(Báo Quảng Ngãi)- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đoàn. Do đó, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật cho ĐVTN.
Được thành lập từ năm 2013, Đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” xã Bình Thuận (Bình Sơn) đã chủ động phối hợp với lực lượng công an, quân sự xã và các đơn vị trường học để nắm tình hình thanh thiếu niên tại địa phương. Hằng năm, đội tổ chức gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giúp đỡ và tạo cơ hội cho 25 - 30 thanh niên chậm tiến, thanh niên yếu thế tái hòa nhập cộng đồng.
Bí thư Đoàn xã Bình Thuận Lê Quang Tiến chia sẻ, quá trình tuyên truyền, thuyết phục không thể nóng vội mà đòi hỏi sự kiên trì, chân thành của từng thành viên trong đội. Chúng tôi thường xuyên đến nhà, gặp riêng các thanh thiếu niên vi phạm pháp luật để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, khuyên bảo, ký cam kết không vi phạm pháp luật, kết hợp tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giúp các bạn tiến bộ.
![]() |
Đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” xã Bình Thuận (Bình Sơn) trao đổi về tình hình thanh thiếu niên tại địa phương. |
Bên cạnh đó, Đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” thường xuyên tổ chức lồng ghép các buổi sinh hoạt tập thể, tuyên truyền về an toàn giao thông; phòng, chống ma tuý, tệ nạn xã hội; tổ chức các hoạt động tập thể tạo môi trường lành mạnh, giúp ĐVTN địa phương có cơ hội giao lưu, rèn luyện.
Nhiều thanh thiếu niên sau khi được cảm hóa đã chăm chỉ học tập, lao động. Điển hình như trường hợp em N.H.Đ (15 tuổi), ở xã Bình Thuận. Vì tính bốc đồng của mình, Đ gây hấn, đánh nhau với bạn bè, sử dụng thuốc lá điện tử và bỏ nhà đi. Sau khi nắm thông tin từ nhà trường, Đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” đến gặp riêng Đ để phân tích, khuyên nhủ, giúp Đ ý thức được những việc làm trước đây của mình là không đúng, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn khiến ba mẹ buồn. “Đáng mừng là đến nay, Đ là một trong những thanh niên được đội giáo dục, rèn luyện và trưởng thành. Bạn đến trường chăm chỉ, không vi phạm nội quy nhà trường và tích cực tham gia hoạt động Đoàn”, anh Tiến cho biết.
Năm 2024, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” cho ĐVTN luôn được các cấp bộ đoàn trong tỉnh quan tâm. Theo đó, các cấp bộ đoàn tập trung tuyên truyền Luật Thanh niên, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật An ninh mạng, Luật Trẻ em, tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm; tuyên truyền các quy định pháp luật về giao thông, ra quân chốt chặn tại các điểm nóng giao thông, ngã tư nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ, Tết...
Đến nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng củng cố 170 đội thanh niên tình nguyện, xung kích an ninh, với 1.500 thành viên thường xuyên làm công tác tuyên truyền, vận động, đấu tranh với các loại tội phạm; duy trì hoạt động thường xuyên 145 tổ tự quản, hòa giải; 215 câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Tuổi trẻ phòng chống tội phạm”; thành lập mới 72 câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực học đường” tại các trường học trên địa bàn tỉnh.
Định kỳ hằng tháng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có văn bản định hướng nội dung tuyên truyền đến các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh; trong đó, kịp thời cập nhật nội dung các luật, chính sách, nghị quyết mới có hiệu lực. Tài liệu này được Tỉnh đoàn chuyển đến các chi đoàn để triển khai cho ĐVTN trong buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội. Đồng thời, Tỉnh đoàn cũng đăng tải trên Trang thông tin điện tử Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, tạo điều kiện để ĐVTN chủ động tiếp cận.
Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Đăng Minh, việc đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần định hướng tư tưởng, lối sống cho ĐVTN. Nhiều cơ sở đoàn sâu sát tình hình an ninh trật tự tại địa phương, kịp thời phát hiện các hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật, chủ động phối hợp với các ngành trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.
“Thời gian tới, bên cạnh việc tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của đoàn năng động, vững kiến thức pháp luật, có khả năng tuyên truyền, vận động, các cấp bộ đoàn trong tỉnh tiếp tục nghiên cứu để có những mô hình tuyên truyền pháp luật trực quan, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn để công tác tuyên truyền được thực hiện kịp thời, hiệu quả”, anh Minh nhấn mạnh.
Bài, ảnh: TRUNG ÂN
TIN, BÀI LIÊN QUAN: