Đầu tư cơ sở vật chất y tế: Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

11:13, 16/02/2025
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại là giải pháp đang được ngành y tế tỉnh chú trọng thực hiện để nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh cho người dân.

Đầu tư sửa chữa, xây mới nhiều cơ sở y tế

Vừa được đầu tư xây mới và đưa vào sử dụng ngay trước tết Nguyên đán Ất Tỵ, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại của Khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mộ Đức nhận được sự hài lòng của đông đảo người dân.

Đến khám bệnh tại TTYT huyện Mộ Đức vào chiều 11/2, anh Nguyễn Thanh Chiến, ở xã Đức Chánh (Mộ Đức) cho biết, trung tâm được xây mới khang trang, khu khám bệnh rộng rãi, tôi rất phấn khởi. Đây là “điểm cộng” quan trọng để người dân chúng tôi đến với cơ sở y tế và yên tâm hơn khi khám, điều trị tại đây.

Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức được đầu tư khang trang.
Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức được đầu tư khang trang.

Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức là 1 trong 4 cơ sở y tế tuyến huyện được tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất theo dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng và mua sắm trang thiết bị y tế cho 4 TTYT tuyến huyện, tỉnh Quảng Ngãi. Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức được xây dựng từ năm 1988, đến nay nhiều hạng mục đã hư hỏng, xuống cấp, không bảo đảm chất lượng khám, điều trị bệnh cho người dân. Triển khai dự án nói trên, TTYT huyện Mộ Đức được đầu tư xây dựng khối nhà chính với tổng diện tích sàn 2.640m2 để dùng làm cơ sở vật chất mới cho Khoa Khám bệnh, Khoa Hồi sức cấp cứu - Chống độc, 2 phòng mổ, hệ thống cấp khí ôxy từ nhà khí y tế trung tâm đến các phòng chức năng, với tổng kinh phí hơn 34 tỷ đồng.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Phan Trường Chinh - Giám đốc TTYT huyện Mộ Đức, nhiều năm qua, cơ sở vật chất của trung tâm, đặc biệt là Khoa Hồi sức cấp cứu - Chống độc xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chất lượng khám, điều trị cho bệnh nhân. Một số khoa, phòng vì cơ sở vật chất không đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế nên việc điều trị và thanh toán BHYT gặp khó khăn. Do đó, việc trung tâm được đầu tư, xây mới khối nhà chính là cơ sở quan trọng để người dân được thụ hưởng cơ sở vật chất cũng như chất lượng y tế hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn.

Hệ thống ô xy trung tâm tại phòng hồi tỉnh sau mổ (Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức).
Hệ thống ô xy trung tâm tại phòng hồi tỉnh sau mổ (Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức).

"Trước đây, khi chưa có cơ sở vật chất mới, Khoa Khám bệnh của trung tâm tiếp nhận khoảng 180 - 190 lượt bệnh nhân/ngày, thì nay bình quân mỗi ngày khoa tiếp nhận từ 280 - 290 lượt bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân trong số đó đã chia sẻ với đội ngũ y, bác sĩ chúng tôi rằng, chính những đổi thay về hạ tầng, đã thu hút người dân đến trung tâm khám bệnh", bác sĩ Phan Trường Chinh chia sẻ.

Tại Trạm Y tế xã Nghĩa Điền (Tư Nghĩa), từ tháng 4/2024 đến nay, nhờ được tỉnh đầu tư xây mới cơ sở vật chất, số lượt người đến khám, chữa bệnh tại trạm cũng tăng vọt. Bác sĩ chuyên khoa I Lê Quang Huynh - Trưởng trạm Y tế xã Nghĩa Điền cho biết, sau nhiều năm khám, chữa bệnh trong điều kiện cơ sở vật chất xuống cấp, trạm đã được đầu tư xây mới khang trang. Gần 1 năm kể từ khi đưa vào sử dụng cơ sở vật chất mới, bình quân mỗi tháng, trạm tiếp nhận từ 460 - 560 lượt người đến khám, chữa bệnh. Trong khi đó, trước đây, số lượt người đến khám, chữa bệnh bình quân mỗi tháng tại trạm chỉ dao động từ 280 - 300 lượt người. “Đây là những con số biết nói, khẳng định cơ sở vật chất khang trang góp phần rất lớn trong nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, cũng như chỉ số hài lòng của người dân”, bác sĩ Lê Quang Huynh nhấn mạnh.

Trạm Y tế xã Nghĩa Điền (Tư Nghĩa) được đầu tư xây mới và đưa vào sử dụng từ tháng 4/2024.
Trạm Y tế xã Nghĩa Điền (Tư Nghĩa) được đầu tư xây mới và đưa vào sử dụng từ tháng 4/2024.

Ở xã miền núi Long Hiệp (Minh Long), sau nhiều năm khám, điều trị cho bệnh nhân trong điều kiện trạm xuống cấp, Trạm Y tế xã cũng đã được đầu tư xây mới và đưa vào sử dụng vào năm 2022. "Cơ sở vật chất cũ được đầu tư từ năm 1996 nên đã xuống cấp, không đảm bảo điều kiện khám, chữa bệnh cho người dân. Sau khi trạm được đầu tư xây mới với phòng ốc khang trang, các trang thiết bị y tế hiện đại, chất lượng phục vụ người dân cũng nhờ vậy mà tăng lên đáng kể", Trưởng trạm Y tế xã Long Hiệp Trần Thị Mỹ Trung chia sẻ. 

Hoàn thiện hạ tầng y tế

Từ năm 2017 đến nay, từ nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn khác, các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa, mở rộng, với tổng kinh phí khoảng 1.447 tỷ đồng. Trong đó, đối với tuyến tỉnh, tỉnh đã nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Bệnh viện Tâm thần tỉnh; sửa chữa, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh; xây mới Bệnh viện Nội tiết tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Với tuyến huyện, TTYT TX.Đức Phổ và TTYT các huyện Mộ Đức, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành cũng vừa được đầu tư, nâng cấp và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí 126 tỷ đồng. Còn ở tuyến xã, hơn 50 trạm y tế đã được đầu tư xây mới, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị y tế, với tổng kinh phí 220 tỷ đồng.

Khu vực Khoa Khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức được đầu tư xây mới khang trang, đáp ứng nhu cầu khám bệnh của người dân.
Khu vực Khoa Khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức được đầu tư xây mới khang trang, đáp ứng nhu cầu khám bệnh của người dân.

Theo Giám đốc Sở Y tế Phạm Minh Đức, thời gian qua, việc tăng cường đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các cơ sở y tế đã góp phần rất lớn trong nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; từng bước hoàn thiện hạ tầng, tạo ra hệ thống y tế phát triển đồng bộ, chất lượng.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở vật chất ngành y tế, thời gian đến, tỉnh cần quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh; tiếp tục đầu tư mở rộng hoàn thiện Bệnh viện Tâm thần tỉnh; mở rộng xây dựng Khu khám bệnh tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh; sửa chữa, cải tạo một số hạng mục tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh. Cùng với đó, việc đầu tư trang thiết bị y tế cho các TTYT tuyến huyện cũng như các trạm y tế xã, phường, thị trấn cũng cần được quan tâm hơn nữa, để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở cơ sở.

Bài, ảnh: Ý THU

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 

Xuất bản lúc: 11:13, 16/02/2025

Ý kiến bạn đọc


.