(Báo Quảng Ngãi)- Hưởng ứng lời kêu gọi tại lễ phát động thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đến nay, 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sơn Hà đã đồng loạt khởi công xây dựng những ngôi nhà mới, giúp người dân “an cư lạc nghiệp”.
Niềm vui ngập tràn
Tuổi cao, sức yếu, lại thường xuyên đau ốm nên cuộc sống của bà Đinh Thị Hanh (80 tuổi), ở tổ dân phố Làng Bồ, thị trấn Di Lăng (Sơn Hà), gặp nhiều khó khăn. Bà Hanh có 3 người con đều đã lập gia đình, sinh sống tại địa phương nhưng cuộc sống còn nhiều khó khăn, nên chẳng giúp đỡ được gì nhiều cho bà. Vì vậy, bà Hanh vẫn phải sống trong căn nhà dột nát.
Giữa tháng 2/2025, bà Hanh được chính quyền địa phương hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Với bà Hanh, giá trị ngôi nhà không thể tính được bằng tiền, bởi ngoài kinh phí được hỗ trợ, còn có sự quan tâm của cán bộ địa phương, tình làng, nghĩa xóm và giá trị hơn cả là những tấm lòng sẻ chia, đùm bọc của mọi người dành cho bà.
Nhìn ngôi nhà mơ ước đã hoàn thiện, bà Hanh xúc động nói, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đời mình lại xây được ngôi nhà mới vững chãi thế này. Giờ trời có mưa gió gì tôi cũng không sợ nữa rồi. Tôi mừng lắm!
![]() |
Ngôi nhà mới của bà Đinh Thị Hanh, ở tổ dân phố Làng Bồ, thị trấn Di Lăng (Sơn Hà) vừa được xây dựng hoàn thành. |
Bí thư Đảng ủy thị trấn Di Lăng Nguyễn Phan Thanh Hải cho biết, ngoài chương trình kêu gọi chung của huyện, địa phương đã phát động riêng trong cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn thị trấn đóng góp 70 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Từ nguồn đóng góp trên, thị trấn đã trích 60 triệu đồng và huy động ngày công để xây dựng nhà ở cho bà Đinh Thị Hanh, còn 10 triệu đồng hỗ trợ cho hộ có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn sửa chữa nhà ở. Việc rà soát đối tượng hỗ trợ thực hiện công khai, dân chủ và được nhân dân đồng tình hưởng ứng.
Những ngày qua, vợ chồng anh Đinh Văn Trang, ở tổ dân phố Cà Đáo, thị trấn Di Lăng, đã được cán bộ xã, các hội, đoàn thể cùng người dân trong tổ dân phố hỗ trợ tháo dỡ nhà cửa, đào móng khởi công xây dựng nhà mới. Ngoài 60 triệu đồng được Nhà nước hỗ trợ, gia đình anh Trang dùng số tiền dành dụm được và vay mượn thêm 30 triệu đồng để xây nhà. Tự tay đặt những viên gạch đầu tiên cho ngôi nhà của mình, anh Trang không giấu được niềm vui. “Mấy hôm nay vợ chồng tôi ngủ không được vì mừng quá. Chúng tôi sẽ tích cực cùng đội thợ để sớm hoàn thành ngôi nhà. Có nhà rồi, vợ chồng tôi sẽ tiếp tục chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế”.
Cả hệ thống chính trị vào cuộc
Theo thống kê, huyện Sơn Hà có 974 hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát; trong đó, cần xây mới 595 nhà và sửa chữa 379 nhà. Mỗi nhà xây mới được hỗ trợ 60 triệu đồng, sửa chữa hỗ trợ 30 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện hơn 47 tỷ đồng. Ngoài kinh phí của Nhà nước, tại lễ phát động vận động ủng hộ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, huyện Sơn Hà đã huy động hơn 3,2 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị. Đồng thời, huy động ngày công đóng góp từ các hội, đoàn thể ở địa phương để hỗ trợ các hộ dân xây dựng mới và sửa chữa nhà ở.
Để bảo đảm tiến độ và xây dựng nhà ở phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân, chính quyền các địa phương ở huyện Sơn Hà đã khảo sát từng hộ, thiết kế các mô hình nhà ở phù hợp với địa hình, phong tục tập quán của người dân. Cùng với đó là, giám sát chặt chẽ về chất lượng, tiến độ thi công, bảo đảm tính bền vững và an toàn. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cấp ủy, chính quyền địa phương phân công nhiệm vụ cụ thể cho Mặt trận, các hội đoàn thể quan tâm giúp đỡ từng hộ dân làm nhà, sửa nhà.
Quyền Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà Trần Thanh Trung cho biết, đến nay, tất cả 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều đồng loạt triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân. Chương trình này có ý nghĩa rất lớn, tạo sự lan tỏa, được chính quyền địa phương và nhân dân đồng thuận, nhiệt tình ủng hộ trên tinh thần “ai có công góp công, ai có của góp của”. Huyện gắn trách nhiệm từng cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trong việc hỗ trợ người dân làm nhà. Đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị để thực hiện, phấn đấu đến cuối năm 2025 hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp người dân an tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Bài, ảnh: HỒNG HOA
TIN, BÀI LIÊN QUAN: