(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, Học bổng Khuyến tài Phạm Văn Đồng đã đồng hành cùng sinh viên (SV) Quảng Ngãi đang học tập tại các trường đại học (ĐH) trên cả nước... Mỗi SV dù có hoàn cảnh và điều kiện khác nhau, song tất cả đều được chắp cánh dưới sự đồng hành, hỗ trợ của các “Tấm lòng vàng khuyến học”.
Phát huy truyền thống hiếu học
Sinh thời, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nhắc nhở thế hệ trẻ: “Các bạn hãy học tập để trở thành người và để làm người, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xứng đáng với cha anh, sánh vai cùng bạn bè thế giới”. Những năm qua, lễ trao Học bổng Khuyến tài Phạm Văn Đồng được tổ chức là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là việc làm thiết thực nhằm nhắc nhở SV ra sức học tập thành tài, thành người, xứng đáng với công lao của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi và là người khai sáng phong trào khuyến học trong cả nước.
![]() |
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đình Khối và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn trao Học bổng Khuyến tài Phạm Văn Đồng năm 2025 cho những sinh viên đạt thành tích xuất sắc 3 năm liền. |
Suốt 19 năm qua, Quỹ Khuyến tài Phạm Văn Đồng hoạt động rất có hiệu quả. Mỗi năm, số lượng SV có thành tích học tập đạt loại giỏi, xuất sắc được trao học bổng ngày càng tăng. Riêng năm 2024, có 414 em được khen thưởng với 86 SV xuất sắc 3 năm liên tục, 311 SV giỏi 3 năm liên tục, 3 SV đoạt giải Ba Cuộc thi Khoa học kỹ thuật toàn quốc, 14 SV là con hộ nghèo học giỏi năm học 2023 - 2024. Con số này tăng gấp đôi so với năm 2023 và tăng gấp 3 so với năm 2022. Kinh phí trao học bổng lên đến hơn 900 triệu đồng. “Đến nay, hàng nghìn SV được nhận học bổng đã tốt nghiệp ra trường và có việc làm ổn định. Đặc biệt, năm nay tất cả 13/13 huyện, thị xã, thành phố đều có SV xuất sắc được nhận Học bổng Khuyến tài Phạm Văn Đồng. Học bổng được trao mang đến những giá trị tinh thần, niềm tự hào là không thể đong đếm. Từ đó, khuyến khích, động viên các em trong quá trình học tập và rèn luyện”, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phạm Thanh Hải cho hay.
Theo Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phạm Thanh Hải, để tiếp tục phát huy kết quả và hiệu quả của Quỹ Học bổng Khuyến tài Phạm Văn Đồng đã đạt được trong những năm qua, Hội Khuyến học tỉnh và Hội đồng Quản lý Quỹ rất mong nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương; hội, đoàn thể trong tỉnh; các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các nhà tài trợ. Bên cạnh đó, các SV phải tiếp tục phấn đấu, vượt qua khó khăn để học tập đạt kết quả cao hơn nữa. Đồng thời, không ngừng rèn luyện về mọi mặt để nâng cao trình độ, kỹ năng, các hoạt động xã hội, để khi ra trường đáp ứng vị trí việc làm và yêu cầu phát triển của thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0. |
Được nhận học bổng không chỉ là niềm tự hào của mỗi SV, mà còn là niềm vinh dự của gia đình, dòng họ. Em Đỗ Hồng Liên, SV năm 4, Trường ĐH Lao động - Xã hội TP.Hồ Chí Minh đạt thành tích xuất sắc 3 năm liên tiếp. Trong những năm qua, với vai trò lớp phó học tập, em Liên luôn nỗ lực trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động, phong trào Đoàn, hội. Nhờ đó, em được rèn luyện các kỹ năng để phát triển bản thân. “Em cảm thấy rất vui và tự hào khi được nhận Học bổng Khuyến tài Phạm Văn Đồng. Đây là động lực để em tiếp tục phấn đấu trong học tập và rèn luyện để hoàn thành khóa học, làm hành trang vững chắc cho công việc sau này”, em Liên thổ lộ.
