Phòng bệnh ngoài da thường gặp vào mùa hè

19:36, 20/06/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời tiết nắng nóng, cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi, bụi bẩn bám vào da, cùng với sự phát triển của nhiều vi sinh vật trên da làm cho tỷ lệ mắc bệnh da tăng lên. Các bệnh ngoài da thường gặp như mụn trứng cá, rôm sảy, viêm nang lông, nấm da, chốc lở...

Vào mùa hè nhiều loại côn trùng, ký sinh trùng sinh sôi phát triển, cộng thêm các yếu tố nắng, nóng kéo dài, môi trường khói bụi  làm tắc lỗ chân lông, tuyến bã, tuyến mồ hôi ở trên da. Đây là điều kiện lý tưởng để các loại vi khuẩn, nấm thường xuyên cư trú tại da phát triển nhanh và gây bệnh ở da.      

Bác sĩ Phạm Thị Tiết thăm, khám cho bệnh nhân. Ảnh: M.HIỀN
Bác sĩ Phạm Thị Tiết thăm, khám cho bệnh nhân. Ảnh: M.HIỀN

Bác sĩ Phạm Thị Tiết - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, đặc diểm chung của các bệnh ngoài da là triệu chứng ngứa điển hình. Trường hợp bị rôm sảy, các cháu sẽ có những nốt mẩn nhỏ li ti khắp người. Bệnh chốc lở xuất hiện rải rác với những thương tổn có đường kính khoảng 0,5 - 1cm, bong tróc và tiết dịch. Bệnh này gây ngứa nên trẻ em thường hay gãi, càng gãi bệnh càng lây lan rộng. Bệnh nấm da thường xuất hiện ở vùng kín và nơi mặc đồ thường xuyên, độ ẩm cao, ví dụ trong bẹn, nách, đùi, mông. Thương tổn thường là một mảng da bong, tróc, có những mụn ngứa nhỏ xung quanh. Viêm nang lông thường xuất hiện ở vùng lưng, 2 cánh tay, có những nốt viêm đỏ gây ngứa.

Bệnh ngoài da không nguy hiểm đến tính mạng người bệnh, nhưng gây ngứa, khó chịu, dễ lây lan, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Bệnh hay tái đi tái lại, khó điều trị dứt điểm, có thể lây lan cho người xung quanh.

Bác sĩ Phạm Thị Tiết khuyến cáo, để phòng bệnh ngoài da cần vệ sinh cơ thể sạch sẽ, trang phục thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt, tránh để độ ẩm trên da quá cao. Có chế độ ăn uống khoa học, đầy đủ các chất dinh dưỡng, uống đủ nước. Những người làm việc trong môi trường nắng nóng nên uống từ 2 - 3 lít nước/ngày. Chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt phù hợp giúp cho cơ thể khỏe mạnh và còn có tác dụng ngăn ngừa các bệnh ngoài da hiệu quả. 

Những dưỡng chất cần thiết để có một làn da khỏe mạnh như Vitamin C, A có nhiều trong rau xanh, trái cây tươi. Protein là chất dinh dưỡng có vai trò quan trọng trong việc thành lập các kháng thể nhằm chống lại các tác nhân gây bệnh, trong đó có bệnh ngoài da. Protein có nhiều trong trứng, cá, thịt, sữa, hải sản... Glucid và lipid giúp tổng hợp globulin trong cơ thể, giúp tạo ra kháng thể để bảo vệ cơ thể, từ đó làm giảm sự mẫn cảm của da và giảm hiện tượng viêm của các mô. Glucid có nhiều trong các loại ngũ cốc đó là gạo, bắp, đậu và lipid có nhiều trong thịt, sữa, trứng, bơ và các chất béo khác. Muối khoáng và các chất vi lượng đóng vai trò rất lớn trong việc góp phần vào sự tổng hợp enzyme, các nội tiết tố và kháng thể chống lại các bệnh ngoài da. Khi gặp các vấn đề về bệnh ngoài da, cách tốt nhất là người bệnh nên đi khám ở các cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để được bác sĩ thăm khám, tư vấn và điều trị kịp thời.

MINH HIỀN

 

TỪ KHÓA: Quảng Ngãi nấm

Ý kiến bạn đọc


.