Những công trình đa mục tiêu

08:56, 23/11/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sau 2 năm thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030, theo Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 6/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quảng Ngãi đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng và hoàn thành trên 46km công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển. Tổng kinh phí đầu tư hơn 2.336 tỷ đồng. Sau khi đưa vào sử dụng đã góp phần ổn định dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Người dân vơi nỗi lo

Mùa mưa năm nay, người dân thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương (Bình Sơn) không còn nơm nớp lo âu tình trạng sông “ngoạm” đất, xói vườn nhà như mọi năm. Bởi công trình kè chống sạt lở bờ sông Trà Bồng, đoạn qua thôn Đông Yên 2 đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của 240 hộ dân và nhiều diện tích đất sản xuất. Ông Trương Quang Biểu, ở thôn Đông Yên 2 cho biết, trước đây, khu vực này bị sông xâm thực, xóa sổ nhiều diện tích đất sản xuất, uy hiếp nhà ở của người dân. Được sự quan tâm của Nhà nước, cầu Đông Yên 3 và kè Đông Yên 2 đã được xây dựng kiên cố. Công trình giúp người dân 2 thôn không còn cảnh mùa nắng gọi nhau dựng cầu, làm đập bổi; mùa mưa thì khắc khoải gọi đò, lo sạt lở như trước.

Kè chống sạt lở bờ sông Trà Bồng, đoạn qua thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương (Bình Sơn) đã hoàn thành, góp phần ổn định cuộc sống 240 hộ dân.
Kè chống sạt lở bờ sông Trà Bồng, đoạn qua thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương (Bình Sơn) đã hoàn thành, góp phần ổn định cuộc sống 240 hộ dân.

Công trình Kè chống sạt lở bờ biển ở tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) dài 560m cũng vừa kịp hoàn thành ngay trước mùa mưa bão năm 2023. Ông Nguyễn Văn Tiếp, ở tổ dân phố Thạnh Đức 1 cho biết, mùa mưa, sóng biển và triều cường uy hiếp, tình trạng xâm thực và sạt lở bờ biển xảy ra mạnh và thường xuyên, uy hiếp nhà dân, rừng và các công trình hạ tầng khác. Giờ bờ biển đã có kè kiên cố, người dân yên tâm sinh sống.

Phó Chủ tịch UBND TX.Đức Phổ Trần Ngọc Sang cho biết, các công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đã được đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã từ năm 2020 đến nay đã phát huy hiệu quả tốt, nhất là việc chống xâm thực và bảo vệ người dân vùng sạt lở, các khu đô thị, khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật quan trọng của địa phương.

Từ sự hỗ trợ của trung ương, cùng nỗ lực của tỉnh, từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai xây dựng trên 46km công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển, với tổng kinh phí hơn 2.336 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền cho biết, những công trình được đầu tư hoàn thiện đã chống sạt lở và bước đầu gây bồi, tạo bãi, khôi phục nhiều diện tích rừng phòng hộ. Đồng thời, tăng khả năng thoát lũ trên sông, ổn định bờ sông, bờ biển, góp phần tạo cảnh quan, môi trường cho các khu vực ven sông, ven biển. Ngoài ra còn tạo quỹ đất mở rộng không gian xây dựng, phát triển cảnh quan, du lịch, tạo động lực phát triển đô thị theo hướng hiện đại, thân thiện.

Chú trọng khâu quy hoạch

Hiện nay, tỉnh đã tích hợp Đồ án điều chỉnh Quy hoạch Thủy lợi tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và đề xuất Phương án phát triển kết cấu hạ tầng thủy lợi gắn với phòng chống thiên tai tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt). Ngành nông nghiệp tỉnh còn triển khai khảo sát, dự báo xu thế biến đổi lòng sông, bờ sông và quy hoạch đường bao tuyến chỉnh trị của 4 lưu vực sông chính trên địa bàn tỉnh, gồm: Trà Khúc, Trà Bồng, sông Vệ và Trà Câu để từng bước tạo sự ổn định dòng sông, chống sạt lở bờ sông và tạo cảnh quan, môi trường dọc hai bờ sông.

Giám đốc Sở NN&PTNT Hồ Trọng Phương cho biết, ngành đã chủ động khảo sát các điểm sạt lở bờ biển, phân loại mức độ nguy hiểm. Trên cơ sở đó đề xuất danh mục các công trình, tham mưu tỉnh quy hoạch đầu tư xây dựng công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển theo 2 giai đoạn, gồm: Giai đoạn 2021 - 2030 đầu tư xây dựng gần 167km công trình phòng, chống sạt lở bờ sông và hơn 14km công trình phòng, chống sạt lở bờ biển. Giai đoạn từ 2031 - 2050 đầu tư xây dựng trên 172km công trình phòng, chống sạt lở bờ sông và 14km công trình phòng, chống sạt lở bờ biển.
       

Bài, ảnh: MỸ HOA

 

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 08:56, 23/11/2023

Ý kiến bạn đọc


.