Nghĩa Hành tăng tốc xóa nhà tạm, nhà dột nát

08:51, 27/03/2025
.

(Báo Quảng Ngãi)- Huyện Nghĩa Hành đặt mục tiêu trước ngày 30/6/2025 sẽ hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân.

Nhà mới, cuộc sống mới

Đón chúng tôi trong căn nhà mới sắp hoàn thiện, ông Ngô Hữu Danh (61 tuổi), ở thôn Tình Phú Nam (Hành Minh), không giấu được niềm vui và hạnh phúc. Ông Danh chia sẻ, nhà còn bừa bộn vì thợ đang lát gạch nền, vài ngày nữa là tôi được ở trong nhà mới, không phải lo lắng mỗi khi có gió, bão, tôi vui lắm. Nhất là vợ tôi, từ ngày khởi công đến nay, bà ấy không đi đâu xa, chỉ dọn dẹp quanh nhà. “Bà Nguyễn Thị Độ, vợ ông Danh bị bệnh, tinh thần không được ổn định, đôi lúc không kiểm soát được hành động. Ông Danh vừa gồng gánh kinh tế gia đình, nuôi 5 người con; vừa phải trông nom, chăm sóc vợ”, Phó Chủ tịch UBND xã Hành Minh Lương Minh Hải cho biết.

Niềm vui của vợ chồng ông Ngô Hữu Danh, ở thôn Tình Phú Nam (Hành Minh), khi ngôi nhà mới đang được hoàn thiện.
Niềm vui của vợ chồng ông Ngô Hữu Danh, ở thôn Tình Phú Nam (Hành Minh), khi ngôi nhà mới đang được hoàn thiện.

Quá khó khăn nên dù gia đình 7 người sinh sống trong ngôi nhà thấp bé, xiêu vẹo nhưng ông Danh không dám nghĩ đến chuyện sửa chữa. “Thậm chí, khi hay tin Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng đề xây nhà mới, tôi suy tính, rồi từ chối bởi 60 triệu đồng tuy lớn, nhưng làm nhà sẽ phát sinh chi phí. Tôi còn chạy ăn từng bữa, thì lấy đâu tiền để bù vào khoản thiếu hụt”, ông Danh kể lại. Thế nhưng, sau khi được chính quyền địa phương động viên, cùng sự trợ giúp của người thân, ông Danh mạnh dạn làm nhà mới trong niềm vui xen lẫn âu lo. Đến nay, nhìn ngôi nhà sắp hoàn thiện, vợ chồng ông Danh như được tiếp thêm động lực để kỳ vọng vào cuộc sống mới sẽ tốt đẹp hơn.

 Huyện Nghĩa Hành có 255 nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới. Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện trên 10,3 tỷ đồng, trong đó tỉnh hỗ trợ trên 8,3 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã vận động xã hội hóa 1,6 tỷ đồng, trích 5% từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên năm 2024 trên 410 triệu đồng. Toàn huyện đã triển khai sửa chữa, xây mới 125 ngôi nhà, trong đó có 75 ngôi nhà đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.   

Tương tự, ông Nguyễn Văn Nhân (51 tuổi), ở thôn Đồng Miếu (Hành Tín Tây), cũng phấn khởi khi thấy ngôi nhà đã nên hình nên dáng. “Mùa mưa năm nay, tôi không phải đi tránh trú bão lũ nữa, vì ngôi nhà được đổ bê tông kiên cố”, ông Nhân hồ hởi khoe. Ông Nhân là hộ có hoàn cảnh khó khăn, vợ ông bị bệnh nặng trong thời gian dài, công việc thợ xây của ông bấp bênh, trong khi chi phí thuốc men cao, 2 con lại đang tuổi ăn tuổi lớn. Cuộc sống gia đình ông Nhân vì thế cũng chật vật, thiếu thốn tứ bề, nên ông Nhân không dám nghĩ đến chuyện sửa chữa nhà. Thế nên, khi được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, ông Nhân phấn khởi, mạnh dạn đề nghị chính quyền địa phương giúp đỡ nhân lực. Bản thân ông Nhân cùng  tham gia làm nhà ngay từ lúc đặt những viên gạch đầu tiên.

Không chỉ ông Danh, ông Nhân, nhiều hộ dân thuộc diện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở các địa phương của huyện Nghĩa Hành cũng huy động người thân, họ hàng hỗ trợ, giúp đỡ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Ông Nguyễn Hữu Hiền, ở thôn Hiệp Phổ Bắc (Hành Trung) cho biết, được Nhà nước hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa chữa nhà ở, gia đình tôi triển khai làm ngay vào ngày 24/3 vừa rồi. Thời gian này khan hiếm thợ xây, nhưng gia đình huy động người thân và người trong gia đình để san nền, vận chuyển vật liệu. Đồng thời, hợp đồng với thợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành việc sửa chữa nhà càng sớm càng tốt.

