Nguy kịch vì bị viêm cơ tim cấp, nhưng triệu chứng như cảm sốt

06:34, 16/03/2025
.
(Baoquangngai.vn)- Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa cứu sống một bệnh nhân 23 tuổi, ở xã Long Mai (Minh Long) bị rơi vào trạng thái nguy kịch do viêm cơ tim cấp có biến chứng sốc tim. Đáng chú ý, bệnh nhân có triệu chứng giống sốt, cảm cúm thông thường.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh, tối 6/3, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Đ.T.K.Y, quê ở xã Long Mai (Minh Long) vào viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, tức ngực. Theo lời kể của bệnh nhân, trước đó, bệnh nhân bị sốt liên tục trong 3 ngày.

Sau khi khai thác tiền sử bệnh và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, kể cả tiến hành chụp mạch vành (động mạch cung cấp máu cho tim), nhưng không phát hiện tắc nghẽn, bệnh nhân Y đã được chuyển đến điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (BVĐK tỉnh) với chẩn đoán viêm cơ tim cấp có biến chứng sốc tim.

Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, tình trạng của bệnh nhân Y ngày càng nghiêm trọng. Huyết áp bệnh nhân phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc vận mạch, tim co bóp rất kém, tính mạng trở nên nguy kịch. Để cứu bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và quyết định thực hiện phương pháp ECMO - một kỹ thuật khó trong y khoa.
Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Trần Khắc Vĩnh - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) kiểm tra sức khỏe bệnh nhân Y.
Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Trần Khắc Vĩnh - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) kiểm tra sức khỏe bệnh nhân Y. ẢNH: BVĐK TỈNH.
Theo Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Trần Khắc Vĩnh - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, ECMO là một hệ thống máy tim phổi nhân tạo hoạt động độc lập bên ngoài để duy trì sự sống cho cơ thể. Sự ra đời của kỹ thuật này thực sự là cứu cánh với bệnh nhân đang mắc bệnh lý nặng gây nguy hiểm trầm trọng đối với hệ tuần hoàn và hô hấp. Để thực hiện kỹ thuật điều trị hiện đại và tương đối phức tạp này đòi hỏi các kỹ thuật viên và bác sĩ phải được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có bề dày kinh nghiệm; phải theo dõi sát sao bệnh nhân để xử trí kịp thời những biến chứng có thể xảy ra.
Bệnh nhân Y đã có thể tự thở được sau khi dừng kỹ thuật ECMO.
Bệnh nhân Y đã có thể tự thở được sau khi dừng kỹ thuật ECMO. ẢNH: BVĐK TỈNH.
 
"Ở trường hợp bệnh nhân Y, việc chẩn đoán chính xác bệnh và triển khai sớm kỹ thuật ECMO, đã giúp bệnh nhân sớm thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Sau 4 ngày điều trị, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy kịch, tim bệnh nhân co bóp tốt, sức khỏe dần phục hồi”, Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Trần Khắc Vĩnh cho biết.
Ý THU
 
Xuất bản lúc: 06:34, 16/03/2025

Ý kiến bạn đọc


.