Ngành công nghiệp dẫn dắt tăng trưởng

08:45, 21/11/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2023, ngành công nghiệp đã vượt qua nhiều thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng, là động lực dẫn dắt tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách của tỉnh. 

Tăng trưởng khá

Theo báo cáo của UBND tỉnh, chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2023 ước đạt 103%, tăng 3% so với năm 2022. Hai sản phẩm chủ lực của tỉnh là sản phẩm lọc hóa dầu ước vượt 15,3%, thép ước vượt 89,2%. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 132,611 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm 2022, vượt 19,9% kế hoạch năm. Giá trị công nghiệp ngoài sản phẩm lọc hóa dầu ước đạt 81,611 nghìn tỷ đồng, tăng 5,2% so với năm 2022.

Tàu cập cảng Hòa Phát Dung Quất tiếp nhận sản phẩm đưa đi xuất khẩu.
Tàu cập cảng Hòa Phát Dung Quất tiếp nhận sản phẩm đưa đi xuất khẩu.

Tại cuộc họp UBND tỉnh thảo luận chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2023, Tổng Giám đốc Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) Bùi Ngọc Dương thông tin, cho đến thời điểm hiện tại, nhà máy hoạt động tốt, đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đề ra. Tính đến hết tháng 11/2023, ước sản lượng đạt 6,7 triệu tấn, dự báo hết tháng 12/2023 sản lượng của nhà máy sẽ đạt 7,3 triệu tấn. Phó Giám đốc Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Đinh Văn Chung thông tin, quý III và quý IV/2023, công ty tập trung xuất khẩu, sản phẩm tiêu thụ năm 2023 ước đạt khoảng 4,7 triệu tấn.

Năm 2024, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ đề ra giải pháp tối ưu hóa sản xuất, đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra. Trong ảnh: Kỹ sư vận hành sản xuất tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
Năm 2024, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ đề ra giải pháp tối ưu hóa sản xuất, đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra. Trong ảnh: Kỹ sư vận hành sản xuất tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Ngoài 2 ngành chủ lực thì hiện nay các ngành công nghiệp khác cũng có chiều hướng khôi phục với tốc độ nhanh hơn hồi đầu năm 2023. Ngành may mặc, sợi vải hiện đã từng bước thoát khỏi khó khăn, dự kiến hoàn thành 100% kế hoạch năm. Hoạt động công nghiệp chế biến dăm gỗ, sản xuất bàn ghế, giày da tại các DN trong KCN cũng có những khởi sắc, chỉ tiêu kế hoạch năm hiện cũng đã đạt từ 85 - 95%.

Sở KH&ĐT đã xây dựng các phương án tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2024 trình UBND tỉnh xem xét. Theo đó, phương án được UBND tỉnh chọn có mức tăng trưởng từ 2,5 - 3%, với giá trị sản xuất khu vực công nghiệp - xây dựng giảm khoảng 3% (do ảnh hưởng của việc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ dừng hoạt động  để tiến hành bảo dưỡng khoảng 50 ngày).

 

Quyết tâm giữ chỉ số tăng trưởng

Hiện nay, 2 DN công nghiệp đầu tàu của Quảng Ngãi là Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn và Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất (cũng là 2 trong 10 DN lớn nhất Việt Nam vừa được Vietnam Report phối hợp Báo VietnamNet công bố xếp hạng) đã xây dựng kế hoạch phát triển trong năm 2024, với quyết tâm giữ mức tăng trưởng cao nhất.

Năm 2023, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất ước đạt sản lượng khoảng 4,7 triệu tấn.
Năm 2023, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất ước đạt sản lượng khoảng 4,7 triệu tấn.

Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương cho biết, hiện nay BSR đã đánh giá tất cả các khả năng vận hành của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất trong năm 2024 để đưa ra chỉ tiêu thích hợp, có tính khả thi cao. Theo đó, năm 2024, nhà máy dự kiến sẽ sản xuất đạt khoảng 5,7 triệu tấn, thấp hơn năm 2023 khoảng 1,6 triệu tấn. Do năm 2024, nhà máy tiến hành bảo dưỡng, dừng hoạt động khoảng 50 ngày, dẫn đến sụt giảm sản lượng.

Tuy nhiên, chỉ tiêu 5,7 triệu tấn theo ông Bùi Ngọc Dương chỉ là chỉ tiêu nền. Khả năng dư địa để tăng sản lượng nhà máy vẫn còn, nếu tập trung khai thác tốt thì vẫn nâng lên được khoảng 6 - 6,1 triệu tấn. “Nếu tập trung rút ngắn thời gian bảo dưỡng từ 50 ngày xuống còn khoảng 40 ngày, đồng thời tăng cường thực hiện giải pháp tối ưu hóa trong sản xuất thì năng suất sẽ được khai thác tối đa”, ông Bùi Ngọc Dương cho biết.

Riêng đối với ngành sắt thép, Phó Giám đốc Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Đinh Văn Chung cho biết, sau khi tính toán tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng, công ty đã quyết định đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2024 cao hơn năm 2023 khoảng 1,1 triệu tấn.

Cụ thể, năm 2024 sẽ sản xuất 5,8 triệu tấn sản phẩm và tiêu thụ ít nhất 4,5 triệu tấn sản phẩm. Ngoài ra, năm 2024, công ty sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, số tiền giải ngân dự kiến tương đương năm 2023 (khoảng 22 nghìn tỷ đồng). Việc giải ngân đầu tư này sẽ kéo theo hoạt động công nghiệp phụ trợ khác của tỉnh phát triển, góp phần đẩy chỉ số tăng trưởng công nghiệp toàn tỉnh lên cao.

 Lĩnh vực may mặc được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2024.
 Lĩnh vực may mặc được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2024.

Theo nhận định của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh, tăng trưởng đối với các ngành công nghiệp nhẹ tại Quảng Ngãi cũng còn khá lớn và sẽ được khai thác hiệu quả trong năm 2024. Như trong lĩnh vực sản xuất hàng nội thất, Công ty TNHH Millennium Furniture đã và đang dịch chuyển thành công các nhà máy ở tỉnh Bình Dương về Quảng Ngãi hoạt động, sẽ tăng sản lượng rất cao so với năm 2023. Nhà máy sản xuất sợi thép Bekaert, hiện đang chuẩn bị lắp đặt dây chuyền mở rộng nâng công suất gấp 2,5 lần, để năm 2024 đi vào vận hành, đáp ứng yêu cầu các đơn hàng.

Đồng thời, trong năm tới, tại KKT Dung Quất cũng sẽ có một số dự án được cấp phép trước đó hoàn thành việc xây dựng nhà xưởng, đi vào vận hành thuộc lĩnh vực sản xuất dây thép cuộn, dăm gỗ, sợi vải, bột giấy...

Bài, ảnh: THANH NHỊ

 

TIN, BÀI LIÊN QUAN:




 

 

Xuất bản lúc: 08:45, 21/11/2023

Ý kiến bạn đọc


.