Màu xanh ở xứ đồng Quang Thượng

09:44, 16/10/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Xứ đồng Quang Thượng, xã Đức Lân (Mộ Đức) từng là vùng đất gò đồi, đất đai khô cằn. Với sự chịu khó của người nông dân, xứ đồng này đã hình thành những trang trại mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Từ người tiên phong...

Trang trại tại xứ đồng Quang Thượng của gia đình ông Ngô Tân (60 tuổi), ở thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân, hiện có khoảng 7ha. Nhớ lại 20 năm trước, khi ông Tân quyết định đầu tư làm mô hình trang trại tuần hoàn, không ai nghĩ ông thành công như ngày hôm nay. Bởi khi đó, vùng đất này khô cằn, chỗ cao, chỗ thấp, không đảm bảo các điều kiện về hạ tầng sản xuất. Quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương, vợ chồng ông kéo điện, đào giếng, dẫn nước về tưới cho cây trồng. Ông Tân đã mạnh dạn triển khai mô hình nuôi trùn quế. Bởi, nuôi trùn quế không chỉ tạo nguồn phân bón, giúp cải tạo đất, mà còn là nguồn thức ăn cho gia súc, gia cầm. Phân bò được dùng để nuôi trùn quế. Sinh khối trùn quế được bán với giá 10 nghìn đồng/kg, giúp gia đình ông Tân có thêm thu nhập.

Ông Ngô Tân, ở xã Đức Lân (Mộ Đức), có nguồn thu nhập khá từ mô hình trang trại tuần hoàn ở xứ đồng Quang Thượng.                           Ảnh: B.H

Cách đây 3 năm, ông Tân trồng giống ổi Đài Loan. Sau 4 tháng, ổi ra trái, ông thu hoạch mỗi năm 2 vụ. Vào mùa thu hoạch, trung bình mỗi ngày, vợ chồng ông thu khoảng 1 tạ ổi. Mới đây, ông Tân trồng thêm 500 cây ổi, nuôi 600 con gà, trong đó Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Mộ Đức hỗ trợ 50% chi phí cây, con giống và hỗ trợ về kỹ thuật, vắc xin, phân bón.
Ngoài trồng keo, ổi, dừa, vợ chồng ông Tân còn nuôi bò thịt, nuôi gà, lúc nhiều nhất đàn bò lên đến cả trăm con. Mô hình trang trại tuần hoàn của vợ chồng ông Tân không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, mà còn tạo việc làm cho 3 nhân công ở địa phương. Trung bình mỗi ngày nhân công làm việc 8 tiếng đồng hồ, tiền công 220 nghìn đồng/người/ngày.

... đến vùng sản xuất tập trung

Phó Chủ tịch UBND xã Đức Lân Nguyễn Đình Thọ cho hay, vợ chồng ông Ngô Tân là hộ tiên phong phát triển mô hình chăn nuôi, trồng trọt trên xứ đồng Quang Thượng. Mô hình kinh tế tuần hoàn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, có 6 hộ thực hiện mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm ở xứ đồng Quang Thượng.

Mới đây, UBND huyện Mộ Đức đã phê duyệt phương án Vùng sản xuất nông nghiệp xã Đức Lân với quy mô 28,3ha ở xứ đồng Quang Thượng. Theo đó, UBND huyện Mộ Đức định hướng xây dựng vùng sản xuất cây ăn quả chuyên canh với các loại cây phù hợp với thổ nhưỡng, nhu cầu thị trường để tạo nên các sản phẩm chất lượng, đăng ký Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đồng thời, đăng ký cấp mã vùng trồng, chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm tại đây. Cùng với việc chỉnh trang đồng ruộng, tại vùng sản xuất sẽ được đầu tư hệ thống đường trục chính nội đồng, đảm bảo xe có tải trọng 3,5 tấn đi lại thuận lợi, đầu tư hệ thống điện, nước phục vụ sản xuất lâu dài... “Việc xây dựng các mô hình kinh tế tuần hoàn mang lại nhiều giá trị cho sản xuất nông nghiệp. Không chỉ tạo ra giá trị gia tăng, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, tăng thu nhập và ổn định sinh kế cho người sản xuất, mà còn góp phần bảo vệ môi trường”, ông Nguyễn Đình Thọ cho biết thêm. 

BẢO HÒA

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 09:44, 16/10/2023

Ý kiến bạn đọc


.