(Baoquangngai.vn)- Lễ hội cầu ngư, ra quân đánh bắt đầu năm là nghi lễ quan trọng nhất của ngư dân làng biển xã Thắng Lợi (Mộ Đức), nhằm cầu mong một năm bình an, mưa thuận gió hòa, thuận buồm xuôi gió, tàu về tôm, cá đầy khoang.
Sáng 1/2 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Ất Tỵ) bà con ngư dân xã Thắng Lợi và lãnh đạo địa phương, huyện Mộ Đức đã tề tựu về khu vực Cửa Lở để tổ chức Lễ hội cầu ngư năm 2025.
Lễ hội cầu ngư là nghi thức tín ngưỡng truyền thống của cư dân vùng biển xã Thắng Lợi, được tổ chức vào dịp đầu Xuân. Qua nghi lễ dân gian ý nghĩa này, bà con ngư dân không chỉ gửi gắm niềm tin vào một mùa biển mới thuận buồm xuôi gió, tàu về tôm, cá đầy khoang mà còn là dịp để ngư dân động viên nhau bám biển, góp phần bảo vệ quyền, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Đây còn là một nét đẹp văn hóa của địa phương, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các thế hệ tiền nhân đã góp phần xây dựng nghề biển.
Lãnh đạo UBND huyện Mộ Đức, xã Thắng Lợi và bà con ngư dân đến tham dự buổi lễ. |
Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi Nguyễn Ngọc Tưởng cho biết, lễ hội cầu ngư được tổ chức hằng năm nhằm tạo khí thế và thể hiện lòng quyết tâm của ngư dân xã Thắng Lợi nói riêng và huyện Mộ Đức nói chung trong việc tăng cường bám biển, nâng cao hiệu quả đánh bắt, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm hải sản khai thác được.
Đồng thời, thông qua lễ hội tuyên truyền ngư dân nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc khai thác gắn liền với việc bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền an ninh biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; gửi thông điệp đến bà con ngư dân, khai thác nguồn lợi hải sản phải đi kèm với việc bảo vệ và tái tạo nguồn lợi hải sản để khai thác hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên hải sản, khai thác không chỉ cho hôm nay mà còn cho thế hệ mai sau.
Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi Nguyễn Ngọc Tưởng động viên và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. |
Đến tham dự buổi lễ từ rất sớm để cùng các ngư dân chuẩn bị những nghi lễ cho buỗi lễ cầu ngư, ngư dân Trần Ngọc Công chia sẻ, qua lễ hội này, bà con ngư dân không chỉ cầu mong một năm mưa thuận, gió hòa, trời yên, biển lặng, đánh bắt được nhiều tôm, cá trong mỗi chuyến vươn khơi, cuộc sống được ấm no, hạnh phúc mà đây còn là dịp để ngư dân thể hiện quyết tâm đoàn kết, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ nguồn lợi biển cả cho các thế hệ mai sau.
Sau các nghi thức cúng bái truyền thống và hồi trống lệnh của lãnh đạo địa phương và vạn chài, các tàu cá với đầy đủ ngư cụ, nhiên liệu... giương cao lá cờ đỏ sao vàng, đồng loạt rẽ sóng ra khơi, chở theo bao ước vọng về một mùa biển mới bội thu, quyết tâm giữ ngư trường thiêng liêng của Tổ quốc.
Hát bả trạo là tiết mục không thể thiếu trong lễ hội cầu ngư của cư dân miền biển nơi đây. |
Tiếng hát, điệu múa được phối hợp nhịp nhàng tái hiện cảnh lao động sản xuất của bà con ngư dân, tinh thần đoàn kết của bạn thuyền để khai thác được nhiều tôm, cá, đời sống ngư dân địa phương ngày càng khấm khá. |
Huyện Mộ Đức có đường bờ biển dài 23 km. Trên địa bàn huyện có 342 tàu cá với tổng công suất gần 6.500CV. Sản lượng khai thác hải sản toàn huyện năm 2024 được hơn 4.200 tấn.
Riêng xã Thắng Lợi, địa phương có truyền thống làm nghề biển từ lâu đời có 85 tàu cá có chiều dài từ 6 m trở lên, tổng công suất 3.316 CV, sản lượng khai thác hải sản năm 2024 hơn 2.000 tấn. Hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn xã Thắng Lợi đã giải quyết việc làm, góp phần ổn định đời sống của cộng đồng ngư dân, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mộ Đức.
Trong hồi trống lệnh giục giã, rền vang, cùng với tiếng reo hò, cổ vũ của nhân dân địa phương, đoàn tàu cá của ngư dân xã Thắng Lợi lần lượt nổ máy vươn khơi. |
Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Văn Thanh cho rằng, lễ hội cầu ngư được tổ chức vào dịp đầu Xuân đã trở thành một nét đẹp văn hoá tinh thần của người dân trên địa bàn xã Thắng Lợi nói riêng và huyện Mộ Đức nói chung, thể hiện nguyện vọng của ngư dân, cầu mong mưa thuận gió hoà, trời yên biển lặng để ra khơi đánh bắt được nhiều hải sản và bình an trở về, góp phần xây dựng gia đình giàu mạnh, ấm no, hạnh phúc và xây dựng xã Thắng Lợi ngày càng phồn vinh.
Đoàn tàu rẽ sóng ra khơi trong những ngày đầu năm chở theo bao ước vọng về một mùa biển mới bội thu, quyết tâm giữ ngư trường thiêng liêng của Tổ quốc. |
“Năm 2025, ngành thủy sản sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, tôi tin rằng, với sự quyết tâm và tinh thần đổi mới sáng tạo của từng ngư dân, sự đồng hành của các cấp chính quyền, sự hỗ trợ từ các tổ chức, đoàn thể, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đề ra cho ngành thủy sản huyện nhà. Chúc bà con ngư dân xã Thắng Lợi nói riêng và ngư dân trên địa bàn huyện nói chung một năm đánh bắt được mùa, bội thu, hải sản đầy khoang, góp phần phát triển kinh tế địa phương và góp phần bảo vệ chủ quyền, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Văn Thanh nói.
Bài ảnh: LINH ĐAN
TIN, BÀI LIÊN QUAN: