Rực rỡ sắc xuân

07:02, 06/02/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Vườn hoa Ba Tơ xuân Bính Thân đã khai mạc ngày 3.2 (nhằm ngày 25 tháng Chạp âm lịch) với chủ đề “Thành phố Quảng Ngãi rực rỡ sắc xuân”.

Hơn 34 nghìn giỏ hoa với 50 loại hoa được sắp xếp khéo léo đã tái hiện nên TP. Quảng Ngãi với những nét văn hóa truyền thống xen lẫn trong sự phát triển năng động, hiện đại. Năm nay, 30% lượng hoa trang trí vườn hoa xuân do nông dân Quảng Ngãi tự sản xuất và cung cấp. Công ty TNHH tư vấn thiết kế kiến trúc cảnh quang Thủy Anh, đơn vị nhiều năm liền trang trí đường hoa xuân Nguyễn Huệ, TP. HCM là đơn vị tư vấn thiết kế, phối hợp cùng nhiều nghệ nhân trên địa bàn TP. Quảng Ngãi và huyện đảo Lý Sơn để hoàn thiện các mô hình có tính nghệ thuật cao như bờ xe nước, làng chài, lễ hội mở cửa biển...

Vườn hoa Ba Tơ thu hút rất đông nhân dân đến vui chơi, thưởng ngoạn và chụp hình mỗi dịp Tết.
Vườn hoa Ba Tơ thu hút rất đông nhân dân đến vui chơi, thưởng ngoạn và chụp hình mỗi dịp Tết.
Ông Trần Ngọc Chiến – Giám đốc Trung tâm Văn hóa- Thể thao TP. Quảng Ngãi cho biết: "Mỗi năm, các đơn vị quảng cáo đều nỗ lực có những đổi mới, sáng tạo để trang hoàng sắc xuân cho thành phố. Tuy nhiên, về cái nhìn thẩm mỹ thì mỗi người một ý. Chúng tôi sẽ tiếp thu ý kiến của nhân dân để các năm tiếp theo trang hoàng đặc sắc hơn”. Cũng theo ông Chiến, kinh phí thực hiện việc trang hoàng đường phố do UBND thành phố hỗ trợ 450 triệu đồng và xã hội hóa trên 3 tỷ đồng từ các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh như Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Tân, Biscafun, BIDV, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Bình Sơn...

Ba đại cảnh chính của vườn hoa năm nay là TP. Quảng Ngãi chúc mừng năm mới Bính Thân, Tết đoàn tụ sum vầy hân hoan và Tưng bừng ngày Tết quê hương. Bằng các vật liệu thiên nhiên như mây, tre, nứa, bắp khô... 26 tiểu cảnh đã được tái hiện vô cùng sinh động và rực rỡ. Trong đó, nhiều tiểu cảnh mang đậm nét văn hóa truyền thống của người Quảng Ngãi, như tiểu cảnh thả vó, phơi lưới bên bờ xe nước; tiểu cảnh mặt trời mọc tại Cổng chính đường Bà Triệu, thể hiện một thành phố trẻ vươn mình về phía biển; tiểu cảnh mừng Đảng, mừng Xuân với 12 đóa hoa được cách điệu từ hình ảnh bông lúa là lời chúc mừng cho thành công rực rỡ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII...

Điểm mới của ý tưởng thiết kế năm nay là không gian kiến trúc phát triển theo chiều cao. Bố cục mặt bằng được phá cách uyển chuyển, mềm mại hơn những năm trước. Tính hiện đại cũng được thể hiện rõ nét trong cách sử dụng vật liệu và hiệu ứng ánh sáng. Bên cạnh điểm nhấn chính là Công viên Ba Tơ, nhiều tuyến phố trung tâm, các cửa ngỏ của thành phố và các xã, phường mới sáp nhập như Tịnh Khê, Nghĩa Phú, phường Trương Quang Trọng... cũng đã được trang trí hoa và đèn led với nhiều chủ đề mới lạ, màu sắc rực rỡ.

Việc trang trí tuyến phố ánh sáng năm nay có sự đầu tư và hiện đại hơn, với chủ đề riêng cho mỗi tuyến phố và được hỗ trợ bằng hệ thống đèn led siêu sáng. Quy mô các tuyến phố ánh sáng cũng tăng lên gấp đôi so với mọi năm. Đường Lê Trung Đình do Công ty Quảng cáo Quốc Dũng thực hiện mang chủ đề Xuân sum vầy được cách điệu bằng lá và hoa sen, đèn led đi cùng sử dụng những gam màu dịu mắt và thân thiện với môi trường. Đường Hùng Vương do Công ty Quảng cáo Quốc Hưng thực hiện với chủ đề TP. Quảng Ngãi hội nhập và phát triển được cách điệu bằng 18 vòng cung đèn led 7 màu. Các vòng cung đi lên và hội tụ tại đài hoa trung tâm, thể hiện sự phát triển, đi lên của thành phố.
 

 Bài, ảnh: Hà Xuyên

 


.