Ông Nhâm Xuân Sỹ - Giám đốc đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi:
Duy trì phòng, chống lụt bão và tích giữ nước phục vụ sản xuất

02:11, 07/11/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Biến đổi khí hậu diễn ra mạnh mẽ  làm cho tình hình thời tiết ngày càng diễn biến khó lường. Vì vậy, những thông tin mà Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi cung cấp sẽ góp phần cho ngành chức năng và chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch và chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân sắp đến sát với tình hình hơn và giảm thiểu rủi ro trong quá trình sản xuất...
 
-P.V: So với các năm trước thì tình hình thời tiết từ đầu năm đến nay có gì đáng đề cập, thưa ông?

Ông NHÂM XUÂN SỸ: Từ đầu năm đến nay có 3 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên Biển Đông, ít hơn nhiều hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) và cùng thời kỳ năm 2013. Và tính đến nay chưa có cơn bão hay ATNĐ nào ảnh hưởng nhiều đến thời tiết tỉnh Quảng Ngãi.

Đối với không khí lạnh, trong các tháng đầu năm 2014 khu vực tỉnh Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng của 13 đợt gió mùa đông bắc và không khí lạnh tăng cường xấp xỉ TBNN với 2 đợt mạnh, 5 đợt trung bình và 7 đợt yếu. Riêng tháng 1.2014 có 4 đợt ảnh hưởng gây rét lạnh kéo dài từ ngày 13 - 31.1, nên đã làm cho nhiệt độ trung bình tháng xuống khá thấp. Đợt không khí lạnh cuối ảnh hưởng đến Quảng Ngãi vào ngày 26 - 28.4.2014, kết thúc sớm hơn so với TBNN. Từ đầu tháng 10 đến nay mới chỉ có 1 đợt không khí lạnh ảnh hưởng yếu đến thời tiết Quảng Ngãi.

Năm nay nắng nóng xảy ra nhiều và gay gắt nhất trong tháng 5 – 6.2014, gây thiếu nước, ảnh hưởng đến cây trồng vật nuôi. Về lượng mưa, nhìn chung tổng lượng mưa từ đầu năm đến nay trên toàn tỉnh thiếu hụt nhiều so với TBNN. Lượng mưa các tháng chủ yếu đều ở mức thấp và xấp xỉ thấp hơn so với TBNN, riêng tháng 7 ở mức cao hơn so với TBNN từ 1 đến 1,5 lần...

Riêng về thủy văn, từ tháng 1 đến tháng 9.2014, mực nước trung bình tháng trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc và sông Vệ tại trạm An Chỉ đều thấp hơn TBNN khá nhiều. Đặc biệt, trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc mực nước đã xuống ở mức thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc được từ năm 1976 đến nay (xuống tới 0,09 - 0,10m trong tháng 5 và 6.2014). Tình hình khô hạn, thiếu nước và xâm nhập mặn sâu vào cửa sông diễn ra trên diện rộng trong thời gian này. Và theo đó, lượng dòng chảy trung bình trên các sông nhỏ hơn TBNN cùng thời kỳ, cụ thể là trên sông Vệ tại Trạm An Chỉ đạt khoảng từ 30 - 60%.

-P.V: Ông nhận định thế nào về tình hình thời tiết và thủy văn trong vụ đông xuân sắp đến?

Ông NHÂM XUÂN SỸ: Trước hết tôi xin đề cập vài dự báo về thời tiết nguy hiểm. Trong các tháng cuối năm 2014 khả năng có 2 - 4 cơn bão, ATNĐ hoạt động trên Biển Đông. Trong đó có khoảng 1 - 2 cơn ảnh hưởng đến thời tiết Quảng Ngãi. Cần đề phòng có những cơn bão mạnh, ảnh hưởng dồn dập trong thời gian ngắn và có hướng di chuyển phức tạp.

Gió mùa đông bắc và không khí lạnh ảnh hưởng đến Quảng Ngãi bắt đầu từ tháng 10, 11 và hoạt động với cường độ mạnh dần từ đầu tháng 12.2014. Thời gian ảnh hưởng nhiều nhất đến Quảng Ngãi vào khoảng từ giữa tháng 11.2014 đến hết tháng 3.2015, mỗi tháng có khoảng từ 2 đến 4 đợt gió mùa đông bắc hoặc không khí lạnh tăng cường. Các đợt mạnh tập trung chủ yếu vào thời gian từ cuối tháng 12.2014 đến khoảng cuối tháng 2.2015. Tuy nhiên, trong tháng 3.2015 vẫn còn có một số đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Đối với thời tiết khô nóng có khả năng xuất hiện như TBNN, ở vùng núi khoảng nửa cuối tháng 3.2015, còn vùng đồng bằng cuối tháng 4.2015.

Tổng lượng mưa toàn vụ đông xuân 2014 - 2015 phổ biến ở mức xấp xỉ và thấp hơn TBNN. Trong đó lượng mưa tập trung chủ yếu vào tháng 11 - 12.2014. Trong các tháng cuối năm 2014 có khả năng còn 3 - 4 đợt mưa lớn trên diện rộng. Mưa lớn diện rộng khả năng kết thúc vào khoảng giữa tháng 12.2014.

Tháng 11 - 12.2014 và tháng 1.2015 có lượng mưa xấp xỉ và thấp hơn một ít so với TBNN. Tháng 2.2015 có lượng mưa ở mức xấp xỉ TBNN. Tháng 3 - 4.2015 mưa phổ biến ở mức xấp xỉ và cao hơn so với TBNN

Về nhiệt độ, nhìn chung nền nhiệt độ vụ đông xuân 2014 - 2015 có khả năng ở mức xấp xỉ và cao hơn so với TBNN. Các đợt rét, lạnh cùng với sự giảm nhiệt mạnh tập trung từ nửa cuối tháng 12.2014 đến tháng 2.2015.

Về thủy văn, từ đầu tháng 11 đến hết tháng 12.2014 trên các sông trong tỉnh có khả năng xuất hiện 2 - 3 đợt lũ, với đỉnh lũ cao nhất ở mức thấp hơn TBNN và thấp hơn đỉnh lũ năm 2013 khá nhiều. Từ tháng 1 đến tháng 4.2015 mực nước trên các sông ổn định và có xu thế giảm chậm dần...

Trong tháng 10.2014, mặc dù tổng lượng mưa xấp xỉ TBNN nhưng lượng nước tại các hồ chứa thủy lợi, thủy điện cũng như dòng chảy các sông trong tỉnh vẫn thấp hơn khá nhiều so với TBNN. Đến ngày 5.11 dung tích hồ thủy lợi lớn của tỉnh như Núi Ngang, Liệt Sơn chỉ đạt 30 - 50% dung tích thiết kế và hồ thủy điện Đakđrinh hiện tại mới đạt cao trình 400m (so với mực nước dâng bình thường là 410 m). Với khả năng lượng mưa không được dồi dào như năm 2013 thì dung tích nước các hồ thủy lợi, thủy điện sẽ thấp hơn TBNN. Vì vậy, ngoài việc duy trì tốt công tác phòng, chống lũ lụt cần có các biện pháp tích giữ nước cho vụ đông xuân và hè thu năm sau.
        

THANH TOÀN (thực hiện)
 


.