Nơi lưu giữ những câu chuyện lịch sử

17:43, 09/03/2025
.
(Báo Quảng Ngãi)- Nhiều di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh được tôn tạo, phát huy, trở thành “địa chỉ đỏ” để các tầng lớp nhân dân tìm hiểu về những chiến công oanh liệt, hào hùng của dân tộc.

KHẮC GHI NHỮNG TRANG SỬ HÀO HÙNG

Suốt 40 năm qua, Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ, ở thị trấn Ba Tơ (Ba Tơ), đã trở thành nơi lưu giữ những câu chuyện về Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ và Đội Du kích Ba Tơ anh hùng. Đây cũng là nơi tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, trân trọng giá trị hòa bình để ra sức học tập, xây dựng quê hương... Mỗi năm, Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ đón khoảng 20 nghìn lượt khách đến tham quan, phần lớn là học sinh các trường học trong tỉnh tìm hiểu lịch sử địa phương. Nhiều trường học chọn nơi đây để thực hiện hành trình về “địa chỉ đỏ”. Học sinh được tìm hiểu về Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ và Đội Du kích Ba Tơ - tiền thân của lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Học sinh Trường THCS thị trấn Ba Tơ (Ba Tơ) tham quan Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ.
                                                                                      Ảnh: TRỊNH PHƯƠNG
Học sinh Trường THCS thị trấn Ba Tơ (Ba Tơ) tham quan Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ.    Ảnh: TRỊNH PHƯƠNG

Trong trang phục thổ cẩm truyền thống của đồng bào Hrê, các học sinh Trường THCS thị trấn Ba Tơ (Ba Tơ) đã chọn Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ làm điểm đến của hành trình về nguồn để tham quan, tìm hiểu lịch sử hào hùng của quê hương Ba Tơ. Theo chân thuyết minh viên, các em được tìm hiểu về Cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ, những chiến công lẫy lừng của Đội Du kích Ba Tơ. Tận mắt nhìn thấy những hiện vật, hình ảnh, tư liệu về Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ, em Đinh Y Huyền Trinh, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Ba Tơ chia sẻ, em cảm thấy tự hào vì được sinh ra và lớn lên trên quê hương Ba Tơ anh hùng. Đến với bảo tàng, em càng thêm khâm phục và biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc. Là học sinh, em cùng các bạn luôn trân trọng giá trị hòa bình và luôn ý thức phấn đấu trong học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Lần đầu tiên đến Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ, chị Trần Thị Thu Thủy, ở phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) không khỏi xúc động. Chị Thủy chia sẻ, đến Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ, tôi có dịp tham quan tượng đài Khởi nghĩa Ba Tơ và được nghe thuyết minh viên giới thiệu nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật về Cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ, Đội Du kích Ba Tơ và truyền thống cách mạng của đảng bộ, quân và nhân dân huyện Ba Tơ. Mỗi hiện vật gắn liền với một câu chuyện lịch sử giúp tôi hiểu biết thêm về lịch sử hào hùng của quê hương mình. 

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện, đặc biệt là các địa điểm di tích liên quan đến cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ, UBND huyện Ba Tơ đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật đối với công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo, phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện. 

 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ba Tơ quyết tâm bảo vệ, phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm về cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ. Nơi đây không chỉ là điểm đến về du lịch lịch sử đối với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, mà còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ”, Bí thư Huyện ủy Ba Tơ Đinh Ngọc Vỹ nhấn mạnh.

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Cuối tháng 12/2024, trong lần về thăm lại chiến trường xưa, những chiến sĩ thuộc Trung đoàn Đề Thám (Trung đoàn 21, Sư đoàn 2, Quân khu 5) năm xưa cùng nắm tay, dìu nhau, gắng sức leo lên đỉnh đồi của công trình Di tích Chiến thắng Điểm cao 62 - Đông Giáp, ở thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình (Sơn Tịnh), để thắp nén hương tưởng nhớ đồng đội. Từ tỉnh Bắc Giang, Đại tá Nghiêm Xuân Nhậm - Trưởng ban liên lạc Trung đoàn Đề Thám không giấu được những giọt nước mắt xúc động. Hồi ức về một thời chiến đấu oanh liệt sau gần 60 năm ùa về.

