Phát huy sức trẻ trong công tác giảm nghèo

10:02, 30/07/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngoài việc chú trọng hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) khởi nghiệp, lập nghiệp, Huyện đoàn Sơn Tịnh còn triển khai nhiều phần việc để giúp đỡ hộ nghèo vươn lên,  ổn định cuộc sống.

Tiên phong phát triển kinh tế 

Anh Đỗ Minh Hòa (25 tuổi), ở thôn Thọ Tây, xã Tịnh Thọ (Sơn Tịnh), là một trong những thanh niên điển hình về tinh thần chịu khó học hỏi, phát triển kinh tế tại địa phương. Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng công nghệ thông tin, anh Hòa không gắn bó với công việc liên quan đến nghề đã học, mà chọn về quê khởi nghiệp, với mô hình chăn nuôi dê Boer và dê bách thảo. “Cô của tôi thực hiện mô hình nuôi dê cho thu nhập khá, nên tôi theo học hỏi, rồi chủ động tìm hiểu thêm trên sách, báo về cách thức nuôi dê. Tôi nhận thấy, nuôi dê ít rủi ro hơn nuôi trâu, bò, mà lợi nhuận thu về cao hơn”, anh Hòa cho biết.

Anh Đỗ Minh Hòa, ở thôn Thọ Tây, xã Tịnh Thọ (Sơn Tịnh), xây dựng trang trại chăn nuôi dê để phát triển kinh tế.
Anh Đỗ Minh Hòa, ở thôn Thọ Tây, xã Tịnh Thọ (Sơn Tịnh), xây dựng trang trại chăn nuôi dê để phát triển kinh tế.

Đầu năm 2022, anh Hòa đầu tư 80 triệu đồng để xây chuồng trại và mua 19 con dê về nuôi thử nghiệm. Anh Hòa cải tạo 4 sào đất trồng cỏ, xây dựng hệ thống mặt sàn chuồng nuôi cao hơn mặt đất 1,7m, để tạo độ thông thoáng và điều chỉnh chế độ chăm sóc, sử dụng vắc xin phòng bệnh cho dê. 

Sau hơn 2 năm, anh Hòa đã tăng đàn dê lên 40 con. Mỗi năm, anh Hòa xuất bán hàng chục con dê thương phẩm, trọng lượng đạt khoảng 30kg/con, với giá dao động từ 130 - 140 nghìn đồng/kg. Từ hiệu quả của mô hình, anh Hòa tiếp tục tăng đàn dê để cung cấp cho thị trường.

Phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp ngày càng sôi nổi, hiệu quả, tạo tính lan tỏa trong cộng đồng. Để tạo nguồn vốn hỗ trợ cho thanh niên phát triển kinh tế, Huyện đoàn Sơn Tịnh phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sơn Tịnh thực hiện tốt công tác ủy thác quản lý vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Tổng dư nợ ủy thác qua đoàn thanh niên trên địa bàn huyện Sơn Tịnh đạt hơn 62 tỷ đồng, với hơn 500 hộ gia đình ĐVTN được vay vốn. Nhiều mô hình khởi nghiệp của thanh niên phát huy hiệu quả và tạo việc làm thường xuyên từ 3 - 4 lao động, với thu nhập khoảng 7 triệu đồng/người/tháng.

Góp phần giảm nghèo

Hằng năm, Huyện đoàn Sơn Tịnh phối hợp tổ chức 2 đợt truyền thông nâng cao nhận thức của ĐVTN về học nghề và lập nghiệp; tư vấn xuất khẩu lao động và hướng nghiệp cho hơn 5.000 lượt ĐVTN. Cùng với đó là, tiếp nhận thông tin và giới thiệu việc làm cho hơn 1.200 ĐVTN; phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Mỗi năm, hơn 1.000 ĐVTN được tham quan các mô hình thanh niên phát triển kinh tế. Huyện đoàn Sơn Tịnh còn giới thiệu ĐVTN đăng ký địa điểm trưng bày sản phẩm tại các hội nghị, ngày hội thanh niên của huyện, tỉnh, góp phần quảng bá thương hiệu, sản phẩm, mô hình nông nghiệp tiêu biểu của địa phương. 

Bên cạnh hỗ trợ cho ĐVTN khởi nghiệp, lập nghiệp, Huyện đoàn còn quan tâm, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo nhằm tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống. Từ năm 2023 đến nay, Huyện đoàn Sơn Tịnh vận động nhà hảo tâm, doanh nghiệp trao hơn 350 suất quà, trị giá trên 70 triệu đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Huyện đoàn còn tổ chức văn nghệ gây quỹ vào dịp Tết, qua đó tặng 70 phần quà với tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, phối hợp xây dựng nhà nhân ái, sơn sửa nhà cho người neo đơn; tặng hàng nghìn phần quà như đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm, tiền mặt cho hộ nghèo, học sinh khó khăn... Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa trên đã góp phần không nhỏ vào công tác giảm nghèo của huyện Sơn Tịnh.

Bí thư Huyện đoàn Sơn Tịnh Nguyễn Thị Cẩm cho biết, ngoài hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm cho thanh niên, Huyện đoàn còn quan tâm tổ chức các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội hướng đến hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo. Thời gian tới, tuổi trẻ Sơn Tịnh tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết để thực hiện tốt công tác giảm nghèo và các phong trào thi đua, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Bài, ảnh: TRÍ ANH

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 10:02, 30/07/2024

Ý kiến bạn đọc


.