Cũng trong phiên họp chiều nay, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan trả lời phần chất vấn của ĐBQH về các nhóm vấn đề liên quan đến giải pháp tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông sản; hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; giải pháp tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản; việc chuyển đổi mục đích sử dụng, thu hồi diện tích đất trồng lúa, bảo đảm an ninh lương thực và xuất khẩu gạo…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy và Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Huỳnh Thị Ánh Sương chủ trì tại điểm cầu tỉnh Quảng Ngãi.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy và Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Huỳnh Thị Ánh Sương chủ trì tại điểm cầu tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá, nhìn chung phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, trách nhiệm, thẳng thắn và xây dựng; các câu hỏi của các vị ĐBQH đã bám sát các nội dung chất vấn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã chuẩn bị tốt nội dung, tập trung trả lời các vấn đề mà ĐBQH quan tâm; giải trình khá đầy đủ có tinh thần trách nhiệm và cầu thị các vấn đề liên quan đến những tồn tại, hạn chế; đồng thời ghi nhận nỗ lực của Bộ trưởng trong việc đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những bất cập trong phạm vi phụ trách khi trả lời các câu hỏi của các vị ĐBQH. Bộ trưởng Bộ Công thương cũng đã phát biểu làm rõ một số nội dung có liên quan.

Đối với những bất cập, hạn chế còn tồn tại, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT và các bộ, ngành triển khai hiệu quả các giải pháp trước mắt và lâu dài, nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập, đời sống cho người nông dân, tạo chuyển biến cụ thể, rõ nét trong thực tế…

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Quốc hội).
Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Quốc hội).

Trước đó, trong sáng cùng ngày (15/8), các ĐBQH đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long các nội dung liên quan đến lĩnh vực tư pháp.

Phát biểu kết thúc Phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm cao, phiên chất vấn đã kết thúc tốt đẹp. Tại phiên chất vấn, đã có 107 lượt ĐBQH đăng ký tham gia chất vấn; 54 lượt đại biểu đã thực hiện quyền chất vấn và 8 lượt đại biểu tranh luận để làm rõ hơn những vấn đề mà đại biểu quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các ĐBQH từ kinh nghiệm hoạt động của mình đã chuẩn bị kỹ các câu hỏi có chất lượng, phản ánh sát thực tế và đời sống, nguyện vọng của cử tri; thực hiện đầy đủ các quy định về cách thức chất vấn, trao đổi, tranh luận, đảm bảo đúng thời gian quy định. 

Các Bộ trưởng và trưởng ngành tham gia trả lời chất vấn, với tinh thần trách nhiệm cao, nắm chắc thực trạng ngành, lĩnh vực phụ trách đã giải trình làm rõ thực trạng và đề xuất được nhiều giải pháp đối với các vấn đề chất vấn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các ĐBQH đánh giá cao phần trả lời chất vấn, tán thành và ghi nhận các giải pháp, cam kết tại phiên chất vấn này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc Phiên chất vấn và trả lời chất vấn. (Ảnh: Quốc hội).
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc Phiên chất vấn và trả lời chất vấn. (Ảnh: Quốc hội).

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, từ các chất vấn của ĐBQH, nhiều vấn đề tồn tại và đang bức xúc trong xã hội đã được kịp thời xem xét, giải quyết; nhiều chủ trương, chính sách đã được ban hành, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo an sinh xã hội. 

Thông qua hoạt động chất vấn, còn giúp phát hiện những bất cập, hạn chế trong quá trình thực thi pháp luật cũng như nâng cao trách nhiệm của các Bộ trưởng trong việc tìm ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế, tồn tại; tiếp tục khẳng định đây là hình thức giám sát rất có hiệu quả của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng rằng, với các giải pháp mà các Bộ trưởng đã cam kết, với quyết tâm cao của tập thể Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội, các vị ĐBQH, lĩnh vực quản lý thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp sẽ có nhiều chuyển biến rõ nét, vươn lên tầm cao mới, đi vào thực chất hơn; ngành nông nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục là bệ đỡ vững chắc của nền kinh tế, tạo cơ sở, tiền đề quan trọng để hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tin, ảnh: N.ĐỨC

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Xuất bản lúc: 19:26, 15/08/2023

Ý kiến bạn đọc


.