(Báo Quảng Ngãi)- Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, những năm qua, đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) đã tích cực đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Sự tích cực, nhiệt tình của các BCV, TTV đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Tuyên truyền kịp thời, chính xác
Là TTV cơ sở, Bí thư Chi đoàn thôn Đại An Đông 1, xã Hành Thuận (Nghĩa Hành) Huỳnh Thị Hà luôn sâu sát địa bàn thôn và kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nhân dân kịp thời nắm bắt, thực hiện. Bên cạnh việc tuyên truyền trong các cuộc họp, chị Hà còn vận động theo từng nhóm hộ dân, hoặc đến từng gia đình. Năm 2021, thôn Đại An Đông 1 đạt chuẩn khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, nhưng để giữ vững các tiêu chí và xây dựng làng quê ngày càng văn minh, khang trang hơn, chị Hà cùng Ban vận động thôn tích cực tuyên truyền người dân giữ gìn vệ sinh chung, dọn dẹp đường làng, ngõ xóm và trồng cây xanh, hoa dọc các tuyến đường.
![]() |
Bí thư Chi đoàn thôn Đại An Đông 1, xã Hành Thuận (Nghĩa Hành) Huỳnh Thị Hà trò chuyện với người dân về việc trồng cây, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Ảnh: H.THU |
"Mỗi năm, người dân trong thôn sẽ ra quân trồng thêm cây xanh dọc các tuyến đường từ 2 - 3 đợt. Điển hình như cuối tháng 2 vừa qua, người dân đã ươm giống, trồng thêm 200 cây xanh với tổng chiều dài gần 4km. Nhờ sự đồng lòng của người dân, đến nay, gần 100% các tuyến đường ở thôn đều được bê tông và có xanh cây, hoa. Người dân ngày càng có ý thức gìn giữ vệ sinh môi trường, phân loại rác thải, xây dựng khu dân cư văn minh, sạch đẹp”, chị Hà cho biết.
Bên cạnh đó, với vai trò là cán bộ bán chuyên trách phụ trách giao thông, thủy lợi, khuyến nông, thú y, chị Hà cũng thường xuyên tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi, vận động người dân tăng cường tiêm phòng cho vật nuôi; hướng dẫn người dân áp dụng khoa học - kỹ thuật, đưa các loại giống mới cho năng suất cao vào sản xuất; xây dựng các mô hình có hiệu quả kinh tế cao, giúp đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Là cán bộ ở cơ sở, chị Hà kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, để kịp thời phản ánh với cấp ủy đảng; trao đổi, giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của các tầng lớp nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
"Đội ngũ BCV, TTV của TX.Đức Phổ đều có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định; đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác do cấp ủy phân công”. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thị ủy Đức Phổ PHẠM XUÂN CƯỜNG |
Xây dựng nông thôn mới nâng cao vừa là động lực nhưng cũng là thách thức lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phổ Thuận (TX.Đức Phổ). Để có cơ sở thực hiện, Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; thành lập và kiện toàn ban chỉ đạo, phân công từng cán bộ phụ trách và hướng dẫn các thôn tổ chức thực hiện. Bí thư Đảng ủy xã Phổ Thuận Huỳnh Thị Thu Anh cho biết, để triển khai nghị quyết chuyên đề, Đảng ủy xã chọn những nội dung trọng tâm, cốt lõi để chuyển tải, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách ngắn gọn, dễ nghe, dễ hiểu. Căn cứ vai trò, chức năng, nhiệm vụ và năng lực cá nhân, Đảng ủy xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng ủy viên, gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. “Bên cạnh đó, đội ngũ TTV thực sự là “cầu nối” đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, sự gương mẫu đi đầu của đội ngũ TTV, cán bộ, đảng viên đã giúp nhân rộng các mô hình, cách làm hay trên địa bàn xã, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội đề ra”, bà Anh nhấn mạnh.
Đến nay, xã Phổ Thuận đã đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Để có kết quả này, Đảng bộ xã đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, vừa tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, vừa vận động các tổ chức, nhà hảo tâm góp sức. Nhờ vậy, hạ tầng ở xã Phổ Thuận được đầu tư đồng bộ, đường xã có tổng chiều dài trên 11km, được bê tông 100%; cứng hóa, đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp và không lầy lội vào mùa mưa là 38/40km đường làng, ngõ xóm.
Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động
Những năm qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh luôn chú trọng đến công tác BCV, TTV, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, là kênh thông tin tuyên truyền có ý nghĩa hết sức quan trọng và trực tiếp đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Ở huyện Nghĩa Hành, chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ BCV, TTV ngày càng được nâng cao. Toàn huyện có 15 BCV, 154 TTV đều có kiến thức vững vàng về lĩnh vực phụ trách, có kỹ năng giao tiếp tốt, rõ ràng, dễ hiểu. Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Nghĩa Hành Nguyễn Tấn Anh, đội ngũ BCV, TTV của huyện được lựa chọn là những cán bộ, đảng viên tiêu biểu, uy tín, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, có trình độ lý luận chính trị vững vàng, có chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn. Chất lượng, kỹ năng truyền đạt thông tin của đội ngũ BCV, TTV ngày càng thuyết phục; nội dung và phương pháp tuyên truyền cũng có nhiều đổi mới, phong phú, đa dạng hơn như gặp mặt, hội thảo, giao lưu văn nghệ, lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các trò chơi dân gian...
![]() |
Bí thư Đảng ủy xã Phổ Thuận Huỳnh Thị Thu Anh, báo cáo viên của Thị ủy Đức Phổ, triển khai, quán triệt nghị quyết chuyên đề tại cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ xã mở rộng. Ảnh: T.ÂN |
Hiện nay, TX.Đức Phổ có 27 BCV và 271 TTV nòng cốt. Hằng tháng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thị ủy tham mưu, tổ chức hội nghị báo cáo viên, thông tin một số tình hình nổi bật và định hướng công tác tuyên truyền. Từ những thông tin được định hướng, đội ngũ BCV, TTV có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức tổ chức thực hiện. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thị ủy Đức Phổ Phạm Xuân Cường cho biết, nhiều thành viên tổ tuyên truyền đến từng tổ dân phố, nhà dân để trực tiếp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn TX.Đức Phổ. Đồng thời, sâu sát địa bàn dân cư để thu thập thông tin, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, qua đó tham mưu cho cấp ủy giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc.
Đơn cử như, khi thực hiện dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, đoạn qua xã Phổ Nhơn (TX.Đức Phổ), gia đình ông T là một trong những hộ thuộc diện di dời. Nhờ các TTV giải thích rõ ràng về chủ trương, cơ chế, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, điều kiện đảm bảo tái định cư, ý nghĩa quan trọng của dự án, gia đình ông T đã đồng thuận bàn giao đất để có mặt bằng cho đơn vị triển khai thi công. “Đội ngũ BCV, TTV của thị xã đều có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác do cấp ủy phân công. Thời gian tới, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thị ủy tiếp tục tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin, tài liệu cho đội ngũ BCV, TTV để đội ngũ này phát huy vai trò, thật sự là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân...”, ông Cường nhấn mạnh.
H.THU - TR.ÂN
TIN, BÀI LIÊN QUAN: