Đưa nguồn vốn chính sách đến với nông dân

21:24, 20/03/2025
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong những năm qua, Hội Nông dân (HND) huyện Tư Nghĩa cùng các tổ chức cơ sở hội phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thực hiện tốt nhiệm vụ ủy thác cho vay. Nhờ đó, hàng trăm hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn để làm ăn, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. 

Ông Lê Thành Đôn, ở thôn Phú Sơn, xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa), vừa vay 90 triệu đồng từ nguồn vốn của Ngân hàng CSXH cho biết, số tiền này tôi sẽ mua thêm 3 con bò cái giống và trồng thêm 3ha rừng. Với hướng đầu tư mới này, hy vọng gia đình tôi sẽ có thêm thu nhập trong vài năm đến.

Hộ ông Đôn thuộc diện được xét hỗ trợ vốn chính sách tạo việc làm, duy trì và mở rộng quy mô sản xuất. Trước đây, gia đình ông Đôn đã nuôi bò và trồng rừng đem lại thu nhập khá cho gia đình. Trước tết Nguyên đán Ất Tỵ, thông qua HND huyện Tư Nghĩa, ông Đôn được biết Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đang triển khai chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với lãi suất ưu đãi. Ông được tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) của khu dân cư tư vấn, giới thiệu tiếp cận vốn vay chính sách. “Nhờ được hướng dẫn tận tình của tổ TK&VV, gia đình tôi đã được vay số tiền lớn, với thời hạn 5 năm để mua thêm bò giống và mở rộng diện tích trồng rừng. Nhờ đó, diện tích trồng rừng của gia đình tôi được nâng lên 7ha và đàn bò cũng tăng lên 11 con. Với việc đầu tư này, khoảng 2 - 3 năm sau, gia đình tôi sẽ hoàn trả đầy đủ số vốn đã vay, đồng thời giải quyết việc làm thời vụ cho lao động địa phương”, ông Đôn nói. 

Nhờ nguồn vốn vay chính sách xã hội, hộ ông Nguyễn Văn Tốt, ở thôn An Tân, xã Nghĩa Thắng (Tư Nghĩa), đầu tư chăn nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế.
Nhờ nguồn vốn vay chính sách xã hội, hộ ông Nguyễn Văn Tốt, ở thôn An Tân, xã Nghĩa Thắng (Tư Nghĩa), đầu tư chăn nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế.

Theo Tổ trưởng TK&VV Tổ 2 thị trấn La Hà Lê Thị Phương Lan, ở địa phương có nhiều hộ biết tính toán làm ăn, nhưng thiếu vốn đầu tư. Sau khi nắm rõ các quy định về vay vốn chính sách, tôi đã hướng dẫn cho người dân làm thủ tục vay để đầu tư sản xuất, chăn nuôi. Đến nay, trong tổ có 52 hội viên vay, với tổng dư nợ hơn 4,5 tỷ đồng. Từ nguồn vốn chính sách, nhiều hộ đã sử dụng hiệu quả, cải thiện cuộc sống.

Chủ tịch HND huyện Tư Nghĩa Lê Anh Đức cho biết, toàn huyện hiện có 14 cơ sở hội, 79 chi hội, 65 tổ TK&VV. Hằng năm, HND huyện đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến tất cả cơ sở hội và tổ TK&VV. Từ đó, HND huyện đã nhận ủy thác cho vay với doanh số ngày càng tăng. Đến cuối năm 2024, toàn huyện có hơn 3.000 hộ vay vốn chính sách còn dư nợ, nâng tổng dư nợ ủy thác của HND huyện hơn 154 tỷ đồng, tăng hơn 10 tỷ đồng so năm 2023, tỷ lệ tăng trưởng đạt 7%. Chất lượng tín dụng tốt nên công tác huy động tiết kiệm thông qua tổ TK&VV hơn 10 tỷ đồng. Chất lượng hoạt động của tổ TK&VV được xếp loại tốt đạt 100% và 100% HND xã, thị trấn có chất lượng hoạt động ủy thác đạt loại tốt.

Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tư Nghĩa Trần Thị Hồng Oanh cho biết, năm 2025, đơn vị đã nhận vốn ủy thác đầu tư tại địa phương hơn 48 tỷ đồng (ngân sách tỉnh gần 35 tỷ đồng; ngân sách huyện hơn 13,5 tỷ đồng). Để nguồn vốn tiếp tục phát huy hiệu quả, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, hội, đoàn thể các cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chương trình tín dụng chính sách đang thực hiện đến người dân; tăng cường kiểm tra, giám sát vốn vay để nguồn vốn sử dụng đảm bảo đúng mục đích.

Bài, ảnh: TRƯỜNG AN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 21:24, 20/03/2025

Ý kiến bạn đọc


.