(Báo Quảng Ngãi)- Cùng với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930), Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi cũng trải qua 95 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí kiên cường, tinh thần, năng động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, điều hành và đã giành được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, sau 50 năm tỉnh nhà được giải phóng.
Trưởng thành từ thực tiễn đấu tranh
Nhìn lại lịch sử, 95 năm xây dựng và trưởng thành, trong từng giai đoạn, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã luôn có những quyết sách sáng suốt, đúng đắn để lãnh đạo dẫn dắt phong trào cách mạng của tỉnh ngày càng phát triển và giành thắng lợi. Khởi đầu là cuộc biểu tình chiếm Huyện đường Đức Phổ để “chia lửa” với Xô Viết Nghệ - Tĩnh vào ngày 8/10/1930. Cuộc biểu tình này có ý nghĩa lịch sử to lớn, thể hiện vai trò lãnh đạo của Tỉnh ủy Quảng Ngãi mặc dù mới thành lập. Đó là sự sáng suốt, nhạy bén, kiên quyết, táo bạo, nắm vững đường lối của Đảng. Đó là lòng tin tuyệt đối vào Đảng Cộng sản Việt Nam của quần chúng. Dân tin Đảng, Đảng dựa vào dân đã tạo nên sức mạnh cho cuộc biểu tình. Đảng ta nhận định: “Quảng Ngãi tuy phong trào chưa bằng Nghệ Tĩnh, nhưng nó vẫn là mạnh nhất trong phía nam Trung Kỳ”.
![]() |
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình trao Cờ thi đua của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 2 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu giai đoạn 2020 - 2024. Ảnh: PV |
Tiếp đến là lãnh đạo Cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ ngày 11/3/1945 thành công và thành lập Đội Du kích Ba Tơ - tiền thân của lực lượng vũ trang Quân khu 5. Khởi nghĩa Ba Tơ là điển hình về sự chủ động và vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng vào hoàn cảnh thực tiễn của địa phương; thể hiện vai trò lãnh đạo, đúng đắn của Tỉnh ủy trong nắm chắc và vận dụng đầy đủ, sáng tạo Nghị quyết Trung ương lần thứ 8 (5/1941) vào thực tế của tỉnh, đánh giá đúng địch - ta, chớp đúng thời cơ, chọn đúng địa điểm tiến hành khởi nghĩa và giành thắng lợi. Qua đó, thể hiện sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, ý chí quyết chiến, quyết thắng và nghệ thuật chỉ đạo khởi nghĩa của Đảng bộ tỉnh, của truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất và lòng yêu nước nồng nàn, ý chí căm thù giặc của nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.
Quảng Ngãi cũng là nơi diễn ra các sự kiện mang tính bước ngoặt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta. Khởi nghĩa Trà Bồng (28/8/1959), Chiến thắng Ba Gia (31/5/1965), Chiến thắng Vạn Tường (18/8/1965)... đi vào lịch sử như những mốc son chói lọi, không chỉ thể hiện lòng yêu nước, sự dũng cảm mà còn là sự kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh con người Quảng Ngãi trước những bước ngoặt lớn lao của lịch sử.
Chú trọng công tác xây dựng Đảng
Sau ngày đất nước thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tập trung trí lực, hàn gắn vết thương chiến tranh, cải tạo và phát triển kinh tế, xã hội... Cùng với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát. Trong 50 năm qua, nhất là từ sau ngày tái lập tỉnh (1/7/1989), công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh, toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt phù hợp với quy định mới của trung ương và tình hình thực tiễn của tỉnh. Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo đúng thẩm quyền. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều quy định mới và chỉ đạo triển khai nhiều mô hình mới về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế phù hợp với quy định mới của trung ương và tình hình thực tiễn của tỉnh, góp phần giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Nhiều đề án, quy định được triển khai thực hiện nghiêm túc, đi vào cuộc sống như mô hình “Dân tin - Đảng cử”; “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; luân chuyển cán bộ trẻ đang công tác ở cấp tỉnh, được quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, về giữ chức vụ bí thư cấp ủy và chủ tịch UBND cấp xã...
“Những ngày đầu mới tái lập tỉnh, Quảng Ngãi chỉ có khoảng 20 nghìn đảng viên, nhưng đến nay đã có hơn 58,8 nghìn đảng viên. Chúng ta phát triển về đảng viên, về tổ chức cơ sở đảng, về chất lượng đảng viên và nhiều mô hình hoạt động để ngày càng khẳng định rằng, việc xây dựng Đảng góp phần quan trọng cho định hướng phát triển, tạo ra một đội ngũ cán bộ để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Trong bối cảnh giai đoạn hiện nay, khi Quảng Ngãi đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thì nhìn lại, đánh giá lại trong cả nhiệm kỳ cũng như cả giai đoạn 50 năm từ ngày giải phóng Quảng Ngãi, chúng ta có thể tự hào báo cáo với cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh là Quảng Ngãi đã vượt qua rất nhiều khó khăn. Nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã kế thừa xuất sắc truyền thống anh hùng trong đấu tranh và cho đến hôm nay, Đảng bộ cũng xuất sắc trong đổi mới sáng tạo để đưa Quảng Ngãi phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng", Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh.
Sự lớn mạnh của Đảng bộ tỉnh chính là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực. Từ một tỉnh thuần nông, có xuất phát điểm rất là khó khăn, nhưng đến nay Quảng Ngãi đã trở thành một tỉnh có cơ cấu công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm hơn 85% trong cơ cấu kinh tế; quy mô kinh tế đứng thứ 24/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Hiện nay, tỉnh tiến dần tới mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra là đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung.
Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả
Cùng với cả nước, hiện nay, Quảng Ngãi đang khẩn trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết 18) và những chỉ đạo mới đây của Bộ Chính trị (khóa XIII). Hoạt động này không tách rời với nhiệm vụ tinh giản biên chế, trọng dụng người có năng lực, nhân tài, hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công việc cả trước mắt và lâu dài. Đến nay, tiến trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tại Quảng Ngãi đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Theo đó, Quảng Ngãi đã thành lập 2 đảng bộ mới trực thuộc Tỉnh ủy; hợp nhất, thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận cấp tỉnh, cấp huyện; sáp nhập một số cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, cấp huyện và các đơn vị mới đã chính thức đi vào hoạt động... Sau khi sắp xếp, Quảng Ngãi có 14 sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh, đảm bảo yêu cầu của trung ương (bao gồm Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi), giảm 31 đầu mối cấp phòng, chi cục thuộc sở.
Sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị là một cuộc cách mạng, không chỉ đơn thuần là việc điều chỉnh cơ quan, đơn vị, nhân lực, mà quan trọng hơn là sự thay đổi trong tư duy về tổ chức bộ máy và cán bộ. Công tác này được triển khai song song với quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự quyết tâm chính trị của Đảng bộ tỉnh và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Quảng Ngãi đang hướng tới mục tiêu xây dựng một bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
THANH THUẬN
TIN, BÀI LIÊN QUAN: