(Báo Quảng Ngãi)- Tiếp nối truyền thống anh hùng, bất khuất của thế hệ cha anh, tuổi trẻ Quảng Ngãi hôm nay ra sức thi đua học tập, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện thực hiện những công trình, phần việc ý nghĩa để góp sức xây dựng quê hương.
Tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc
Dù đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và đang có công việc với thu nhập ổn định nhưng nhiều đoàn viên, đảng viên trẻ đã tạm gác lại công việc để viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Trong đợt tuyển quân năm 2025, toàn tỉnh có 579 thanh niên viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Mỗi lá đơn thể hiện nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ với mong muốn được góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
![]() |
Thanh niên Hồ Minh Huy (bên trái), ở xã Trà Tân (Trà Bồng), chia sẻ cảm xúc khi được vào quân ngũ tại Chương trình "Vinh quang làm người chiến sĩ" năm 2025, do Tỉnh đoàn tổ chức. |
Từ năm 2020 đến nay, tuổi trẻ toàn tỉnh đã triển khai thực hiện hơn 1.200 công trình thanh niên, với tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng; xây dựng mới 119 nhà nhân ái, kinh phí gần 6 tỷ đồng; làm mới hơn 30km đường bê tông nông thôn, xây dựng mới 115 tuyến đường, duy trì 65 tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, với tổng trị giá hơn 4,7 tỷ đồng. Đến nay, các cơ sở đoàn trong tỉnh đã tham gia thực hiện số hóa 13 di tích lịch sử, văn hóa tại các địa phương... |
Là một đảng viên trẻ được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng của quê hương Trà Bồng quật khởi, thanh niên Hồ Minh Huy, ở xã Trà Tân nhận thức đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm thiêng liêng đối với Tổ quốc. Khát khao cống hiến, tinh thần xung kích của tuổi trẻ đã thôi thúc Huy viết đơn tình nguyện nhập ngũ trong đợt tuyển quân năm 2025. “Là một đảng viên trẻ, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh, tôi nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình với Tổ quốc nên tạm gác lại các dự định cá nhân để tình nguyện nhập ngũ. Tôi sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Huy bộc bạch.
Sau khi tốt nghiệp THPT, thanh niên Nguyễn Duy Bảo (19 tuổi), ở thôn Minh Mỹ, xã Tịnh Bắc (Sơn Tịnh) đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Gia đình Bảo có truyền thống cách mạng, ông bà nội đều tham gia cách mạng tại địa phương, bà ngoại là Mẹ Việt Nam Anh hùng. Niềm tự hào về truyền thống dân tộc được hun đúc qua những câu chuyện kể của ông bà, nên từ khi ngồi trên ghế nhà trường, Bảo đã có ước mơ được vào quân ngũ. “Em rất vinh dự và tự hào khi được khoác lên mình màu xanh áo lính và mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội", Bảo bày tỏ. Ông Nguyễn Văn Phước, ba của Bảo tâm sự, gia đình đã động viên để con thực hiện nguyện vọng của mình. Hy vọng trong môi trường quân ngũ sẽ giúp con trưởng thành hơn. Tôi mong con cố gắng học tập và rèn luyện, góp phần công sức của mình để bảo vệ Tổ quốc.
![]() |
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Phước, ở thôn Minh Mỹ, xã Tịnh Bắc (Sơn Tịnh), động viên con trai Nguyễn Duy Bảo lên đường nhập ngũ. |
Dám nghĩ, dám làm
Thanh niên là rường cột của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước. Phát huy sức trẻ, nhiều thanh niên đã ra sức lao động, vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, góp sức xây dựng quê hương. Anh Phạm Hùng Cường (36 tuổi), ở thôn Xuân Mỹ, xã Tịnh Hiệp (Sơn Tịnh) đã đưa thương hiệu “Dưa hấu Tê Tê” đến với người tiêu dùng. Trên diện tích 5ha, anh Cường đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt để đưa chất dinh dưỡng từ phân bón, nước cung cấp cho cây đến tận gốc, đáp ứng từng giai đoạn sinh trưởng của cây dưa hấu và không bị lãng phí. Cùng với đó, anh tận dụng phân thỏ, phân bò, rơm... để làm phân bón vi sinh, đồng thời áp dụng công nghệ vào sản xuất.
![]() |
Anh Phạm Hùng Cường, ở thôn Xuân Mỹ, xã Tịnh Hiệp (Sơn Tịnh) kiểm tra ruộng dưa hấu của gia đình. |
Nói về thương hiệu “Dưa hấu Tê Tê”, anh Cường lý giải, “Dưa hấu Tê Tê” có nghĩa là “Người sản xuất thì tử tế”, “Người bán hàng thì tận tâm”, “Người tiêu dùng thì tấm tắc”. Mỗi năm, anh bán từ 100 - 200 tấn dưa hấu, với giá dao động 15 - 20 nghìn đồng/kg. Những quả “Dưa hấu Tê Tê” được xuất bán tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có những thị trường lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai... Từ mô hình trồng dưa hấu, anh Cường tạo việc làm cho 8 lao động thường xuyên và giải quyết việc làm cho nhiều lao động thời vụ tại địa phương.
Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hồ Thị Thu Thanh cho biết, từ lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh đi trước, tuổi trẻ trong toàn tỉnh đã và đang tiếp bước truyền thống cách mạng của quê hương, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, không ngừng nỗ lực, rèn luyện, sáng tạo trên các lĩnh vực học tập, lao động. Nhiều bạn trẻ dám nghĩ, dám làm trong thực hiện các mô hình phát triển kinh tế và đã thành công. Cùng với đó, các bạn trẻ đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp bằng những công trình có ý nghĩa xã hội sâu sắc, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Bài, ảnh: TRÍ PHONG - TRÍ ANH
TIN, BÀI LIÊN QUAN: