Nhộn nhịp làng hoa Tết

09:01, 28/01/2019
.
(Baoquangngai.vn) – Sau 5 tháng sau chăm bón vất vả, thấp thỏm, lo âu và chờ đợi, người trồng hoa Tết đang gặt hái những thành quả lao động của mình. Những chậu hoa đang được vận chuyển đi khắp mọi nơi góp thêm sắc màu rực rỡ cho mùa xuân. 
Có mặt tại làng hoa Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Hà (Tư Nghĩa), không khí mùa xuân hiện diện khắp nơi nơi. Làng trên xóm dưới ngập tràn sắc màu, nhộn nhịp khi những chuyến xe tải nối đuôi nhau chở hoa đi muôn nơi phục vụ khách hàng vui xuân đón Tết. 

 

Các sản phẩm chủ yếu là hoa cúc, cúc mâm xôi, hồng, mào gà…

 

Theo các chủ vườn, năm nay thời tiết thuận lợi hơn năm ngoái, ít mưa lũ nên lượng hoa tăng vọt, đặc biệt là hoa cúc nên giá bán không tăng nhiều. 
 

Chậu hoa cúc đường kính 50cm có giá từ 100.000 - 140.000 đồng/chậu; chậu đường kính 60cm từ 180.000 -240.000 đồng/chậu; chậu đường kính 70cm  từ 300.000 đến 400.000 đồng/chậu, tùy theo chất lượng hoa. 

 

Hoa vạn thọ là loại hoa không thể thiếu trong dịp Tết.
Hoa vạn thọ là loại hoa không thể thiếu trong dịp Tết.
 

 So với hoa cúc, hoa hồng bán chậm hơn. 

 

 

 

Bê chậu hoa là công việc kiếm thêm thu nhập dịp Tết cho rất nhiều người lao động tay chân.

Các xe tải chở hoa đang hối hả rời làng hoa đi muôn nơi phục vụ người dân vui xuân đón Tết.


Thực hiện: A.KIỀU

 

CÁC TIN KHÁC