Chiến dịch tinh gọn bộ máy và cắt giảm chi tiêu chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk tiếp tục được triển khai trong những ngày qua.
![]() |
Các nhân viên của cơ quan an ninh Mỹ. Ảnh: New York Times |
Vào ngày 14/2, chiến dịch của Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk nhằm cắt giảm triệt để bộ máy hành chính công của Mỹ đã lan rộng, khi sa thải hơn 9.500 nhân viên liên bang làm việc trong mọi lĩnh vực, từ quản lý đất đai liên bang đến chăm sóc cựu chiến binh.
Nhân viên tại các Bộ Nội vụ, Bộ Năng lượng, Bộ Cựu chiến binh, Bộ Nông nghiệp, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đã bị chấm dứt hợp đồng làm việc. Đây là một phần trong chiến dịch cắt giảm nhân sự mà cho đến nay chủ yếu nhắm vào những nhân viên thử việc trong năm đầu tiên làm việc, những người ít được bảo đảm về việc làm hơn.
Một số cơ quan về cơ bản đã bị đóng cửa, như cơ quan giám sát độc lập Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng, nơi các đợt cắt giảm nhân sự cũng ảnh hưởng đến những người lao động theo hợp đồng có thời hạn cố định.
Reuters dẫn hai nguồn thạo tin cho biết, Cơ quan thuế vụ Mỹ đang chuẩn bị sa thải hàng nghìn nhân viên vào tuần tới. Quyết định này có thể gây sức ép lên chính nguồn lực của cơ quan này trước thời hạn nộp thuế thu nhập của người Mỹ là ngày 15/4.
Người phát ngôn Văn phòng quản lý nhân sự của chính phủ Mỹ (OPM) ngày 12/2 cho biết đã có 75.000 nhân viên liên bang đăng ký tham gia chương trình mua lại hợp đồng nhân sự liên bang. Theo đó, những lao động này sẽ nghỉ việc, nhưng vẫn được nhận lương 8 tháng tới.
Theo một phát ngôn viên của Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ, việc mua lại hợp đồng là một trong nhiều cách tiếp cận mà Tổng thống Donald Trump đang thực hiện để cắt giảm lực lượng lao động dân sự gồm 2,3 triệu người, những người mà ông đã chỉ trích là không hiệu quả và chống lại ông.
Ông Trump cho biết chính phủ liên bang quá cồng kềnh và quá nhiều khoản tiền đã bị lãng phí và gian lận. Chính phủ liên bang có khoản nợ khoảng 36.000 tỷ USD và thâm hụt 1.800 tỷ USD vào năm 2024. Cả hai đảng của Mỹ đều nhất trí về việc cải cách bộ máy liên bang.
Ông Trump đã ra lệnh cho các cơ quan chính phủ chuẩn bị cho cắt giảm việc làm trên diện rộng, một số đã bắt đầu sa thải những nhân viên mới được tuyển dụng không có đảm bảo việc làm đầy đủ. Một số cơ quan đã nhận được yêu cầu chuẩn bị cắt giảm lên đến 70% nhân sự.
Các công đoàn đã kêu gọi thành viên của họ không chấp nhận việc mua lại hợp đồng.
Chương trình đề nghị trả lương và phúc lợi cho nhân viên đến tháng 10 mà không yêu cầu họ phải làm việc, nhưng điều này không được đảm bảo chắc chắn. Luật chi tiêu hiện tại hết hạn vào ngày 14/3 và có những lo ngại rằng tiền lương sẽ không được tài trợ sau thời điểm đó.
Ông Trump đã bổ nhiệm tỷ phú Elon Musk đứng đầu Ban Hiệu suất chính phủ mới được thành lập, nơi đang xem xét hồ sơ thanh toán và nhân sự trong nỗ lực cắt giảm 1.000 tỷ USD từ ngân sách liên bang. Năm ngoái, tổng ngân sách là 6.750 tỷ USD và tiền lương của nhân viên dân sự chỉ chiếm chưa đến 5% trong đó.
Theo Dân Trí/Straits Times