Các chiến sĩ thuộc Trung đoàn Đề Thám về thăm lại chiến trường năm xưa, nơi diễn ra trận đánh ác liệt 
ở Điểm cao 62 - Đông Giáp, xã Tịnh Bình (Sơn Tịnh).			   	            Ảnh: KIM NGÂN
Các chiến sĩ thuộc Trung đoàn Đề Thám về thăm lại chiến trường năm xưa, nơi diễn ra trận đánh ác liệt ở Điểm cao 62 - Đông Giáp, xã Tịnh Bình (Sơn Tịnh). Ảnh: KIM NGÂN

Đại tá Nghiêm Xuân Nhậm nhớ lại, ngày 9/4/1965, tại tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh), Trung đoàn Đề Thám được thành lập. Ngày 5/8/1965, Trung đoàn nhận lệnh vào chiến trường Quân khu 5. Sau hơn 100 ngày hành quân, Trung đoàn tập kết tại Quảng Nam, Quảng Ngãi và biên chế về Sư đoàn BB2, mang phiên hiệu Trung đoàn 21. Không lâu sau đó, Trung đoàn bước vào những trận đánh ác liệt, đối mặt trực tiếp với quân địch. Trong rất nhiều trận đánh, các cựu chiến binh hôm nay không thể nào quên trận đánh ác liệt nhất diễn ra tại Điểm cao 62 - Đông Giáp. Với tài trí, mưu lược, dũng cảm, quân ta đã làm nên chiến thắng tại Điểm cao 62 - Đông Giáp, góp phần giữ vững được vùng giải phóng, làm sa sút tinh thần và ý chí chiến đấu của địch, giáng cho địch những đòn chí tử khiến chúng hoang mang cực độ, góp phần làm phá sản chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ tại miền Nam Việt Nam.

Di tích lịch sử Chiến thắng Điểm cao 62 - Đông Giáp, ở thôn Bình Bắc,  xã Tịnh Bình (Sơn Tịnh) 
được đầu tư khang trang. 				                           Ảnh: KIM NGÂN
Di tích lịch sử Chiến thắng Điểm cao 62 - Đông Giáp, ở thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình (Sơn Tịnh) được đầu tư khang trang. Ảnh: KIM NGÂN

Tiếp lời Đại tá Nhậm, Trung tá Nguyễn Thanh Huyền - nguyên chiến sĩ Trung đoàn 21, đã ngoài 80 tuổi, cũng rưng rưng, đơn vị chúng tôi đi 720 người, thế nhưng khi về chỉ còn 300 chiến sĩ. Hàng trăm đồng đội đã nằm lại trên mảnh đất này... Tôi và các đồng đội rất ấm lòng khi thấy tỉnh Quảng Ngãi đã quan tâm xây dựng công trình di tích Chiến thắng Điểm cao 62 - Đông Giáp rất khang trang.

Di tích Chiến thắng Điểm cao 62 - Đông Giáp đã được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh vào ngày 13/5/2022. Năm 2024, UBND tỉnh đã đầu tư tổng kinh phí 2,8 tỷ đồng xây dựng công trình với quy mô 4 hạng mục chính. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh xây dựng tuyến đường giao thông góp phần kết nối, phát huy giá trị di tích và phục vụ dân sinh.

Có thể khẳng định, các di tích lịch sử cách mạng là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng là trách nhiệm của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị, người dân trong tỉnh. Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nhân lên niềm tin đối với Đảng, lòng tự hào dân tộc trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

TRỊNH PHƯƠNG - KIM NGÂN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Xuất bản lúc: 17:43, 09/03/2025

Ý kiến bạn đọc


.