(Báo Quảng Ngãi)- Tim bẩm sinh là dị tật có thể gây tử vong hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe lâu dài của trẻ. Để kịp thời phát hiện sớm căn bệnh nguy hiểm này, Bệnh viện Sản - Nhi (BVSN) tỉnh đã triển khai tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho trẻ trong giai đoạn thai kỳ và sau sinh bằng phương pháp siêu âm tim hiện đại.
Mới đây, BVSN tỉnh phát hiện một ca bị cung động mạch chủ thiểu sản, hẹp eo động mạch chủ, hẹp van 2 lá ở một bệnh nhi mới 4 ngày tuổi. Mang trên người đến 3 dị tật về tim, song bệnh nhi này lại không có bất cứ biểu hiện lâm sàng nào. Chẩn đoán trên được đưa ra sau khi các bác sĩ của BVSN tỉnh tiến hành siêu âm tim sàng lọc cho bệnh nhi.
Trước đó, vào tháng 1/2025, qua siêu âm tim sàng lọc, một bệnh nhi 2 tháng tuổi ở Quảng Ngãi cũng được các bác sĩ BVSN tỉnh chẩn đoán bị bệnh kênh nhĩ thất thể chuyển tiếp - một dị tật tim bẩm sinh nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến suy tim và tăng áp phổi. Ở bệnh nhi này, các triệu chứng của bệnh đều không rõ ràng. Theo lời kể của phụ huynh bệnh nhi, sau khi chào đời, bệnh nhi bú tốt, da dẻ luôn hồng hào và tăng cân bình thường. Chỉ thỉnh thoảng, bệnh nhi có dấu hiệu thở nhanh và ho nhẹ. Song, những dấu hiệu trên chỉ xuất hiện thoáng qua, khiến gia đình không hề hay biết trẻ bị tim bẩm sinh.
![]() |
Bác sĩ Lê Thị Cẩm Giang - Khoa Nhi nội tổng hợp (Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh) siêu âm tầm soát tim cho trẻ sơ sinh tại bệnh viện. |
Để tầm soát sớm bệnh tim bẩm sinh cho trẻ, thời gian qua, BVSN tỉnh đã triển khai hiệu quả kỹ thuật siêu âm sàng lọc tim của thai nhi và trẻ sau sinh. Qua siêu âm sàng lọc, các bác sĩ BVSN tỉnh đã phát hiện nhiều ca dị tật tim bẩm sinh. Trong đó, các ca dị tật thường gặp là thông liên thất, tứ chứng Fallot dạng không lá gan động mạch phổi, dị tật Ebstein - dị tật liên quan đến bất thường của van ba lá ở tâm thất phải, tim còn ống động mạch. Cùng với đó, bệnh viện cũng đã phát hiện nhiều ca dị tật tim bẩm sinh hiếm gặp, như u cơ tim đa vị trí nghi ngờ Rhabdomyoma, tim có ba buồng nhĩ...
Theo bác sĩ Lê Thị Cẩm Giang - Khoa Nhi nội tổng hợp (BVSN tỉnh), siêu âm tầm soát tim bẩm sinh khi trẻ còn trong bụng mẹ và ngay khi vừa chào đời là phương pháp tối ưu, giúp phát hiện sớm những dị tật tim ở trẻ. Đối với trẻ bị tim bẩm sinh, việc phát hiện sớm dị tật mang ý nghĩa "sống còn". Bởi điều đó giúp bác sĩ chỉ định can thiệp phù hợp, đồng thời có biện pháp chăm sóc sức khỏe tích cực, chuyên biệt để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của trẻ, vì có một số dị tật tim bẩm sinh, như thiểu sản tim trái, chuyển vị đại động mạch, nếu không được can thiệp kịp thời, trẻ có thể tử vong ngay sau sinh.
Bác sĩ Lê Thị Cẩm Giang khuyến cáo, ngoài siêu âm sàng lọc tim bẩm sinh cho trẻ sau khi chào đời, các thai phụ nên siêu âm sàng lọc ít nhất một lần trước sinh, nhằm phát hiện các nguy cơ bất thường về tim của thai nhi để có sự chuẩn bị phương pháp điều trị phù hợp. Đặc biệt, với những thai phụ có người thân trực hệ mắc bệnh tim bẩm sinh; thai phụ bị Lupus ban đỏ, Phenylketon niệu, mắc các loại vi rút như Rubella, Coxsackie, Parvovirus; thai phụ sống và làm việc trong môi trường ô nhiễm, tiếp xúc với thuốc trừ sâu...
Bài, ảnh: LAM GIANG
TIN, BÀI LIÊN QUAN: