Vì cuộc sống bình yên

18:06, 04/10/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), Công an tỉnh đã không ngừng được củng cố về mọi mặt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vì nhân dân phục vụ. 

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Kingmaker III (Việt Nam) Footwear.                                                              ảnh: BÁ SƠN
Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Kingmaker III (Việt Nam) Footwear. ảnh: BÁ SƠN
Nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ 

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) cho biết, phát huy truyền thống của lực lượng, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH luôn đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân. Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ bài bản. Phương tiện phục vụ công tác PCCC và CNCH từng bước được đầu tư mua sắm, sẵn sàng dập tắt kịp thời các đám cháy và CNCH trong mọi tình huống.

Cách đây 62 năm, ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 53 ban hành “Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác PCCC”. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước trưởng thành của lực lượng cảnh sát PCCC; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bác Hồ đối với công tác PCCC. Ngày 4/10 hằng năm trở thành ngày Truyền thống của lực lượng cảnh sát PCCC và là ngày toàn dân PCCC.

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các KCN, khu đô thị, các công trình nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất... ngày càng được mở rộng và phát triển. Cùng với đó, nhu cầu sử dụng điện, khí gas, xăng dầu, hàng hóa, vật tư dễ cháy trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh ngày càng tăng, nên nguy cơ xảy ra cháy, nổ ngày càng cao. Do đó, công tác kiểm tra, hướng dẫn PCCC và CNCH được chú trọng. Trong 9 tháng năm 2023, lực lượng PCCC toàn tỉnh đã tổ chức trên 6 nghìn lượt kiểm tra các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. Qua kiểm tra an toàn PCCC và CNCH, đã xử lý vi phạm hành chính 20 trường hợp, phạt tiền hơn 117,7 triệu đồng...

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCCC và CNCH. UBND tỉnh đã kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC tỉnh, chỉ đạo ban hành quy chế hoạt động, bảo đảm phân công rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trong việc tổ chức thực hiện công tác PCCC, có cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện và chế tài xử lý trách nhiệm cụ thể. Qua đó, lực lượng tại chỗ thuộc các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường, khu dân cư và nhân dân đã phát huy phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác PCCC, kịp thời cung cấp thông tin báo cháy, sự cố, tai nạn cho lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH, đồng thời tích cực tham gia công tác chữa cháy và CNCH.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) thực tập phương án chữa cháy tại 
Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng.                                                                                                                                                        ẢNH: TÀI ĐỨC
Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) thực tập phương án chữa cháy tại Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng. ẢNH: TÀI ĐỨC

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ cho biết, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân và các tổ chức thành viên của Mặt trận chú trọng thực hiện công tác PCCC. Qua đó, nâng cao ý thức cho người dân trong phòng, chống cháy, nổ, đặc biệt là vận dụng các phương án tại chỗ để khi có cháy, nổ xảy ra, xử lý nhanh chóng và kịp thời trước khi báo cho lực lượng chức năng.

 
Công an huyện Mộ Đức phối hợp UBND xã Đức Chánh tặng bình chữa cháy cho 
hộ nghèo trên địa bàn xã.                                                                                           ẢNH: TÀI ĐỨC
Công an huyện Mộ Đức phối hợp UBND xã Đức Chánh tặng bình chữa cháy cho hộ nghèo trên địa bàn xã. ẢNH: TÀI ĐỨC

Nhiều địa phương đã đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác PCCC. Qua rà soát, nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tự trang bị bình chữa cháy xách tay, khi xảy ra cháy không có phương tiện để chữa cháy ban đầu. Mới đây, Công an TX.Đức Phổ đã tổ chức lễ phát động ủng hộ kinh phí tặng bình chữa cháy cho hộ nghèo trên địa bàn, qua đó đã tiếp nhận hỗ trợ 80 triệu đồng và 60 bình chữa cháy. Công an huyện Mộ Đức phối hợp với UBND các xã Đức Chánh, Đức Lân (Mộ Đức)trao tặng 90 bình chữa cháy cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Trong 9 tháng năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 47 vụ cháy, không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản 3,7 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2022, tăng 18 vụ cháy, giảm 1 người chết, giảm 5,2 tỷ đồng, giảm 4,4ha rừng. Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH tham gia chữa cháy và CNCH 49 vụ (32 vụ cháy, 17 vụ sự cố, tai nạn), với 120 lượt phương tiện, 930 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, kịp thời cứu được 3 người bị thương.

Bên cạnh đó, với vai trò nòng cốt trong công tác PCCC và CNCH, sau 22 năm thi hành Luật PCCC (2001 - 2023), lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã luôn chủ động tham mưu Giám đốc Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCCC và CNCH. Đến nay, toàn tỉnh có 954 đội dân phòng với trên 11 nghìn đội viên; 7.301 đội PCCC cơ sở với 24,4 nghìn đội viên; 11 đội PCCC chuyên ngành với 185 đội viên. Các địa phương tiếp tục củng cố 90 mô hình an toàn PCCC và CNCH; xây dựng mới 297 tổ liên gia an toàn PCCC; 399 mô hình điểm chữa cháy công cộng; vận động hơn 52 nghìn hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy xách tay và hơn 12 nghìn  hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ 2...

Hiệu quả từ cơ sở

Qua đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân tham gia PCCC, nhiều sơ hở, thiếu sót có nguy cơ gây cháy ở các cơ sở sản xuất, khu dân cư... đã được phát hiện và khắc phục kịp thời. Nhiều vụ cháy trên địa bàn tỉnh xảy ra được người dân và lực lượng tại chỗ dập tắt kịp thời, không để cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đơn cử vào lúc 22 giờ 18 phút ngày 16/9/2023, xảy ra cháy tại cửa hàng kinh doanh quần áo 5S Fashion, số 49 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi). Sau khi phát hiện cháy, người dân xung quanh đã nhanh chóng đến Điểm chữa cháy công cộng gần đó lấy kìm cộng lực, bình chữa cháy xách tay để phá khóa cửa và chữa cháy. Hay vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 28/9/2023, xảy ra cháy tại nhà ông Lê Tấn Sỹ, ở tổ dân phố 1, thị trấn La Hà (Tư Nghĩa), chủ hộ gia đình và người dân xung quanh đã sử dụng bình chữa cháy xách tay được trang bị từ trước để dập tắt ngay đám cháy.

Cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) và Công an huyện Tư Nghĩa hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy. 
ẢNH: TÀI ĐỨC
Cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) và Công an huyện Tư Nghĩa hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy. ẢNH: TÀI ĐỨC

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, thời gian tới, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác PCCC. Đơn vị tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC. Qua đó, giúp các tổ chức, cá nhân nắm vững kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH để giảm đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ và thiệt hại về người, tài sản do cháy, nổ gây ra.

 BÁ SƠN - TÀI ĐỨC

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 18:06, 04/10/2023

Ý kiến bạn đọc


.