Tăng cường xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông

18:28, 08/05/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), nhất là tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Trung tá Nguyễn Chí Lâm - Đội trưởng Đội CSGT Công an TP.Quảng Ngãi cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, đội đã tuyên truyền, vận động các nhà hàng nhắc nhở khách hàng không nên điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu, bia. Đội còn tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm. Từ đầu năm 2023 đến nay, đội đã xử lý 1.142 trường hợp, phạt tiền 5,62 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 512 trường hợp; tạm giữ 500 phương tiện. “Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đội kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn và đã xử lý gần 470 trường hợp, xử phạt hơn 2,8 tỷ đồng. Trong đó, nhiều trường hợp vi phạm vượt quá 0,4miligam/1 lít khí thở. Những trường hợp này, đội tham mưu xử phạt kịch khung”, Trung tá Lâm nói.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) kiểm tra giấy tờ người tham gia giao thông. Ảnh: B.SƠN
Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) kiểm tra giấy tờ người tham gia giao thông. Ảnh: B.SƠN

Tương tự, Đội CSGT Công an huyện Bình Sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn. Trong đó, đội tuần tra 24/24 giờ khép kín địa bàn, nhất là địa bàn, tuyến đường trọng điểm, KKT Dung Quất nhằm phát hiện và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.  “Trong 4 tháng đầu năm 2023, hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ đã tham gia tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT. Qua tuần tra phát hiện 743 trường hợp vi phạm, phạt tiền 3,66 tỷ đồng; tước 242 giấy phép lái xe, tạm giữ 527 giấy tờ xe. Đặc biệt, đội tập trung xử lý các xe chở quá tải trọng cho phép. Trong đó, xử lý quá tải, quá khổ và cơi nới thùng 140 trường hợp, xử lý vi phạm nồng độ cồn 334 trường hợp...”, Thiếu tá Nguyễn Duy Hưng - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Bình Sơn cho biết.

Theo Thượng tá Hồ Văn Thư - Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh), phòng đã xây dựng, triển khai 5 chuyên đề để chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Trong 4 tháng đầu năm, phòng tổ chức gần 2.000 ca tuần tra với hơn 8.557 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua tuần tra đã xử lý 4.731 trường hợp vi phạm, phạt số tiền hơn 12,5 tỷ đồng. 

Trong đó, qua triển khai chuyên đề xử lý người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, phòng xử phạt 428 trường hợp với số tiền gần 2,6 tỷ đồng, tạm giữ 233 phương tiện, tước giấy phép lái xe 233 trường hợp. Triển khai chuyên đề xử lý vi phạm về tốc độ, phòng đã phát hiện, xử lý 2.632 trường hợp, xử phạt số tiền 6,72 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 1.115 trường hợp. Riêng chuyên đề xử lý vi phạm về cơi nới thành, thùng xe và chở hàng quá tải trọng, quá khổ, phòng phát hiện 180 trường hợp vi phạm, xử phạt 1,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phòng cũng xây dựng chuyên đề kiểm soát vận tải hành khách, nhất là xe chở học sinh, công nhân viên, xe hợp đồng... Qua đó, phát hiện, xử lý 207 trường hợp.

Nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT mà tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2022. “Thời gian tới, Phòng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Tất cả các trường hợp vi phạm bị phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định. Trong đó, phòng quyết liệt kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với lái xe đưa đón công nhân đi - về từ các KCN, KKT Dung Quất; lái xe chở học sinh, sinh viên; lái xe vận chuyển hành khách... nhằm tạo chuyển biến tích cực, nhất là hình thành thói quen, văn hóa “đã uống rượu, bia - không lái xe”. Khi xử lý vi phạm chúng tôi thực hiện phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Thượng tá Thư nhấn mạnh.

BÁ SƠN


TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 


Ý kiến bạn đọc


.