Tư tưởng Hồ Chí Minh về hạnh phúc con người

16:17, 17/03/2025
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với mục đích duy nhất là dân tộc độc lập và người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về hạnh phúc của con người là kim chỉ nam cho Đảng Cộng sản Việt Nam hiện thực hóa trong Kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đem lại hạnh phúc cho nhân dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng: “Không có chế độ nào tôn trọng con người, chú ý xem xét những lợi ích cá nhân đúng đắn và bảo đảm cho nó được thỏa mãn bằng chế độ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa”. Theo Người, chỉ có chủ nghĩa xã hội và cộng sản chủ nghĩa mới đem lại hạnh phúc cho con người, bởi lẽ “Chủ nghĩa xã hội không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, trước hết là nhân dân lao động”. Tuy nhiên, hạnh phúc không phải tự nhiên có mà phải trải qua đấu tranh giành độc lập và có thể đổi lấy bằng máu, nước mắt. “Chúng ta đã hy sinh làm cách mệnh, thì nên làm cho đến nơi, nghĩa là làm sao cách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người. Thế mới khỏi hy sinh nhiều lần, thế dân chúng mới được hạnh phúc”. Vì thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố: “Dù phải kháng chiến 5 năm, 10 năm, hay là lâu hơn nữa, để giữ gìn thống nhất và độc lập cho Tổ quốc, để tranh lấy tự do và hạnh phúc cho giống nòi, chúng ta cũng quyết kháng chiến cho đến thắng lợi cuối cùng”, “không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Văn Quỳnh, 
lãnh đạo huyện Ba Tơ đến thăm, chúc mừng gia đình bà Phạm Thị Tiêu, ở thôn Nước Lô, xã Ba Giang (Ba Tơ) được hỗ trợ sửa chữa nhà ở. 
ẢNH: TL
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Văn Quỳnh, lãnh đạo huyện Ba Tơ đến thăm, chúc mừng gia đình bà Phạm Thị Tiêu, ở thôn Nước Lô, xã Ba Giang (Ba Tơ) được hỗ trợ sửa chữa nhà ở. Ảnh: TL

Hạnh phúc của nhân dân được hiện thực hóa thông qua các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở: “Chính sách của Ðảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân. Nếu dân đói, Ðảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Ðảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Ðảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Ðảng và Chính phủ có lỗi”. Đồng thời, “các công việc của Chính phủ làm phải nhằm vào một mục đích duy nhất là mưu cầu tự do, hạnh phúc cho mọi người”. Tư tưởng Hồ Chí Minh về hạnh phúc của con người không chỉ thể hiện tinh thần đấu tranh để giành độc lập dân tộc, mà còn nhấn mạnh trách nhiệm của Đảng và Nhà nước phải đảm bảo hạnh phúc cho nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về hạnh phúc đã phản ánh về sự đấu tranh và hy sinh không mệt mỏi của Người đối với sự nghiệp giải phóng giành độc lập dân tộc. Đó là tinh thần nhân văn, nhân ái vì một tình yêu bao la của Người dành cho nhân dân Việt Nam, đồng thời trở thành kim chỉ nam cho Đảng và Nhà nước ta để hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về hạnh phúc của con người trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hiện thực hóa chủ trương hạnh phúc trong kỷ nguyên mới

Đất nước ta đã trải qua nhiều kỷ nguyên trong suốt 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Giờ đây, đất nước ta đã và đang hướng đến một kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên của thời kỳ hội nhập và phát triển với một tầm cao mới, trách nhiệm mới và chất lượng mới. Kỷ nguyên này đòi hỏi phải có sự nỗ lực và quyết tâm của toàn Đảng và toàn dân. Mục đích cao cả nhất của kỷ nguyên mới là hiện thực hóa khát vọng đất nước phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân.

Hướng tới Đại hội XIV, Đảng ta một lần nữa thể hiện tính quyết tâm khát vọng này trong định hướng phát triển tại dự thảo văn kiện: “Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của đổi mới, phát triển, được sống hạnh phúc trong môi trường an ninh, an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau”.

Quyết tâm hiện thực hóa chủ trương hạnh phúc của con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã được Đảng ta thể hiện ngày càng mạnh mẽ hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của con người trong Kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Các định hướng phát triển của Đảng là cơ sở lý luận quan trọng để đề xuất có hiệu quả các chính sách phát triển; đồng thời phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch về cơ sở hiện thực hóa “khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Để hiện thực hóa chủ trương hạnh phúc của con người trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, một số biện pháp cần được thực hiện một cách đồng bộ như sau:

Thứ nhất, thực hiện tốt định hướng phát triển kinh tế, xã hội là trung tâm. Thực hiện định hướng này góp phần giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình phát triển, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của quốc gia. Phát triển kinh tế góp phần nâng cao thu nhập, mức sống và chất lượng cuộc sống của nhân dân, giảm thiểu được các vấn đề nghèo đói, thất nghiệp... Cùng với đó, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội góp phần tạo ra một xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển.

Thứ hai, tăng cường xây dựng môi trường sống đảm bảo an ninh con người, an ninh xã hội. Bối cảnh phát triển hiện nay, con người luôn đối diện với nhiều nguy cơ, rủi ro, đe dọa đến tính mạng và hạnh phúc. Do đó, xây dựng hệ thống các biện pháp, chính sách đảm bảo an ninh con người, an ninh xã hội trước những bất trắc là rất cần thiết. Để làm được điều này, trước hết, tăng cường đầu tư hệ thống cảnh báo thiên tai, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Tăng cường đảm bảo an sinh xã hội gắn với tiến bộ, công bằng xã hội. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, lấy dân làm gốc trong mọi chủ trương, chính sách.

Thứ ba, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về hạnh phúc cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhận định: “Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng”. Bởi vậy, cần đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên để thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính” và ra sức phục vụ nhân dân, mang lại giá trị hạnh phúc cho mọi người. Nâng cao nhận thức cho nhân dân về hạnh phúc để giúp cho người dân hiểu ý nghĩa của sự khoan dung, yêu thương và chia sẻ; khi đó họ cảm thấy an yên, hạnh phúc.

 “Hạt giống hạnh phúc” nở hoa khi đủ điều kiện chín muồi. Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là thời điểm để “hạnh phúc nở hoa”, khi mà Đảng ta đã và đang có những quyết định mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn ở Đại hội lần thứ XIV, góp phần hiện thực hóa chủ trương hạnh phúc của con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh với một tinh thần quyết tâm cao “không có việc gì khó”. Qua đây, càng thêm khẳng định sự kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam là lựa chọn đúng đắn, là hiện thực không thể phủ nhận.

PHAN THUẬN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 

Xuất bản lúc: 16:17, 17/03/2025

Ý kiến bạn đọc


.