(Báo Quảng Ngãi)- Hội thảo khoa học “Đội ngũ trí thức góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030” đã thu hút sự tham gia của đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh, với nhiều ý kiến tâm huyết.
Hội thảo do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức vào giữa tháng 3/2025. Ban tổ chức hội thảo đã nhận hơn 20 bài tham luận và nhiều ý kiến thảo luận có giá trị, thể hiện tinh thần trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển của Quảng Ngãi.
Tăng trưởng bền vững
Các tham luận và những ý kiến góp ý trực tiếp tại hội thảo tập trung vào các nội dung: Phân tích chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (Đại hội XXI); đánh giá kết quả đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và phân tích nguyên nhân, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm; phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong dự thảo Báo cáo chính trị... Đây là những nội dung rất quan trọng trong Báo cáo chính trị, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong tương lai. Hội thảo đề xuất thêm một số định hướng, nhiệm vụ, giải pháp mang tính chiến lược phát triển lâu dài và toàn diện, nhất là việc mở rộng không gian phát triển, phát huy thế mạnh, tiềm năng, tạo các động lực tăng trưởng mới mang tính đột phá để Quảng Ngãi bước vào Kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
![]() |
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lê Quang Thích phát biểu tại Hội thảo khoa học “Đội ngũ trí thức góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030”. |
Với vai trò đồng chủ trì hội thảo, GS.TS Võ Xuân Vinh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh doanh (Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh) đã đóng góp những ý kiến có giá trị vào dự thảo Báo cáo chính trị. Theo GS.TS Võ Xuân Vinh, trong thời gian qua, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế số khoảng 20%/năm. Như vậy, để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, Quảng Ngãi cần tập trung phát triển các ngành mũi nhọn, đột phá theo hướng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XXI cũng định hướng phát triển kinh tế theo hướng phát triển xanh, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Điều đó khẳng định Quảng Ngãi không tăng trưởng bằng mọi giá, mà tăng trưởng theo hướng bền vững, tập trung thu hút các nhà đầu tư, các lĩnh vực công nghệ cao, các lĩnh vực không gây tác động lớn đến môi trường.
Hiến kế nhiều vấn đề
Với tham luận “Nhận diện một số thách thức an ninh phi truyền thống ở tỉnh Quảng Ngãi”, TS Phạm Thị Thanh Huyền - Trưởng Bộ môn Lý luận chính trị, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.Hồ Chí Minh) cho rằng, an ninh phi truyền thống là khái niệm không mới, nhưng nó mang tính toàn cầu, đòi hỏi các quốc gia phải có sự hợp tác để tìm ra cách giải quyết. Đối với Quảng Ngãi, nhận diện vấn đề an ninh phi truyền thống là nhiệm vụ trọng tâm để đề ra trong phương hướng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
![]() |
Đại diện các nhà khoa học tham gia thảo luận tại hội thảo. |
Theo TS Phạm Thị Thanh Huyền, để giảm thiểu rủi ro từ an ninh phi truyền thống, Quảng Ngãi cần xây dựng và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ thực thi nhiệm vụ trực tiếp liên quan đến sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo đời sống người dân. Đồng thời, mở rộng liên kết vùng, bởi đây không phải là vấn đề của riêng Quảng Ngãi mà của nhiều địa phương trong cả nước để giảm thiểu tác động của an ninh phi truyền thống, như biến đổi khí hậu, tội phạm mạng... Bên cạnh đó, Quảng Ngãi cần liên kết với các đại học, trường đại học để nghiên cứu và đưa ra những giải pháp cảnh báo trước những rủi ro như vấn đề môi trường.
Phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Huỳnh Văn Tố cho hay, hội thảo nhằm cung cấp các luận cứ khoa học, các căn cứ thực tiễn để Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI tham khảo, xem xét, nghiên cứu trong việc hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị. Hầu hết các ý kiến của đại biểu đều cho rằng Liên hiệp Hội phối hợp với Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức hội thảo hết sức ý nghĩa. Đây còn là kênh quan trọng giúp phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng và toàn dân. Qua đó, Đảng bộ tỉnh có thể nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, đội ngũ trí thức, nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị, làm cơ sở cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ tới. |
Trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ, phát triển nguồn lực con người đóng vai trò quan trọng hàng đầu. Phát triển nguồn lực con người là một quá trình dài, trong đó cần tập trung công tác giáo dục trước và đào tạo là bước tiếp theo. Nếu làm tốt công tác giáo dục ngay từ ban đầu, thì tương lai sẽ có nguồn lực tốt. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) nhấn mạnh, Quảng Ngãi muốn bứt phá trong kỷ nguyên mới thì không thể tiếp tục dựa vào mô hình phát triển truyền thống, mà phải đặt trọng tâm vào phát triển GD&ĐT, thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc đầu tư mạnh mẽ và có chiến lược trong những lĩnh vực này vừa giúp tỉnh tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, vừa thúc đẩy nền kinh tế dựa trên tri thức, giúp Quảng Ngãi vươn mình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực và cả nước. Để đạt được mục tiêu này, Quảng Ngãi cần có sự quyết tâm chính trị cao, cam kết mạnh mẽ từ chính quyền và sự đồng hành của toàn xã hội.
![]() |
Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ Bùi Phụ Anh - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Kế toán, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị tại hội thảo. |
Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung dự thảo Báo cáo chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Thị Xuân Hồng đã góp ý cụ thể về chủ đề, phương châm của đại hội và quan điểm phát triển, mục tiêu, chỉ tiêu, cũng như phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó nhấn mạnh, tỉnh cần chú trọng phân bổ nguồn lực ngân sách. “Chúng ta vui mừng, tự hào về vị thế Quảng Ngãi ngày càng tăng cao. Để Quảng Ngãi ngày càng phát triển hơn nữa, tôi mong Đảng bộ, chính quyền tỉnh xem xét những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 để có giải pháp quyết liệt, hiệu quả cho việc chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ đến”, bà Hồng nêu ý kiến.
Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG
TIN, BÀI LIÊN QUAN: