Tò he - một nét văn hóa dân gian

19:05, 24/03/2025
.

(Baoquangngai.vn)- Tò he là một loại đồ chơi dân gian gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều thế hệ người Việt. Với bàn tay tài hoa của người thợ, những khối bột ban đầu vô hồn đã được "thổi hồn" và biến thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, sinh động và đầy màu sắc.

Tò he là món đồ chơi dân gian đặc trưng của người Việt, không chỉ mang lại niềm vui cho trẻ em mà còn chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống. Mỗi sản phẩm tò he không chỉ là một món đồ chơi, mà còn là tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn của sự khéo léo, tỉ mỉ và sự sáng tạo của người thợ thủ công.
Tò he là món đồ chơi dân gian đặc trưng của người Việt, không chỉ mang lại niềm vui cho trẻ em mà còn chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống. 
Dù nghề làm tò he đang đối mặt với nguy cơ mai một, nhưng Nguyễn Hùng Cường (41 tuổi) ở xã Đức Nhuận (Mộ Đức) vẫn kiên trì theo đuổi nghề này suốt nhiều năm qua. Anh Cường chia sẻ: “Đây là một nghề thủ công đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn, nhưng tôi yêu thích nó từ nhỏ. Dù thu nhập không cao, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi được làm những món đồ chơi mang đậm nét văn hóa truyền thống”.
Dù nghề làm tò he đang đối mặt với nguy cơ mai một, nhưng anh Nguyễn Hùng Cường (41 tuổi) ở xã Đức Nhuận (Mộ Đức) vẫn kiên trì theo đuổi nghề này suốt nhiều năm qua. "Đây là một nghề thủ công đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn, nhưng tôi yêu thích nó từ nhỏ. Dù thu nhập không cao, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi được làm những món đồ chơi mang đậm nét văn hóa truyền thống”, anh Cường chia sẻ.
Làm tò he rất nhiều công đoạn, từ chế biến bột, pha màu đến nặn tạo hình. Quá trình đó, khó nhất là khâu làm bột nặn. Bột phải mịn, dẻo, không dính tay thì khi nặn tò he mới dễ dàng.
Làm tò he rất nhiều công đoạn, từ chế biến bột, pha màu đến nặn tạo hình. Quá trình đó, khó nhất là khâu làm bột nặn. Bột phải mịn, dẻo, không dính tay thì khi nặn tò he mới dễ dàng.
Nhìn bề ngoài nhiều người nghĩ nặn tò he hết sức đơn giản, nhưng thực tế đây như một môn nghệ thuật, đòi hỏi người làm phải khéo léo, sáng tạo, chính xác trong từng chi tiết thì mới tạo ra sản phẩm bắt mắt.
Nhìn bề ngoài nhiều người nghĩ nặn tò he hết sức đơn giản, nhưng thực tế đây như một môn nghệ thuật, đòi hỏi người làm phải khéo léo, sáng tạo, chính xác trong từng chi tiết thì mới tạo ra sản phẩm bắt mắt.
Mỗi sản phẩm tò he không chỉ là một món đồ chơi, mà còn là tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn của sự khéo léo, tỉ mỉ và sự sáng tạo của người thợ thủ công.
Mỗi sản phẩm tò he không chỉ là một món đồ chơi, mà còn là tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn của sự khéo léo, tỉ mỉ và sự sáng tạo của người thợ thủ công.
Anh Nguyễn Hùng Cường cho biết, trẻ em ngày nay thích những hình tượng nhân vật mới trong các truyên tranh, phim hoạt hình… hơn là các con vật thông thường. Để đáp theo kịp thời đại, những thợ nặn tò he phải cập nhật kiến thức với truyện tranh và phim hoạt hình, tạo ra những tác phẩm sinh động.

Anh Nguyễn Hùng Cường cho biết, trẻ em hiện nay ưa chuộng những nhân vật mới mẻ từ truyện tranh, phim hoạt hình... hơn là các con vật truyền thống. Để bắt kịp xu hướng, những người thợ nặn tò he cần phải thường xuyên cập nhật kiến thức về truyện tranh và phim hoạt hình, từ đó sáng tạo ra những tác phẩm sinh động và phù hợp với sở thích của các em.

Mặc dù mỗi con tò he chỉ được bán với từ 15 – 20 nghìn đồng và không mang lại lợi nhuận lớn, nhưng đối với những đối với anh Cường, niềm hạnh phúc là khi thấy niềm vui của trẻ nhỏ với tác phẩm của họ.
Mặc dù mỗi con tò he chỉ được bán với từ 15 - 20 nghìn đồng và không mang lại lợi nhuận lớn, nhưng đối với anh Cường, niềm hạnh phúc là khi thấy niềm vui của trẻ nhỏ với tác phẩm của mình.
Hiện nay, ngoài nặn bán tò he tại trước các trường học và những điểm du lịch trong dịp lễ, Tết, anh Cường còn được nhiều trường mầm non, tiểu học trong tỉnh cũng đã mời về dạy nặn tò he cho các cháu. Đồng thời, một số đơn vị cũng thường xuyên mời anh đến trình diễn, bày bán nhân các sự kiện văn hóa, du lịch…
Hiện nay, ngoài việc nặn và bán tò he tại các trường học cũng như các điểm du lịch vào dịp lễ, Tết, anh Cường còn được nhiều trường mầm non, tiểu học trong tỉnh mời đến dạy nặn tò he cho các em học sinh. Một số tổ chức cũng thường xuyên mời anh tham gia trình diễn và bày bán trong các sự kiện văn hóa, du lịch. Đồng thời, anh cũng đã tạo lập trang Facebook "Tò He Quảng Ngãi" để giới thiệu nghề truyền thống này đến đông đảo mọi người.
“Với tôi, nặn tò he không chỉ là một nghề mưu sinh mà qua công việc này, tôi muốn góp sức gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa dân gian, bản sắc văn hóa dân tộc Việt”, anh Cường bày tỏ.
"Đối với tôi, nặn tò he không chỉ là một nghề mưu sinh, mà qua công việc này, tôi mong muốn góp phần gìn giữ và lan tỏa vẻ đẹp văn hóa dân gian, bản sắc văn hóa dân tộc Việt," anh Cường chia sẻ.

Thực hiện: LINH ĐAN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Xuất bản lúc: 19:05, 24/03/2025