(Báo Quảng Ngãi)- Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Glôcôm (hay còn gọi là bệnh cườm nước) là nguyên nhân thứ 2 gây mù lòa, chỉ sau bệnh đục thủy tinh thể. Tuy nhiên, đến 50% người mắc phải căn bệnh này không hề hay biết mình bị bệnh, vì bệnh phát triển âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng.
Căn bệnh nguy hiểm và phức tạp
Không may mắc phải bệnh Glôcôm, gần 1 năm nay, bà H.T.C, ở xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa), gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, khi thị lực mắt phải chỉ còn lại 1/10. Theo bà C, từ đầu năm 2023, mắt bên phải của bà thường xuyên chảy nước mắt, nhưng bà C chỉ nghĩ đó là biểu hiện bình thường của mắt khi bước sang độ tuổi trung niên. Vì vậy, bà đã không đến cơ sở y tế để kiểm tra.
![]() |
Bệnh nhân đến khám sàng lọc bệnh Glôcôm tại Trung tâm Mắt tỉnh. |
“Đến giữa năm 2024, khi thị lực mắt phải giảm sút, tôi mới đi thăm khám và được các bác sĩ Trung tâm Mắt tỉnh thông báo rằng, tôi đã bị bệnh Glôcôm. Tháng 6/2024, tôi phải phẫu thuật mắt phải để bảo tồn chức năng thị giác còn lại của mắt. Tuy nhiên, do thăm khám quá trễ, nên chức năng thị giác của mắt phải chỉ còn lại 1/10”, bà C cho biết.
Mắt bên trái đột ngột đau nhức dữ dội và sưng to chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ, bà Nguyễn Thị Thu Ba, ở xã Bình Long (Bình Sơn), đi thăm khám tại cơ sở y tế và được chẩn đoán bị bệnh Glôcôm. May mắn hơn bệnh nhân H.T.C, bà Nguyễn Thị Thu Ba nhờ đi thăm khám và được điều trị kịp thời, nên bảo vệ được chức năng thị giác của mắt.
“Tôi được các bác sĩ chẩn đoán bị bệnh Glôcôm và cho điều trị bằng thuốc trong 1 tuần. Tuy nhiên, do tình hình không thuyên giảm nên đã được chỉ định phẫu thuật. Nhờ được điều trị kịp thời, thị lực của tôi được cứu vãn”, bà Ba chia sẻ.
Cần thận trọng
Bác sĩ Trần Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Mắt tỉnh cho biết, theo thống kê của WHO, Glôcôm là nguyên nhân thứ 2 gây mù lòa, chỉ sau bệnh đục thủy tinh thể. Tuy nhiên, do diễn tiến và triệu chứng của bệnh khá âm thầm, khiến người bệnh khó phát hiện ra bệnh, trừ những trường hợp diễn tiến Glôcôm cấp.
NHỮNG NGƯỜI CÓ NGUY CƠ CAO Theo bác sĩ Trần Anh Tuấn, thực tế cho thấy, những người có nguy cơ cao bị Glôcôm, gồm: Người lớn tuổi, những người có tiền sử gia đình mắc bệnh Glôcôm (yếu tố di truyền), người từng bị chấn thương về mắt, người bị cận thị nặng, bị bệnh cao huyết áp, hút thuốc lá nhiều, giác mạc mỏng... |
"Bệnh Glôcôm chia làm 2 loại là Glôcôm góc đóng và góc mở. Ở mỗi loại có nguyên nhân nguyên phát và thứ phát. Với Glôcôm góc đóng diễn tiến cơn cấp, bệnh nhân thường có các triệu chứng điển hình như đột ngột đau nhức mắt, nhức xung quanh hố mắt, nhức lan lên nửa đầu; buồn nôn; nhìn mờ như qua màn sương, nhìn đèn có quầng xanh, đỏ, bảy sắc cầu vồng. Khi bệnh Glôcôm diễn tiến mạn tính, các triệu chứng thường biểu hiện âm thầm. Đa số người bệnh chỉ có cảm giác hơi căng tức mặt hoặc nhìn mờ nhẹ thoáng qua khi làm việc bằng mắt nhiều, khi căng thẳng, khi lo lắng nhiều. Khi bệnh nhân thấy thị lực giảm sút, mọi vật nhìn thấy được phía trước như được nhìn qua ống nhòm, thì lúc này, bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng”, bác sĩ Trần Anh Tuấn phân tích.
Là căn bệnh nguy hiểm, gây mù lòa, vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, mỗi người dân cần thăm khám mắt định kỳ tại cơ sở y tế uy tín để được sàng lọc và điều trị kịp thời. Đối với những bệnh nhân đã mắc bệnh Glôcôm, dù đã được phẫu thuật, cũng cần phải thăm khám định kỳ ít nhất 1 tháng/lần. Vì khi đã bị bệnh này, việc điều trị chỉ làm dừng hoặc chậm lại quá trình tiến triển tiếp của bệnh chứ không thể giúp phục hồi lại nguyên trạng thị lực của mắt. Vì vậy, bệnh nhân cần được theo dõi thường xuyên để tiếp tục có phác đồ điều trị kịp thời, phù hợp.
Bài, ảnh: Ý THU
TIN, BÀI LIÊN QUAN: