Hỗ trợ người bệnh phục hồi chức năng

08:40, 19/07/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Phục hồi chức năng là biện pháp phục hồi các chức năng bị giảm hoặc bị mất do chấn thương, tai nạn, đột quỵ, bại não... gây ra. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã đầu tư thiết bị, tăng cường kỹ thuật viên hướng dẫn vận động giúp người bệnh mau chóng phục hồi hệ xương khớp, đảm bảo sức khoẻ, hạn chế biến chứng.

Hằng ngày, Khoa Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tiếp nhận điều trị từ 120 - 130 lượt bệnh nhân bị bệnh khớp, thần kinh, cột sống, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa đốt sống và bệnh lý sau đột quỵ, liệt nửa người... Kỹ thuật viên trưởng Lê Thị Kim Nga - Khoa Phục hồi chức năng cho biết, các bệnh nhân của khoa phần lớn điều trị ngoại trú. Để nhanh chóng phục hồi, mỗi bệnh nhân được điều trị, hướng dẫn theo phác đồ khác nhau.

Bác sĩ Khoa Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) thăm khám, tập vận động cho các bệnh nhân bị bệnh xương khớp. 
Bác sĩ Khoa Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) thăm khám, tập vận động cho các bệnh nhân bị bệnh xương khớp. 

Như với bệnh nhân thoát vị đĩa đệm phải điều trị qua 2 bước. Đầu tiên, người bệnh được điều trị bằng phương pháp nhiệt trị liệu (các kỹ thuật viên sử dụng đèn hồng ngoại, siêu âm, từ trường gây nhiệt...) nhằm làm giãn cơ, kéo giãn cột sống. Sau đó, bệnh nhân được đưa đến phòng tập vận động, các kỹ thuật viên tập kéo giãn cột sống bằng thủ công cho bệnh nhân. Còn với bệnh cứng khớp sau gãy xương cũng phải điều trị qua 2 bước. Với bệnh nhân bị gãy xương, khi điều trị bác sĩ phải cố định xương nên có trường hợp sau khi điều trị bệnh nhân bị teo cơ cứng khớp ở chi bị gãy. 

Muốn phục hồi chức năng, bệnh nhân tiếp tục được điều trị bằng phương pháp nhiệt trị liệu và vận động để tăng lực cơ cho phần chi bất động trước đó. Riêng bệnh nhân bị liệt nửa người, muốn phục hồi chức năng có phần vất vả hơn, bởi bệnh nhân nằm bất động lâu. Trước hết, các kỹ thuật viên làm giảm đau bằng nhiệt trị liệu, tăng lực cơ bằng các dòng điện xung, tập vận động, xoa bóp... Hằng ngày, các kỹ thuật viên hướng dẫn tập vận động thật nhiều mới giúp bệnh nhân nhanh chóng hồi phục.  

Bác sĩ Vũ Thế Bảo - Trưởng khoa Phục hồi chức năng cho biết, khoa hiện có 5 bác sĩ và 10 kỹ thuật viên. Hằng ngày, mỗi kỹ thuật viên đảm nhận tập vận động cho từ 10 - 12 bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân được tập  1giờ/ngày. Nhiều bệnh nhân hồi phục rất tốt, góp phần cải thiện sức khỏe.

“Các bệnh lý thần kinh, xương khớp... thường để lại nhiều di chứng. Vì vậy, ngoài điều trị bằng thuốc, người bệnh cần được điều trị phục hồi chức năng. Sự kết hợp giữa điều trị thuốc, nhiệt trị liệu và vận động sẽ giúp bệnh nhân nhanh chóng phục hồi. Trong những năm qua, ngoài sự tích cực của các y, bác sĩ, kỹ thuật viên điều trị, hướng dẫn tập vận động cho bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã đầu tư trang thiết bị máy từ trường, máy siêu âm, điện xung, máy kéo giãn cột sống, dụng cụ tập các khớp... giúp bệnh nhân điều trị hiệu quả. Nhiều bệnh nhân ra viện phục hồi các chức năng bệnh lý đạt từ 70 - 80%”, bác sĩ Vũ Thế Bảo chia sẻ.

Bài, ảnh: TRƯỜNG AN


TIN, BÀI LIÊN QUAN:   


 

Xuất bản lúc: 08:40, 19/07/2023

Ý kiến bạn đọc


.