Các chính sách dân tộc đã phát huy hiệu quả tích cực

14:18, 12/07/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 12/7, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ và lãnh đạo các sở, ban, ngành.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2023, các chính sách dân tộc tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực, góp phần phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, từng bước phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
 
Đến 31/5/2023, kết quả giải ngân nguồn vốn được giao giai đoạn 2021 - 2023 thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi  hơn 7.852 tỷ đồng, đạt 18,54% kế hoạch. 
 
Nhiều mô hình, điển hình sản xuất, hợp tác kinh doanh hiệu quả được tạo điều kiện nhân rộng. Các ngành nghề tạo ra sản phẩm đặc trưng, chủ lực của vùng được các địa phương quan tâm hỗ trợ. Các nghề truyền thống được giữ gìn và phát huy. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vùng đồng bào DTTS và miền núi vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế chậm phát triển so với tiềm năng của vùng và chưa bền vững, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vẫn còn thiếu và yếu. Đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, nhất là tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao…

 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên cho biết, Quảng Ngãi luôn quan tâm đến công tác dân tộc. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi là 1 trong 4 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
Trong năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi của Quảng Ngãi giảm 5,37% (vượt mục tiêu đề ra là 4%). Tuy nhiên, việc giải ngân nguồn vốn của Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi vẫn còn khó khăn.
 
Quảng Ngãi kiến nghị Ủy ban Dân tộc sớm ban hành tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc, chương trình bồi dưỡng tiếng DTTS; sớm phê duyệt danh sách các thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi để thực hiện các chính sách dân tộc; sớm trình Chính phủ ban hành các đề án trong Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để triển khai thực hiện.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nhấn mạnh, công tác dân tộc, thực hiện các chính sách dân tộc là nhiệm vụ lớn của cả hệ thống chính trị. Vì thế, các cấp, ngành và các địa phương cần phối hợp để triển khai kịp thời các chính sách, bảo đảm lợi ích cao nhất cho người dân, từng bước giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống vùng đồng bào DTTS.
 
Cần rà soát các cơ chế, chính sách để kịp thời kiến nghị, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, nỗ lực vươn lên thoát nghèo cho người dân. Tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc các cấp.
 
Với Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, hằng năm, các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch; rà soát tiến độ thực hiện các dự án cũng như các khó khăn, vướng mắc để đề xuất tháo gỡ…
 
 
Tin, ảnh: ÁI KIỀU
 
TIN, BÀI LIÊN QUAN:
Xuất bản lúc: 14:18, 12/07/2023

Ý kiến bạn đọc


.