Cuối năm 2024, anh Nguyễn Hữu Tiến đón nhận tin vui khi trúng tuyển viên chức giáo viên và được Sở GD&ĐT phân công về giảng dạy tại Trường THPT Sơn Hà (Sơn Hà). Tháng 7/2024, anh Tiến tốt nghiệp Khoa Toán, Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng), ở tuổi 30. Anh Tiến chia sẻ, nhiều năm liền, tôi bị gián đoạn việc học do sức khỏe không đảm bảo và nỗi đau mất người thân. Dẫu vậy, tôi vẫn cố gắng giữ thành tích xuất sắc trong cả khóa học, vì tôi có niềm đam mê mãnh liệt với Toán học. “Tôi đã được nhận rất nhiều học bổng trong những năm còn ngồi trên ghế nhà trường. Song, với tôi, Học bổng Khuyến tài Phạm Văn Đồng có ý nghĩa lớn lao vì là học bổng của chính quê hương và mang tên vị Thủ tướng tài ba. Tôi và các bạn luôn tự nhủ phải tiếp tục nỗ lực hơn trong học tập và công tác để xứng đáng với phần thưởng cao quý”, anh Tiến thổ lộ.
Những tấm lòng vàng khuyến học
Trải qua 19 năm thành lập, Hội đồng Quản lý Quỹ Khuyến tài Phạm Văn Đồng luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cấp, ngành, địa phương, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, góp phần động viên về vật chất lẫn tinh thần để các thế hệ SV phát huy truyền thống hiếu học của quê hương núi Ấn - sông Trà. Theo ông Phạm Thanh Hải, năm nay, Hội Khuyến học tỉnh và Hội đồng Quản lý Quỹ trân trọng ghi nhận và tri ân “Tấm lòng vàng khuyến học” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công ty CP Đường Quảng Ngãi, Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Quảng Ngãi, Công ty CP Bia Sài Gòn Quảng Ngãi; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thiên Tân. Những nghĩa cử cao đẹp của các “Tấm lòng vàng khuyến học” đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với thế hệ trẻ, sự sẻ chia với những gia đình nghèo, SV nghèo hiếu học; sự động viên đối với SV giỏi, xuất sắc. Qua đó, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của tỉnh để phục vụ công cuộc xây dựng quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
![]() |
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Võ Thanh An trao Học bổng Khuyến tài Phạm Văn Đồng năm 2025 cho sinh viên xuất sắc. |
Sau nhiều năm đồng hành cùng Quỹ Học bổng Khuyến tài Phạm Văn Đồng, năm nay, Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Ngãi tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh Phạm Văn Triêm rất vui khi được về Quảng Ngãi dự lễ trao học bổng. Ông Triêm cũng không nhớ hết số lần đồng hành cùng Quỹ Học bổng Khuyến tài Phạm Văn Đồng, chỉ nhớ rằng, mỗi khi Hội đồng Quản lý Quỹ kêu gọi là ông sẵn sàng tham gia. “Quảng Ngãi là một trong những tỉnh có truyền thống hiếu học. Tôi là người con đã xa quê hương suốt 40 năm, khi quê hương còn nghèo khó. Vì vậy, mỗi khi nhớ lại hay nhìn thấy những thành quả của học sinh, SV quê nhà, tôi cảm thấy rất tự hào. Tôi mong đóng góp một phần nhỏ đồng hành cùng các em. Hy vọng rằng, các em luôn nỗ lực trong học tập và công việc sau này để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày một phồn vinh”, ông Triêm chia sẻ.
Bên cạnh giá trị vật chất, mỗi suất học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn, ghi nhận sự nỗ lực không ngừng của SV Quảng Ngãi đang theo học tại các trường ĐH trên cả nước. Đó còn là đòn bẩy đưa phong trào khuyến học, khuyến tài của tỉnh ngày một phát triển.
Bài, ảnh: DUY KHANG
TIN, BÀI LIÊN QUAN: