Điểm sáng xóa nhà tạm, nhà dột nát

09:32, 19/02/2025
.

(Báo Quảng Ngãi)- Mặc dù gặp không ít khó khăn, song xã Ba Tô (Ba Tơ) đã tích cực huy động các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có công với cách mạng sửa chữa, xây mới nhà ở. Đến nay, xã Ba Tô đã cán đích mục tiêu hoàn thành việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân, qua đó tạo động lực để các gia đình vươn lên, ổn định cuộc sống.

Niềm vui trong ngôi nhà mới

Ông Phạm Văn Rầm (62 tuổi), ở thôn Làng Xi 2, xã Ba Tô phấn khởi khi được ở trong ngôi nhà mới kiên cố. Ngôi nhà của ông Rầm được xây dựng theo kiểu nhà sàn truyền thống. Ông Rầm chia sẻ, trước đây, gia đình tôi sống trong ngôi nhà cũ xiêu vẹo, dột nát. Bây giờ ở nhà mới, tôi rất yên tâm. Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, tôi vay mượn thêm 40 triệu đồng để làm nhà cho vững chắc. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên, lực lượng xung kích của xã, huyện hỗ trợ ngày công xây dựng nhà hoàn thành trước Tết. Tôi rất vui và biết ơn sự quan tâm giúp đỡ của Nhà nước và các cơ quan chức năng.  

Được sự hỗ trợ của Nhà nước và người thân, hàng xóm, ông Phạm Văn Rầm, thôn Làng Xi 2, xã Ba Tô (Ba Tơ) đã có ngôi nhà vững chắc để ở.
Được sự hỗ trợ của Nhà nước và người thân, hàng xóm, ông Phạm Văn Rầm, thôn Làng Xi 2, xã Ba Tô (Ba Tơ) đã có ngôi nhà vững chắc để ở.

Cách nhà ông Rầm không xa, nhà của gia đình anh Phạm Văn Quý cũng vừa xây dựng hoàn thành. Gia đình anh Quý thuộc hộ nghèo, vợ bị bệnh nặng. Nhiều năm qua gia đình anh sống trong ngôi nhà dột nát, mỗi khi mưa bão lại nơm nớp lo nhà bị sập. “Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ trước đến nay, tôi không dám nghĩ sẽ có điều kiện xây dựng ngôi nhà mới như thế này. May mắn được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, anh em họ hàng, làng xóm, gia đình tôi đã có được ngôi nhà mới kiên cố để ở. Tôi rất hạnh phúc và sẽ cố gắng phấn đấu để vượt qua khó khăn trong cuộc sống”, anh Quý xúc động nói.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Không chỉ ông Rầm, anh Quý, mà đến ngày 17/2/2025, trên địa bàn xã Ba Tô có 63 hộ dân cùng chung niềm vui khi được ở trong những ngôi nhà mới. Đặc biệt, trong số 36 gia đình được hỗ trợ xây mới có 11 gia đình làm nhà theo kiểu nhà sàn, với chi phí xây dựng từ 70 - 110 triệu đồng/nhà. Chị Phạm Thị Phụ, ở thôn Mô Lang cho biết, ngôi nhà của gia đình tôi xuống cấp nhưng không có tiền sửa chữa. Nhà nước hỗ trợ 30 triệu đồng, gia đình tôi vay mượn thêm, cộng với sự giúp sức của các hội, đoàn thể để xây dựng ngôi nhà sàn mới gần 40m2, tổng kinh phí xây dựng 70 triệu đồng.

Thay vì sửa chữa, gia đình chị Phạm Thị Phụ, thôn Mô Lang đã vay thêm tiền xây dựng ngôi nhà mới.
Thay vì sửa chữa, gia đình chị Phạm Thị Phụ, thôn Mô Lang đã vay thêm tiền xây dựng ngôi nhà mới.

"Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là trách nhiệm, tình cảm của cấp ủy, chính quyền nhằm giúp người có công, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng khác có điều kiện thoát nghèo, ổn định cuộc sống".

 Bí thư Đảng ủy xã Ba Tô 

HUỲNH THANH DUY

Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, huyện theo quy định, xã Ba Tô đã huy động xã hội hóa từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, với tinh thần “ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít” đã tạo thành phong trào trên địa bàn. Đến nay, xã đã hoàn thành 65/65 nhà, giúp hộ dân có chỗ ở ổn định và trở thành xã đầu tiên trong toàn tỉnh hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Bí thư Đảng ủy xã Ba Tô Huỳnh Thanh Duy cho biết, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là trách nhiệm, tình cảm của cấp ủy, chính quyền nhằm giúp người có công, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng khác có điều kiện thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Trên tinh thần đó, qua khảo sát, toàn xã có 65 hộ gia đình cần hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, với nhu cầu kinh phí trên 3 tỷ đồng.

Sau khảo sát, xã đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt danh sách đủ điều kiện hỗ trợ để đề ra kế hoạch chi tiết hỗ trợ các gia đình xây mới và sửa chữa nhà ở. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thành lập Tổ công tác dân vận và huy động đoàn viên, các tầng lớp nhân dân hỗ trợ nguồn lực thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn; phân công cán bộ phụ trách, đôn đốc, nắm tiến độ thi công công trình để chủ động tháo gỡ khó khăn. Với quyết tâm và ý thức trách nhiệm cao, đến thời điểm này xã đã hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đây là phần việc ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 - 11/3/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24/3/1975 - 24/3/2025).

Bài, ảnh: BÁ SƠN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 

Xuất bản lúc: 09:32, 19/02/2025

Ý kiến bạn đọc


.