Linh hoạt các giải pháp

Xác định xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cộng đồng đối với những người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Bên cạnh các nguồn kinh phí, các địa phương còn có nhiều cách làm linh hoạt, qua việc thành lập tổ hỗ trợ, lực lượng giúp đỡ ngay tại cộng đồng thôn, xóm.

Cán bộ hội, đoàn thể xã Hành Tín Tây hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Văn Nhân, ở thôn Đồng Miếu, làm nhà mới.
Cán bộ hội, đoàn thể xã Hành Tín Tây hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Văn Nhân, ở thôn Đồng Miếu, làm nhà mới.

Tại xã Hành Tín Tây, ngoài huy động các lực lượng và người dân đóng góp ngày công để hỗ trợ tháo dỡ nhà, san gạt mặt bằng, vận chuyển vật liệu xây dựng... xã thành lập Đội xung kích gồm 27 thành viên là đoàn viên, thanh niên, công an, dân quân tự vệ. Đội xung kích chia làm 3 tổ và sẵn sàng nhận nhiệm vụ hỗ trợ, giúp đỡ người dân tháo dỡ, di dời đồ đạc, san nền, vận chuyển vật liệu, đóng lợp mái... khi có yêu cầu. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hành Tín Tây Nguyễn Văn Duân, xã luôn theo dõi, tư vấn các hộ được hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới theo hướng nhà ở kết hợp chống bão, lũ; đồng thời làm việc với chủ mỏ cát Vạn Xuân hỗ trợ cát đối với các hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. Nhờ đó, đến thời điểm này, toàn xã đã hoàn thành việc sửa chữa, xây dựng mới 9 ngôi nhà; còn 29 nhà đang được thi công. Xã phấn đấu hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/4/2025, để lập thành tích chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cũng được cấp ủy, chính quyền xã Hành Minh quyết tâm thực hiện với những giải pháp linh hoạt, sáng tạo qua việc phân loại từng nhóm đối tượng, thành lập đội xung kích hỗ trợ. Bí thư Đảng ủy xã Hành Minh Kiều Việt Phương bày tỏ, không chỉ nguồn lực của địa phương hạn chế, việc huy động kinh phí và vật liệu gặp khó khăn, mà một bộ phận người dân, trong đó có một số trường hợp chưa thực sự tin tưởng vào chính sách hỗ trợ. Do đó, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát xã phân công các thành viên đến động viên, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của từng đối tượng; đồng thời kêu gọi sự chung tay góp sức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động, các hội, đoàn thể, cộng đồng với tinh thần “tùy theo khả năng ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”. Vì vậy, đến nay, xã Hành Minh đã hoàn thành việc sửa chữa 8 nhà, còn 3 nhà xây mới cũng sắp hoàn thiện.

Gia đình ông Nguyễn Hữu Hiền, ở thôn Hiệp Phổ Bắc (Hành Trung), nỗ lực đẩy nhanh tiến độ sửa chữa nhà ở, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/4/2025.
Gia đình ông Nguyễn Hữu Hiền, ở thôn Hiệp Phổ Bắc (Hành Trung), nỗ lực đẩy nhanh tiến độ sửa chữa nhà ở, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/4/2025.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Nghĩa Hành, thực hiện phong trào “Mái ấm cho đồng bào tôi”, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn huyện đã tích cực kêu gọi, vận động các tổ chức, doanh nghiệp chung tay ủng hộ, đóng góp kinh phí. Đồng thời, chú trọng huy động, lồng ghép sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, kết hợp với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, đóng góp ngày công từ gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư. Nhờ đó, đến thời điểm này, toàn huyện đã hoàn thành việc sửa chữa, xây mới 75 ngôi nhà, số còn lại sẽ phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2025.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là một hành trình tạo dựng niềm tin, vun đắp tình người, nhằm mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người còn gặp khó khăn. Vì vậy, kết quả thực hiện không chỉ nằm ở nguồn lực tài chính, mà còn ở sự vào cuộc quyết liệt, sự phối hợp đồng bộ và đặc biệt là sự gần gũi, thấu hiểu người dân. Ngoài phân bổ kinh phí, cấp ủy, chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện còn tích cực huy động nhân lực, vật liệu để hỗ trợ người dân với tinh thần “ai có gì giúp nấy”. Tinh thần ấy đang được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện nỗ lực thực  hiện với quyết tâm cao nhất nhằm hoàn thành mục tiêu sớm nhất, giúp người dân có được mái ấm, sớm có nơi an cư.

Bài, ảnh: MỸ HOA

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 08:51, 27/03/2025

Ý kiến bạn đọc


.