Cao điểm chống khai thác IUU

11:01, 05/03/2025
.

(Báo Quảng Ngãi)- Theo kế hoạch, cuối tháng 3/2025, Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) sẽ sang Việt Nam kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) lần 5. Thời gian còn lại không nhiều, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tập trung cao điểm chống khai thác IUU, chuẩn bị chu đáo các điều kiện đón Đoàn Thanh tra của EC.

Xử lý dứt điểm các tồn tại

Toàn tỉnh hiện có gần 5.200 tàu cá, trong đó, số tàu cá được cấp giấy phép khai thác thủy sản theo hạn ngạch mới là 4.256 tàu, đạt 81,94%. Tỷ lệ đánh dấu tàu cá cơ bản đạt 100% số tàu cá đã đăng ký. Tỷ lệ tàu cá có chiều dài 15m trở lên lắp thiết bị giám sát hành trình (VMS) đạt 99%.

Theo số liệu của Chi cục Thủy sản - Biển đảo tỉnh, tính đến ngày 17/2/2025, toàn tỉnh có 99 tàu chưa lắp đặt VMS; 923 tàu chưa có giấy phép khai thác thủy sản. Tuy nhiên, qua rà soát, một số địa phương phát hiện thêm nhiều tàu chưa đăng ký, chưa có giấy phép khai thác thủy sản. Nhiều tàu chưa lắp đặt thiết bị VMS nên không xác định được vị trí neo đậu hiện tại.

Thành phố Quảng Ngãi là địa phương có số lượng tàu cá chưa có giấy phép khai thác thủy sản và chưa lắp đặt thiết bị VMS nhiều nhất tỉnh, với 383 tàu (314 tàu chưa cấp giấy phép). Qua rà soát của các địa phương trên địa bàn TP.Quảng Ngãi, con số này có chiều hướng tăng, nhất là xã An Phú.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Thạnh (Bình Sơn) kiểm tra tàu câu mực tại cửa Sa Cần trước khi cho xuất bến.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Thạnh (Bình Sơn) kiểm tra tàu câu mực tại cửa Sa Cần trước khi cho xuất bến.

Phó Chủ tịch UBND xã An Phú Võ Khánh cho biết, trước đây chúng tôi đã tổng hợp toàn xã có 42 tàu cá chưa lắp đặt thiết bị VMS. Tuy nhiên, mới đây qua rà soát, số tàu chưa lắp đặt thiết bị VMS đã tăng lên 68 tàu. Nguyên nhân là có một số hộ làm dịch vụ mua bán tàu cá ở xã mua tàu cá của địa phương khác về sửa và bán lại kiếm lời, nên số tàu chưa lắp đặt thiết bị VMS có sự biến động. Do không có thiết bị  VMS nên việc xác định vị trí chính xác của các tàu cá này cũng trở nên khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, xã đã mời các chủ tàu, hướng dẫn họ thực hiện lại các thủ tục theo đúng quy định; đồng thời, phân công cán bộ, đảng viên ở các thôn phụ trách từng tàu cá cụ thể để giám sát chặt chẽ.

Huyện Bình Sơn có nhiều xã bãi ngang ven biển nhưng không có cảng cá chỉ định. Điều này gây khó khăn cho công tác quản lý tàu cá của địa phương. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Ung Đình Hiền, thời gian qua, công tác chống khai thác IUU trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến rõ rệt, tuy nhiên vẫn còn nhiều tàu chưa đăng ký, tàu có nguy cơ cao vi phạm IUU. Huyện đã chỉ đạo, đối với nhóm tàu có nguy cơ cao, các xã phải khẩn trương rà soát, đưa vào diện giám sát đặc biệt. Nếu tàu cá nào cố tình vi phạm, phải xử phạt nghiêm khắc ở mức cao nhất. Các địa phương phải hỗ trợ tối đa theo hướng cầm tay chỉ việc trong việc giúp các chủ tàu thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép, lắp đặt thiết bị VMS.

Quyết liệt chống khai thác IUU

Theo kế hoạch, cuối tháng 3/2025, Đoàn Thanh tra của EC sẽ sang Việt Nam kiểm tra công tác chống khai thác IUU lần 5. Để chuẩn bị đón Đoàn Thanh tra lần này (dự kiến từ ngày 21 - 31/3/2025), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã yêu cầu các đơn vị và địa phương có liên quan khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo về chống khai thác IUU.

Từ ngày 25/2 đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy sản - Biển đảo tỉnh đã tập trung tổ chức các đoàn kiểm tra, phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng, các địa phương ven biển tổng rà soát toàn bộ số lượng tàu chưa đăng ký, tàu có nguy cơ cao, tàu chưa lắp đặt thiết bị VMS để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp. Theo đó, đối với tàu chưa có giấy phép tuyệt đối không cho đi khai thác thủy sản. Tàu neo tại cảng phải xác định đang neo ở vị trí nào; đối với những tàu bán ra ngoài tỉnh lâu năm không về các địa phương cần đề xuất Chi cục Thủy sản - Biển đảo tỉnh đưa vào diện mất tích, làm thủ tục xóa khỏi danh sách.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đức Bình cho biết, sở đã yêu cầu các địa phương phải nỗ lực hoàn thành việc đăng ký tàu cá, lắp đặt thiết bị VMS và thống kê lại tất cả các tàu thuộc nhóm có nguy cơ cao gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 7/3/2025 để đơn vị hoàn thiện báo cáo gửi UBND tỉnh. Đồng thời, đề nghị các địa phương phân công cán bộ thôn, tổ dân phố giám sát chặt chẽ tàu cá chưa cấp giấy phép khai thác thủy sản.

Tập trung cho đợt cao điểm chống khai thác IUU, các trạm kiểm soát biên phòng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền vận động các chủ tàu, thuyền trưởng tuân thủ các quy định về pháp luật khi đánh bắt trên biển. Trung tá Lê Văn Đoàn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bình Thạnh (Bình Sơn) cho hay, đối với những tàu nào không đủ điều kiện vẫn lén lút đi biển, đơn vị sẽ ghi lại hình ảnh và phối hợp với chính quyền địa phương đến từng nhà xử lý.

Đợt thanh tra lần 5 của EC có ý nghĩa rất quan trọng trong việc gỡ “thẻ vàng” thủy sản. Hy vọng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, công tác chống khai thác IUU của tỉnh sẽ đạt được kết quả cao nhất, góp phần cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” thủy sản.

Bài, ảnh: HỒNG HOA

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 11:01, 05/03/2025

Ý kiến bạn đọc


.